Khẩn trương làm rõ vụ sát hại nhóm “hiệp sĩ” tại thành phố Hồ Chí Minh

Thứ ba, 15/05/2018 07:51

Ngày 14-5, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ đã có Công điện gửi UBND TP Hồ Chí Minh, Bộ Công an (CA) chia buồn cùng gia đình các nạn nhân, đồng thời chỉ đạo khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng.

Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh thăm các “hiệp sĩ” đang điều trị tại bệnh viện.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương nhóm “hiệp sĩ” đã sẵn sàng hy sinh thân mình, góp phần bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố cũng như gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân, thân nhân người bị nạn. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu UBND TP Hồ Chí Minh khẩn trương tổ chức thăm hỏi, động viên, có hình thức khen thưởng, hỗ trợ thích đáng, kịp thời đối với các nạn nhân và gia đình người bị nạn. Bộ CA chỉ đạo các lực lượng CA sớm điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật; đẩy mạnh công tác phòng ngừa tội phạm, tăng cường tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự, có biện pháp an toàn bảo đảm cho người dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, có hành động trực tiếp đấu tranh với các đối tượng tội phạm.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong khi đến thăm các “hiệp sĩ đường phố Tân Bình” đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân 115 và Bệnh viện Thống Nhất vào sáng 14-5. Thay mặt lãnh đạo và nhân dân TP Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thành Phong cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của tập thể các “hiệp sĩ đường phố” đã không quản nguy hiểm, xả thân bảo vệ bình yên cho nhân dân thành phố. Ông Nguyễn Thành Phong rất trăn trở khi các “hiệp sĩ” chưa được trang bị bất cứ phương tiện nào để bảo vệ mình, trong khi nhóm cướp lại có trong tay vũ khí nguy hiểm. Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết sẽ làm việc với Công an thành phố để tìm ra giải pháp bảo vệ các hiệp sĩ.

Trong ngày 14-5, CAQ 3 phối hợp với các phòng nghiệp vụ CATP Hồ Chí Minh khẩn trương truy xét nhóm tội phạm táo tợn, đâm tử vong hai “hiệp sĩ” đường phố tối 13-5. Hiện CA đã trích xuất camera tại tuyến phố xảy ra vụ việc để nhận diện các đối tượng. Bước đầu, CATP Hồ Chí Minh đã bắt giữ 1 nghi can liên quan đến vụ nhóm trộm xe đâm chết “2 hiệp sĩ” đường phố. Tuy nhiên, do tính chất vụ án và đang trong quá trình điều tra, thông tin về nghi can chưa được CQĐT tiết lộ.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Theo điều tra ban đầu, vào lúc 20 giờ 30 ngày 13-5, nhóm “Hiệp sĩ Tân Bình” gồm: Trần Văn Hoàng (47 tuổi, nhóm trưởng), Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi), Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi), Nguyễn Đức Huy (22 tuổi), Đinh Phú Quý (22 tuổi), Đinh Văn Tài (27 tuổi) và Lê Văn Tuyên (24 tuổi) đi trên 4 xe máy. Khi nhóm hiệp sĩ đi đến khu vực Bắc Hải (Q. 10), phát hiện hai thanh niên đi xe máy hiệu Exciter có biểu hiện trộm cắp tài sản nên tiến hành bám theo từ khu Bắc Hải về đường Cách Mạng Tháng Tám (Q. 3).

Khi đến trước số 348C Cách Mạng Tháng Tám (P. 10, Q. 3), nhóm đối tượng dùng dụng cụ bẻ khóa chiếc xe SH dựng ở phía trước. Thấy vậy, nhóm “hiệp sĩ” đường phố đã tổ chức vây bắt đối tượng trộm xe SH. Khi tiếp cận đối tượng đang bẻ khóa xe SH, tên này đã rút dao tự chế giấu trong người ra, đâm trúng nhiều người trong nhóm “hiệp sĩ” và lên xe bỏ chạy về hướng vòng xoay Dân Chủ (Q. 3) tẩu thoát.

Năm người bị thương nhanh chóng được đưa vào bệnh viện. Theo bác sĩ Trần Văn Sấm, Trưởng khoa Cấp cứu tổng hợp - Bệnh viện Nhân dân 115, trong đêm 13-5, Bệnh viện tiếp nhận 3 bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch. Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân Nguyễn Văn Thôi nhập viện lúc 20 giờ 45 trong tình trạng có vết thương lớn ở ngực bên trái, vùng tim, do bị chém bằng hung khí sắc nhọn. Khi tiếp nhận, bệnh nhân này đã ngưng tuần hoàn hô hấp, toàn thân tím tái, dù đã tích cực cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên bệnh nhân đã tử vong ngay sau đó.

Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân Nguyễn Hoàng Nam nhập viện trong tình trạng toàn thân tím tái, thở ngắn, mạch yếu, sau đó bệnh nhân ngưng tim và tử vong. Trường hợp thứ 3 là bệnh nhân Trần Văn Hoàng nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, có vết thương thấu bụng dài 20cm, lòi ruột ra bên ngoài và được mổ cấp cứu khẩn cấp. Hiện bệnh nhân tiếp xúc tốt, sinh hiệu tạm ổn, gãy xương sườn số 6 và số 10. Hai người còn lại là Huy và Quý đang được điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất, tình trạng đã ổn định.

P.V-C.T.V