Khẩn trương xem xét khả năng ứng phó trong trường hợp có ca bệnh tại cảng cá lớn nhất miền Trung

Thứ tư, 30/06/2021 09:00

Quận Sơn Trà lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 1.000 trường hợp khi có thông tin Quảng Ngãi phát hiện 6 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại Quảng Ngãi từng hoạt động buôn bán tại đây.

ĐÀ NẴNG - Tại cuộc họp trực tuyến với các đơn vị, địa phương chiều 29-6, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch COVID-19 thành phố cho biết, trong 24 giờ qua (từ 13 giờ ngày 28-6 đến 13 giờ ngày 29-6), trên địa bàn không ghi nhận ca mắc mới, và đây là ngày thứ 8 Đà Nẵng không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Cộng dồn từ ngày 18-6-2021 đến 13 giờ ngày 29-6-2021, toàn thành phố ghi nhận 82 ca. Hiện thành phố cũng đang cách ly, giám sát 558 trường hợp F1 và 1.247 trường hợp F2 (tất cả F1 đều được cách ly tập trung hoặc tại cơ sở y tế). Trong ngày, có tổng số gần 9.300 lượt người được xét nghiệm, cộng dồn từ 18-6 đến nay là 60.356 lượt người.

Liên quan đến việc khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm cho các tiểu thương, người dân buôn bán, hoạt động tại cảng cá Thọ Quang trong đêm 28, rạng sáng ngày 29-6, BCĐ thành phố cho biết, nguyên nhân là  nhận được thông tin từ ngành Y tế Quảng Ngãi, khi tổ chức xét nghiệm diện rộng thì Quảng Ngãi phát hiện có 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 1 lái xe (phát hiện dương tính ngày 28-6, có vợ là BN 15427) và 5 người khác (phát hiện dương tính ngày 26-6) từng từ Quảng Ngãi ra cảng cá Thọ Quang (quận Sơn Trà) buôn bán cá nên đã tổ chức khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm để sàng lọc nguy cơ.

Lịch trình di chuyển cụ thể của các bệnh nhân theo đó cũng được cập nhật. Cụ thể, khoảng 17 giờ ngày 23-6, đoàn người gồm 6 bệnh nhân (lái xe tên H. và 5 người như đã nêu ở trên) cùng 2 người khác (2 người này chưa có KQXN) đến bến cá Thọ Quang buôn bán cá từ 22 giờ ngày 23-6-2021 đến 2 giờ ngày 24-6-2021. Từ 2 giờ đến 7 giờ sáng 24-6 thì tất cả di chuyển về tới Quảng Ngãi. Trên đường đi không dừng lại ở bất cứ nơi nào. Cả 6 bệnh nhân sống và làm việc tại Quảng Ngãi từ đó đến nay. Riêng bệnh nhân 15427 - là vợ của lái xe không có mặt trong đoàn đến Đà Nẵng bán cá ngày 23 và 24-6. Còn với lái xe là chồng bệnh nhân 15427, theo lời khai thì trong quá trình bán cá tại bến cá Thọ Quang, người này nằm ngủ trên xe, không đi đến nơi nào khác, cũng không tiếp xúc với ai, các bệnh nhân bán sỉ cá cho các đầu mối (dưới 10 người) và bán lẻ cho những người khác.
Trong đêm 28, rạng sáng ngày 29-6, ngành Y tế thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với các địa phương truy vết, cách ly, xét nghiệm các F1 là đầu mối mua sỉ cá và một số người liên quan, xét nghiệm diện rộng ngay trong đêm 28-6 để khoanh vùng kịp thời. Kết quả có 1.057/1.057 mẫu, bao gồm 22 F1 và 1.035 F2 và các F liên quan đều có kết quả âm tính.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các chốt kiểm soát tại cửa ngõ ra vào thành phố, đường mòn lối mở, thực hiện tuần tra di động để phát hiện kịp thời các trường hợp người về từ các địa phương, nhất là các địa phương có dịch; phát huy vai trò của tổ COVID-19 cộng đồng trong việc giám sát, phát hiện người từ vùng dịch về cư trú trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ.

Thống nhất với đề xuất của Sở Y tế thành phố về tổ chức xét nghiệm những đối tượng có nguy cơ cao như chợ, cảng cá, khu công nghiệp; ông Nam cũng đề nghị quận Thanh Khê tiếp tục thần tốc hơn nữa, tổ chức xét nghiệm đồng bộ tại khu vực điểm nóng dịch bệnh.

Liên quan đến cảng cá Thọ Quang, Phó Chủ tịch UBND thành phố giao quận Sơn Trà phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị thực hiện khảo sát thực tế để có nhận định, đánh giá, xây dựng phương án phòng, chống lây nhiễm theo các kịch bản khác nhau, tuyệt đối không để xảy ra việc bị động, lúng túng trong công tác phòng, chống dịch tại cảng cá. Chỉ đạo ngay trong đêm 29-6, các đơn vị chức năng khẩn trương hoàn thành các kịch bản trong trường hợp có ca bệnh tại cảng cá lớn nhất miền Trung này.

D.HÙNG