Khánh Hòa và Ninh Thuận có tân Giám đốc Công an tỉnh

Thứ hai, 02/05/2022 15:30
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, ngày 30-4, Thượng tướng Lương Tam Quang- Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định điều động và phân công nhiệm vụ đối với Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa và Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận.
Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trao quyết định điều động phân công giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa cho Đại tá Nguyễn Thế Hùng và Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận cho Đại tá Huỳnh Tấn Hạnh
Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trao quyết định điều động phân công giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa cho Đại tá Nguyễn Thế Hùng và Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận cho Đại tá Huỳnh Tấn Hạnh

Tại trụ sở Công an tỉnh Khánh Hòa, Thứ trưởng Lương Tam Quang đã trao quyết định điều động Đại tá Đào Xuân Lân- Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại - Bộ Công an; đồng thời trao quyết định điều động Đại tá Nguyễn Thế Hùng- Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa.

Tại trụ sở Công an tỉnh Ninh Thuận, Thượng tướng Lương Tam Quang đã trao quyết đinh điều động Đại tá Huỳnh Tấn Hạnh- Phó Cục trưởng Cục An ninh Đối ngoại - Bộ Công an nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận.

Đại tá Nguyễn Thế Hùng (1969), quê quán huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Đại tá Huỳnh Tấn Hạnh (1976), quê quán huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Phát biểu tại buổi lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng về công tác cán bộ, Thứ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ tin tưởng rằng trên cương vị công tác mới và những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác, Đại tá Nguyễn Thế Hùng và Đại tá Huỳnh Tấn Hạnh sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, trí tuệ, năng lực công tác cùng những kinh nghiệm thực tiễn, tiếp tục xây dựng tinh thần đoàn kết tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, Công an tỉnh Ninh Thuận thống nhất thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm ổn định trật tự an toàn xã hội, góp phần tích cực thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Thế Hùng và Đại tá Huỳnh Tấn Hạnh đều bày tỏ sự cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, đồng thời hứa sẽ khắc phục khó khăn, nỗ lực tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và đặc biệt là tạo sự đoàn kết gắn bó sâu sắc để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ Công an phân công.

V.N