Khánh thành Công viên văn hóa di tích lịch sử chiến thắng Gò Hà

Khánh thành Công viên văn hóa di tích lịch sử chiến  thắng Gò Hà

Thứ hai, 28/03/2022 14:40
Nhân kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng TP Đà Nẵng (29-3-1975/29-3-2022), ngày 28-3-2022, được sự thống nhất của Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, Huyện ủy, UBND huyện Hòa Vang đã tổ  chức Lễ khánh thành công trình Công viên văn hóa tại di tích lịch sử cấp thành phố, địa điểm chiến thắng Gò Hà, xã Hòa Khương, nơi ghi nhận chiến thắng trận đầu đánh Mỹ tháng 10-1965 của quân và dân huyện Hòa Vang

Tới dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Quảng- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết- Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, đồng chí Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đại diện các Sở, Ban ngành TP Đà Nẵng, các đồng chí là Cựu chiến binh…; đại diện lãnh đạo các địa phương lân cận thuộc thị xã Điện Bàn, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam; cán bộ, nhân dân huyện Hòa Vang…

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cùng lãnh đạo thành phố tăng hoa cho các cực chiến binh đã tham gia chiến đấu tại trận đánh Gò Hà

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Nam Sơn-Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hòa Vang đã ôn lại sự kiện lịch sử chiến thắng Gò Hà. Ngày 8-3-1965 quân viễn chinh Mỹ đổ bộ vào Đà Nẵng-Hòa Vang mở đầu cho cuộc chiến xâm lược Việt Nam, Hòa Vang trở thành mặt trận tiền tiêu, nơi đối đầu trực tiếp giữa thế trận chiến tranh nhân dân với phương tiện hiện đại, vũ khí tối tân của Mỹ. Để khống chế đường 14 (QL14B) và khu vực Tây Hòa Vang, ngày 15-7-1965, Mỹ xây dựng Gò Hà thành cứ điểm phòng ngự có công sự vững chắc với hàng trăm tên lính, nhiều xe thiết giáp bọc thép, vũ khí hiện đại…

Đêm ngày 30 rạng sáng ngày 31-10-1965, tiểu đoàn bộ binh đầu tiên của tỉnh Quảng Đà R20 phối hợp với bộ đội địa phương Hòa Vang, Điện Bàn đã anh dũng chiến đấu tiêu diệt phần lớn các mục tiêu trọng yếu cứ điểm Gò Hà. Trận Gò Hà tuy quy mô không lớn, nhưng đây là lần đầu tiên lực lượng địa phương của tỉnh tiến công và giành thắng lợi ở một cứ điểm được bố phòng chặt chẽ của quân Mỹ với trang bị hiện đại. Mở ra cách đánh Mỹ của lực lượng vũ trang Quảng Đà, đánh bại tư duy của lực lượng Mỹ-Ngụy trang bị hỏa lực mạnh, xây dựng chốt điểm đồn trú kiên cố để đánh phá vùng giải phóng và đàn áp phong trào cách mạng của ta…Chiến thắng Gò Hà có ý nghĩa chính trị to lớn, cổ vũ phong trào chiến tranh du kích ở “Vành đai diệt Mỹ Hòa Vang” được giữ vững và phát triển…

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cùng các lãnh đạo thành phố, huyện Hòa Vang cắt băng khánh thành công trình Công viên văn hóa di tích chiến thắng Gò Hà

Nhằm tôn vinh những cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đã hy sinh, giáo dục và phát huy truyền thống anh hùng cách mạng cho các thế hệ mai sau. Thực hiện chủ trương của thành phố, huyện Hòa Vang đã khẩn trương thực hiện các bước đầu tư, giải phóng mặt bằng và tổ chức khởi công công trình Công viên văn hóa di tích chiến thắng Gò Hà vào ngày 19-5-2021, sau hơn 8 tháng thi công xây dựng, ngày 31-1-2022 công trình đã hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Công trình được thực hiện với tổng mức đầu tư 12 tỷ đồng, trên diện tích 12.000m2 tại vị trí diễn ra trận đánh Gò Hà năm 1965.

Công trình hoàn thành đã thể hiện tâm huyết, tình cảm, trách nhiệm của lãnh đạo thành phố, lãnh đạo huyện Hòa Vang, nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ và của mọi người dân trên địa bàn huyện. Công trình Công viên văn hóa di tích chiến thắng Gò Hà là nơi cán bộ, nhân dân, các thế hệ chúng ta và mai sau luôn tự hào, noi theo theo và phát huy truyền thống cách mạng quật cường trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay mà mai sau.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cùng các lãnh đạo thành phố, Sở Ban ngành dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Lễ khánh thành Công viên văn hóa di tích chiến thắng Gò Hà

Thanh Hải