Khánh thành và bàn giao trụ sở làm việc Công an các bản biên giới

Thứ ba, 01/03/2022 21:24

Lễ bàn giao trụ sở nhà làm việc cho CA các bản biên giới tại Đen-sa-vẳn. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị. 

Ngày 28-2, tại bản Đen-sa-vẳn (huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, nước CHDCND Lào), Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an tỉnh Savannakhet và chính quyền huyện Sê Pôn tổ chức lễ khánh thành và bàn giao trụ sở làm việc Công an các bản biên giới Việt Nam- Lào.

Tham dự buổi lễ có Lãnh đạo Công an hai tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet. Công trình khang trang, ý nghĩa này được triển khai theo chủ trương của Bộ Công an Việt Nam về việc hỗ trợ Bộ Công an Lào xây dựng trụ sở làm việc tại các bản giáp biên giới Việt Nam - Lào để thực hiện nhiệm vụ hợp tác phòng, chống tội phạm giữa 2 nước, đảm bảo ANTT phục vụ nhiệm vụ phát triển KT-XH và nâng cao đời sống cho người dân khu vực 2 bên biên giới. Quá trình thi công, mặc dù giữa diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, gặp nhiều khó khăn về vận chuyển vật liệu xây dựng, thuê nhân công…nhưng với sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền và CA hai tỉnh đã góp phần kịp tiến độ đề ra. Được biết, thời gian qua, Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Công an hai tỉnh Savannakhet và Salavan (Lào) tiến hành khảo sát, khởi công xây dựng 12 trụ sở làm việc thuộc tỉnh Savanakhet và Salavan.

BẢO HÀ

* Cùng ngày, tại bản Sốp Hào, huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào), Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an tỉnh Hủa Phăn tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao 32 trụ sở làm việc cho Công an các bản giáp biên thuộc tỉnh Hủa Phăn. 32 trụ sở làm việc nói trên thuộc chủ trương của Bộ Công an Việt Nam về việc hỗ trợ Bộ Công an Lào xây dựng trụ sở làm việc tại các bản giáp biên giới Việt Nam- Lào.

Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an tỉnh Hủa Phăn ký kết biên bản bàn giao trụ sở làm việc.

Tại buổi Lễ khánh thành, Thiếu tướng Trần Phú Hà- Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Thiếu tướng En ùn A Nông Nút- Giám đốc Công an tỉnh Hủa Phăn đã ký biên bản bàn giao 32 trụ sở làm việc và các trang thiết bị trang bị cho Công an các bản giáp biên giới của tỉnh Hủa Phăn.

Phát biểu tại lễ bàn giao, Thiếu tướng Trần Phú Hà mong rằng các công trình tình nghĩa này sẽ hỗ trợ tích cực cho lực lượng Công an cơ sở của 2 tỉnh Thanh Hóa- Hủa Phăn trong việc phối hợp thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ công tác bảo đảm ANTT tại khu vực biên giới, đồng thời góp phần củng cố, vun đắp thêm tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống Việt Nam - Lào nói chung, của tỉnh Thanh Hóa và Công an tỉnh Thanh Hóa với tỉnh Hủa Phăn và Công an tỉnh Hủa Phăn nói riêng.

Cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ của Bộ Công an Việt Nam nói chung, Công an tỉnh Thanh Hóa nói riêng Thiếu tướng En ùn A Nông Nút khẳng định, sự quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ của Bộ Công an Việt Nam và Công an tỉnh Thanh Hóa đối với Bộ Công an Lào và Công an tỉnh Hủa Phăn là hết sức ý nghĩa, thể hiện tình đoàn kết gắn bó keo sơn giữa lực lượng Công an hai nước, hai tỉnh. Sự quan tâm này đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi về nơi làm việc, ăn ở để CBCS Công an các bản thuộc Công an tỉnh Hủa Phăn yên tâm công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, nâng cao đời sống của nhân dân dọc biên giới. Với những công trình được hỗ trợ, Công an tỉnh Hủa Phăn sẽ tổ chức quản lý, sử dụng một cách hiệu quả.

T.H