Khấp khởi đợi ngày về
Những ngày này, hàng nghìn phạm nhân đang cải tạo tại các Trại giam, Trại tạm giam trên cả nước đang hồi hộp chờ ngày được đặc xá, trở về với gia đình. Họ là những người có thái độ cải tạo tốt, đã thực hiện xong các hình phạt bổ sung và các nghĩa vụ dân sự liên quan. Và, trên hết, họ là những người thật sự hối lỗi, mong đợi ngày về để được hòa nhập với cộng đồng, được làm lại cuộc đời.

Còn 1 năm 9 tháng và hơn 10 ngày nữa phạm nhân Nguyễn Bách Dũng (1982) hộ khẩu tại xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng mới chấp hành xong bản án 38 tháng tù giam về tội đánh bạc. Nhưng… nếu được đặc xá trong đợt 30-4 năm nay, phạm nhân Dũng sẽ kịp về để làm một việc rất có ý nghĩa, chở đứa con trai lớn đi thi tốt nghiệp THPT, một dấu mốc quan trọng của cậu học trò nhỏ ở vùng quê Lâm Hà. Phạm nhân Dũng không giấu nổi cảm xúc và niềm vui khi nghĩ đến ngày trở về. Để có được điều này, hơn 1 năm qua Dũng đã cố gắng rất nhiều, cải tạo thật tốt. Dũng mừng vui nói: "Khi tôi nghe tin tôi được đặc xá tôi mừng lắm. Tôi đã chia sẻ tin vui này với gia đình và ai cũng mừng, mong ngày tôi trở về".
Với phạm nhân Trần Công Danh (1998) hộ khẩu tại xã N'Thol Hạ, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng vào trại giam khi tổ ấm riêng mới hình thành, đứa con trai đầu lòng vừa mới tượng hình. Nếu được đặc xá trong đợt này, ngày trở về, con của Danh đã 18 tháng tuổi và đó sẽ là lần đầu tiên Danh được gặp mặt con. Bản án 42 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích là bài học để Danh quyết tâm làm lại cuộc đời. Danh đón nhận tin được xét đặc xá và người đầu tiên Danh nghĩ tới là gia đình, vợ con và hứa quyết tâm sẽ làm một công dân thật tốt.
Ngay khi có Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2025, Trại tạm giam Công an Lâm Đồng đã thông báo đến các phạm nhân đang cải tạo tại trại; tổ chức cho phạm nhân thảo luận, bình xét những phạm nhân đủ điều kiện để đề nghị đặc xá. Hồ sơ được tập hợp, xét duyệt qua nhiều cấp một cách khách quan, đúng quy định. Trung tá Nguyễn Trọng Xuân - Trưởng phân trại quản lý phạm nhân, Trại tạm giam Công an Lâm Đồng chia sẻ: "Chúng tôi tiến hành niêm yết công khai quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2025. Qua rà soát Trại tạm giam Công an tỉnh Lâm Đồng có 25 phạm nhân đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của luật và quy định về đặc xá của Chủ tịch nước trong tổng số 92 phạm nhân đang cải tạo tại đây. Chúng tôi tổ chức cho phạm nhân viết đơn xin đặc xá, phối hợp với các cơ quan ban ngành, kể cả gia đình phạm nhân để hoàn thành các thủ tục, tài liệu, giấy tờ liên quan để phục vụ cho công tác đặc xá".

25 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh Lâm Đồng được đề nghị đặc xá đợt này đều là những phạm nhân đã chấp hành xong các hình phạt bổ sung cũng như các điều kiện khác theo quy định. Quan trọng hơn hết, họ là những người có thái độ cải tạo tốt, cố gắng rèn luyện, có nhiều lần được giảm án và được các phạm nhân khác bình xét. Trung tá Nguyễn Trọng Xuân cho biết thêm: "25 phạm nhân này đều có quá trình cải tạo, chấp hành quy định tốt, yên tâm tư tưởng cải tạo, quá trình xếp loại đều đạt từ khá trở lên".
Hồ sơ đề nghị đặc xá của các phạm nhân đang cải tạo tại Trại tạm giam Công an tỉnh Lâm Đồng đã được trình lên cấp có thẩm quyền. Và, những phạm nhân này đang mong ngày trở về. Họ không chỉ quyết tâm làm lại cuộc đời mà còn muốn lấy chính lỗi lầm của mình để tuyên truyền, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Phạm nhân Nguyễn Văn Nam (1985) hộ khẩu tại xã Gia Viễn, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng, án phạt 5 năm tù giam về tội "Tàng trữ tiền giả" quả quyết: "Tôi rất hối hận về những gì mà tôi đã gây ra. Nếu được đặc xá lần này, khi trở về cộng đồng tôi sẽ tuyên truyền hành động của mình là nguy hiểm đến xã hội".
Đặc xá là chủ trương lớn thể hiện chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và truyền thống nhân đạo của Việt Nam đối với người bị kết án phạt tù. Những người được đặc xá năm nay không chỉ mong sớm về với gia đình mà hơn cả họ mong được xã hội đón nhận, mở rộng vòng tay yêu thương để họ có cơ hội trở thành người tốt, giúp ích cho đời.
Đức Huy