Khắp mọi miền Tổ quốc sôi động các hoạt động chào đón năm mới 2026

Thứ sáu, 02/01/2026 08:20

Năm mới 2026 bắt đầu với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật sôi động, đặc sắc diễn ra khắp mọi nơi trên cả nước.

Du khách thưởng thức rượu Hồng Đào tại Nhà biểu diễn Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn
Hội An trong ngày đầu năm mới.

1.

Đà Nẵng đón chào năm mới 2026 với chương trình đại nhạc hội đếm ngược (countdown) diễn ra tại Công viên Biển Đông đêm 31-12 đầy sôi động, hứng khởi. Không gian Công viên Biển Đông và phố đi bộ Bạch Đằng như bùng nổ bởi biển người cuồng nhiệt hòa nhịp cùng âm nhạc…

Trong ngày đầu tiên của năm mới, tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố như công viên bờ Đông cầu Rồng, phố đi bộ Bạch Đằng, quảng trường 24-3 Hội An, công viên biển Tam Thanh và các khu vực, điểm đến vệ tinh, người dân Đà Nẵng cùng du khách hòa mình vào chuỗi hoạt động của Lễ hội "Chào năm mới Đà Nẵng 2026". Đặc biệt, tối 1-1, dòng người háo hức đổ về Bảo tàng Đà Nẵng mỗi lúc một đông để thưởng thức chương trình Da Nang Concert số thứ 2 "Dòng chảy bất tận". 20 tác phẩm bất hủ của Việt Nam và thế giới được sắp xếp trình diễn như những dòng chảy nghệ thuật nối tiếp nhau: từ ký ức khởi nguyên, đi qua các giá trị huyền thoại, tới sự mở rộng hòa nhập với dòng chảy âm nhạc toàn cầu. Chương trình quy tụ sự tham gia của 30 nhạc công của dàn nhạc vHz Strings, band Yellow Stars, band Trưng Vương cùng dàn hợp xướng và sự góp mặt của các giọng ca: Võ Hạ Trâm, NSƯT Quang Hào, Khắc Huy, Anna Ngọc Nhung…, đã để lại nhiều dư vị cảm xúc trong lòng người xem.

Cũng trong không khí rộn ràng của ngày đầu năm mới 2026, điểm đến du lịch Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn (xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng) hân hoan chào đón những đoàn khách đầu tiên đến tham quan không gian di sản linh thiêng, nơi lưu giữ tinh hoa văn hóa Chăm Pa qua hàng thế kỷ. Chương trình đón khách đầu năm được BQL Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn tổ chức với nhiều hoạt động chào mừng ý nghĩa, thay cho lời tri ân gửi đến du khách đã lựa chọn Mỹ Sơn là điểm đến mở đầu cho hành trình du xuân và tìm hiểu văn hóa, lịch sử trong năm mới. Theo đó, không chỉ tham quan đền tháp cổ kính, du khách còn được hòa mình vào không gian văn hóa Chăm Pa đặc sắc qua nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn như thưởng thức biểu diễn Hát dân ca Chăm (tại đường đi bộ dẫn vào dốc tháp H); Mời rượu Hồng Đào (tại Nhà biểu diễn); Chương trình nghệ thuật "Âm vang Mỹ Sơn" (tại Khu đền tháp Mỹ Sơn). Các đoàn khách đã nhận những lời chúc tốt đẹp đầu xuân cùng niềm tin hướng về một năm mới bình an, may mắn đã tạo nên khoảnh khắc đặc biệt trong ngày đầu tiên của năm mới 2026 tại Khu di sản Mỹ Sơn.

Lễ Ban Sóc diễn ra tại quảng trường Ngọ Môn.

2.

Hòa trong không khí chào đón năm mới, sáng 1-1, tại Quảng trường Ngọ Môn, UBND TP Huế chính thức công bố Festival Huế 2026, đồng thời tổ chức chương trình sân khấu hóa tái hiện Lễ Ban Sóc triều Nguyễn. Đây là nghi lễ cung đình đặc sắc mở màn chuỗi hoạt động văn hóa, lễ hội kéo dài suốt năm.

Theo Ban Tổ chức, Festival Huế 2026 mang chủ đề "Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển", được tổ chức theo mô hình lễ hội bốn mùa, diễn ra liên tục từ ngày 1-1 đến 31-12. Lễ Ban Sóc là sự kiện mở đầu, tạo không khí tươi mới, trang trọng và giàu ý nghĩa trong ngày đầu năm mới tại di sản Cố đô Huế. Theo ông Hoàng Việt Trung- Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Lễ Ban Sóc là nghi lễ phát lịch của triều Nguyễn, gắn liền đời sống nông nghiệp truyền thống. Việc tái hiện nghi lễ không chỉ phục dựng một nét văn hóa cung đình độc đáo, mà còn giúp người dân, du khách cùng trải nghiệm di sản Cố đô Huế trong ngày đầu năm mới.

Du khách thưởng thức rượu Hồng Đào tại Nhà biểu diễn Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn

3.

Không riêng gì Đà Nẵng, Huế, khắp nơi trên mọi miền tổ quốc đều diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, nghệ thuật đặc sắc chào đón năm mới. Đặc biệt, tại TP Hồ Chí Minh nhiều không gian văn hóa, nghệ thuật và điểm đến công cộng thu hút đông đảo người dân và du khách trong và ngoài nước. Cùng với các hoạt động vui chơi, giải trí, các sân khấu, nhà hát, rạp xiếc tại TP Hồ Chí Minh đồng loạt sáng đèn với loạt vở diễn mới, đa dạng về thể loại. Không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa ngày càng phong phú của công chúng, những hoạt động này còn góp phần khẳng định sức sống bền bỉ của các loại hình nghệ thuật truyền thống trong đời sống đương đại.

B.T-Hồ Thu- Thế Nghĩa