“Khát” nước giữa mùa nắng
Giữa thời tiết nắng nóng, người dân xã Hòa Tiến (TP Đà Nẵng) đang đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống hằng ngày.
Nhiều tháng qua, tại các thôn 5, Hương Lam, Phú Sơn Tây, Gò Hà, Phú Sơn 3, An Trạch, La Châu, Thạch Bồ (xã Hòa Tiến) tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt diễn ra nghiêm trọng. Nhiều khu vực nước chảy yếu, rỉ giọt, lúc có lúc không, thậm chí người dân phải chờ đến khuya mới lấy được vài chục lít nước, khiến sinh hoạt bị đảo lộn.
Tại tổ 6 (thôn 5), hơn 80 hộ dân sống gần đồi núi thiếu nước sạch trầm trọng. Ông Đặng Minh (1979) cho biết tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt tại khu vực này diễn ra thường xuyên, vào thời điểm nắng nóng, giờ cao điểm thì càng nghiêm trọng hơn. Mấy tháng đầu năm, ban ngày nước chảy yếu, lúc có lúc không. Còn gần một tháng trở lại đây, ban ngày hoàn toàn không có nước, gia đình phải thức đến 1 giờ sáng mới lấy được khoảng 40 lít nước.
Theo ông Minh, nguồn nước ngầm tại địa phương bị nhiễm phèn nặng nên người dân chủ yếu phụ thuộc vào nước máy. Tuy nhiên, lượng nước cấp không đáp ứng nhu cầu sử dụng. Mỗi ngày gia đình ông phải mua nước đóng bình để nấu ăn, còn việc tắm giặt đành sử dụng nguồn nước nhiễm phèn. “Tôi đóng tiền nước trễ 3 ngày thì nhân viên lên nhà gửi giấy đề nghị thanh toán đúng thời hạn, nếu không sẽ cắt nước. Còn lúc người dân không có nước sử dụng gọi điện phản ánh thì không thấy xí nghiệp giải quyết”, ông Minh bức xúc nói.
Tương tự, hàng chục hộ dân tại tổ 1, thôn Thạch Bồ cũng rơi vào cảnh “khát” nước sạch suốt hơn 10 ngày qua. Bà Trần Thị Ngọc Ánh (42 tuổi) cho biết gia đình 7 người phải chở nước từ khu vực khác về sử dụng. “10 ngày nay ban ngày không có nước, đến 1-2 giờ sáng nước chảy yếu tôi chỉ lấy được gần 90 lít. Gia đình tôi có 7 người, nhu cầu nước sinh hoạt lớn, mỗi ngày tôi phải chạy xe đạp điện xuống nhà bạn ở xóm dưới chở hơn 20 thùng nước loại 40 lít về sinh hoạt, nấu ăn, còn quần áo thì mang ra tiệm giặt. Vận chuyển từng thùng nước rất bất tiện, nhưng phải đi lấy về mới có để dùng. Người dân nơi đây mong muốn chính quyền địa phương sớm giải quyết tình trạng thiếu nước sạch để đảm bảo cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, ổn định cuộc sống”, bà Ánh chia sẻ.
Lãnh đạo UBND xã Hòa Tiến cho biết không chỉ người dân mà các cơ quan, trường học và doanh nghiệp trên địa bàn cũng bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu nước. Địa phương đã nhiều lần có văn bản đề nghị Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng và Xí nghiệp Cấp nước khu vực 2 khắc phục nhưng đến nay tình hình vẫn chưa được cải thiện. Tại buổi làm việc với UBND xã, các đơn vị cấp nước cho biết nguyên nhân là do lưu lượng và áp lực nước từ nhà máy chưa đáp ứng nhu cầu, đồng thời cam kết bố trí máy bơm tăng áp để bổ sung nguồn cấp cho địa phương. Tuy nhiên, giải pháp này vẫn chưa được triển khai.
Ngoài ra, UBND xã Hòa Tiến cũng cho rằng quá trình thi công dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14B chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị thi công và ngành cấp nước. Việc làm hư hỏng một số tuyến ống cấp nước nhưng chậm khắc phục, đấu nối đã ảnh hưởng đến khả năng cung cấp nước cho người dân.
Trước thực trạng trên, UBND xã Hòa Tiến đề nghị các đơn vị cấp nước khẩn trương triển khai các giải pháp tăng áp, nâng cấp hệ thống đường ống và tổ chức cấp nước tạm thời cho những khu vực thiếu nước nghiêm trọng nhằm bảo đảm nhu cầu sinh hoạt của người dân trong mùa nắng nóng.
LÊ VƯƠNG


