Khát vọng vươn mình của tuổi trẻ Đà Nẵng (Bài 1: Hiệu quả từ những mô hình khởi nghiệp đặc thù của địa phương)

Thứ bảy, 27/03/2021 19:33

Phong trào khởi nghiệp, lập thân của tuổi trẻ Đà Nẵng trong những năm qua có nhiều tín hiệu khởi sắc với nhiều mô hình hay, ý tưởng làm giàu được vận dụng hiệu quả.

Phó Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng Nguyễn Bá Duân (thứ 2 từ trái sang) thăm, tặng quà khuyến khích đối với mô hình nuôi chim cút hiệu quả của anh Nguyễn Thành Trung (thứ 3 từ trái sang).

N ằm ở phía Tây Đà Nẵng, H. Hòa Vang có diện tích đất nông nghiệp hơn 65 nghìn ha. Quỹ đất lớn, truyền thống làm nông nghiệp lâu đời chính là lý do không ít thanh niên trên địa bàn H. Hòa Vang chọn các mô hình liên quan đến nông nghiệp để khởi nghiệp.

Nhắc về mô hình kinh tế tiêu biểu tại xã Hòa Phước (H. Hòa Vang), nhiều người sẽ nghĩ ngay đến việc nuôi chim cút thương phẩm. Đây là mô hình kinh tế đã giúp cho nhiều thanh niên khởi nghiệp thành công, trong đó có anh Nguyễn Thành Trung (1992, trú thôn Quá Giáng 2, xã Hòa Phước). Từng tốt nghiệp Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng, thay vì chọn một công việc ổn định, Trung lại quyết định chọn hướng thử sức lập nghiệp với mô hình nuôi chim cút. Tháng 8-2018, Trung lên kế hoạch chăn nuôi chim cút, tuy nhiên cũng từ đây bắt đầu phát sinh những khó khăn, đặc biệt vấn đề nguồn vốn, mặt bằng... Theo dự kiến, Trung sẽ đầu tư nuôi khoảng 7.000 con giống, cùng với đó là chi phí xây dựng hệ thống chuồng tự động; chi phí thuê đất.. quy ra gần 200 triệu đồng. Mặc dù đã nhận được sự hỗ trợ của gia đình, người thân, tuy nhiên nguồn vốn đầu tư ban đầu vẫn còn thiếu hàng chục triệu đồng. Biết khó khăn của Trung, Bí thư Đoàn xã Hòa Phước Nguyễn Ngọc Quang đã trực tiếp làm cầu nối đỡ đầu, hướng dẫn thông qua kênh thanh niên để vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội H. Hòa Vang 50 triệu đồng. Bên cạnh đó, Bí thư Đoàn xã còn kết nối với người dân để giúp anh Trung thuê lại mảnh đất đặt chuồng trại với chi phí rất ưu đãi.

Sau khi hoàn thành hệ thống chuồng trại, với nỗ lực của bản thân cùng với sự động viên, giúp đỡ của Đoàn thanh niên xã, Trung đã dần làm chủ được mô hình nuôi chim cút... Hiện nay, đàn chim cút khoảng 7.000 con đã giúp Thành Trung có nguồn thu nhập trung bình khoảng 7 triệu đồng/tháng. Từ đó, Trung đã trả được hết số tiền vay từ Ngân hàng chính sách và cơ bản đã trả xong nợ cho người thân. Chia sẻ về dự định sắp tới, Trung cho biết: "Tôi đang tiếp tục mở rộng đàn chim cút lên 15 nghìn con. Với nguồn kinh phí khá lớn, dự tính khoảng 200 triệu đồng, tôi hy vọng nhận được sự tạo điều kiện của chính quyền địa phương, đặc biệt là sự đồng hành, hỗ trợ từ Đoàn thanh niên xã Hòa Phước".

Ngoài Thành Trung, trên địa bàn Hòa Vang còn nhiều mô hình thanh niên khởi nghiệp thành công khác, trong đó phải kể đến trang trại nấm Bào Ngư của anh Phan Văn Hiếu (1980, trú thôn Hiền Phước, xã Hòa Liên). Trước đây, vợ chồng Hiếu làm công nhân với thu nhập bấp bênh. Giữa năm 2016, được sự giới thiệu của Đoàn thanh niên xã Hòa Liên, Hiếu tham gia chương trình "Tư vấn hướng nghiệp cho đoàn viên thanh niên" do Huyện Đoàn Hòa Vang tổ chức. Từ đây, một cơ duyên mở ra với Hiếu khi anh quyết định Khởi nghiệp bằng mô hình nuôi trồng nấm Bào Ngư với nguồn vốn ban đầu khoảng 50 triệu đồng mượn từ người thân. Năm 2019, trong khuôn khổ chương trình thanh niên khởi nghiệp, Đoàn xã đã tham mưu đề xuất huyện Đoàn và Thành Đoàn Đà Nẵng hỗ trợ Hiếu 50 triệu đồng để đầu tư, mở rộng trang trại trồng nấm. Hiện nay, trang trại nấm của Hiếu đã có 7 nhà lưới, mỗi nhà có diện tích khoảng 50m2 với 2 nhà lưới dùng để cấy phôi nấm; 1 lò hấp tiệt trùng phôi nấm; 5 nhà lưới dùng để treo bịch phôi nấm với tổng chi phí khoảng 300 triệu đồng.

Phan Văn Hiếu khởi nghiệp hiệu quả với mô hình trồng nấm Bào Ngư tại xã Hòa Liên.

Mặc dù đã có những thành công nhất định, tuy nhiên theo Hiếu, giai đoạn đầu khởi nghiệp là thời điểm khó khăn nhất với anh. "Năm đầu tiên khởi nghiệp, vì thiếu kinh nghiệm nên tôi lỗ hơn 20 triệu đồng. Dù thất vọng nhưng tôi chưa bao giờ nản chí. Từ đó, tôi bắt đầu tìm đến nhiều nhà vườn đã trồng nấm Bào Ngư hiệu quả để học kinh nghiệm. Sau này, tôi bắt đầu xây dựng hệ thống phun sương siêu âm để tạo nhiệt độ ổn định trong nhà lưới, bảo đảm sự phát triển cho cây nấm. Dần dần từ năm thứ 2 trở đi, tôi đã thu lại nguồn lãi đầu tiên. Hiện nay, sau khi trừ các chi phí, tôi lãi trung bình khoảng 10 triệu đồng/tháng".

Phó Bí thư Huyện Đoàn Hòa Vang Nguyễn Thị Giang Thủy nhìn nhận, "Bằng mọi nỗ lực, quyết tâm và sự cố gắng, Huyện Đoàn chú trọng phát huy những yếu tố sáng tạo trong khởi nghiệp cho đoàn viên, thanh niên, đồng thời tăng cường công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể nhằm định hướng cho nhiều thanh niên trong quá trình lập thân, lập nghiệp. Từ hiệu quả của các mô hình khởi nghiệp trẻ, chúng tôi sẽ tiếp tục đề ra những kế hoạch mới, mang tính thiết thực, hiệu quả hơn để tiếp tục đồng hành cùng với thanh niên vươn lên làm giàu, khẳng định những tiềm năng, lợi thế của địa phương".

NGỌC QUỐC