“Khẩu nghiệp” bị quật

Thứ hai, 19/07/2021 14:31

Cơ quan Công an làm việc với chị V.

Ngày 18-7, Công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông) cho biết vừa xử lý 2 trường hợp đưa thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh COVID-19 trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận. Trước đó, tài khoản Facebook “TV” của chị V. (28 tuổi) và tài khoản Facebook “GDTĐM” của anh T. (32 tuổi, cùng trú xã Đức Minh, Đắk Mil) đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh COVID-19 kèm theo danh sách “Danh sách F1 ngày 14-7” bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại. Qua xác minh danh sách trên không đúng sự thật nên Công an huyện Đắk Mil đã mời chị V. và anh T. làm việc. Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận việc đăng, chia sẻ thông về tình hình dịch sai sự thật và tự giác gỡ bỏ thông tin, đăng bài viết xin lỗi, cam kết không tái phạm.

Đ.N