Khen thưởng 11 tập thể, 19 cá nhân thực hiện tốt Nghị quyết 33-NQ/TW và Chỉ thị 38-CT/TW

Thứ năm, 28/03/2024 08:12
Ngày 26-3, Quận ủy Cẩm Lệ (Đà Nẵng) tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới và quán triệt, triển khai Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Tại hội nghị, có 11 tập thể, 19 cá nhân được Quận ủy Cẩm Lệ tuyên dương, khen thưởng. 
Quận ủy Cẩm Lệ khen thưởng các tập thể thực hiện tốt Nghị quyết 33 và Chỉ thị 38.
Quận ủy Cẩm Lệ khen thưởng các tập thể thực hiện tốt Nghị quyết 33 và Chỉ thị 38.

Được biết, qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW đã tạo được sự chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động đối với cấp ủy Đảng, Chính quyền, đồng thời có sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân trên địa bàn quận. Trong đó, quận Cẩm Lệ đã chú trọng đầu tư xây dựng, phát triển lĩnh vực văn hóa, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Phát triển văn hóa quận Cẩm Lệ giai đoạn 2022-2025”. Đến nay, toàn quận có 97 nhà sinh hoạt cộng đồng, 1 Trung tâm Văn hóa quận, 5 Trung tâm Văn hóa – Thể thao và học tập cộng đồng phường, 9 khu công viên vườn dạo được đưa vào hoạt động hiệu quả, cơ bản đáp ứng được nhu cầu của nhân dân.

Đặc biệt, qua 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn quận đã nhận thức được BHYT là một chính sách xã hội quan trọng, mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc, được Đảng, Nhà nước ta hết sức coi trọng và đề cao trong hệ thống chính sách an sinh xã hội. Các chính sách BHYT ngày càng đi vào đời sống nhân dân. Quyền lợi của người tham gia BHYT ngày càng tăng lên, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, tiến tới mục tiêu thực hiện BHYT toàn dân. Số người tham gia BHYT đến 31-12-2023 toàn quận là 130.116 người, diện bao phủ BHYT đạt 95% trên tổng dân số.

Đinh Nga