Khen thưởng lực lượng điều tra, bắt giữ đối tượng cướp ngân hàng táo tợn

Thứ ba, 25/04/2023 07:05
Ngày 24-4, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị TP Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, đã đến thăm, chúc mừng và trao thưởng cho Công an TP Đà Nẵng vừa phá thành công Chuyên án truy xét 423V, bắt đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng táo bạo. Cùng dự buổi lễ có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh.
Thừa ủy quyền UBND TP Đà Nẵng, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng trao thưởng cho Công an các đơn vị, địa phương.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng biểu dương khen thưởng, động viên Công an TP Đà Nẵng sau khi phá chuyên án thành công.

Khẳng định trình độ, tinh thần trách nhiệm cao

Báo cáo của lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng với Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thể hiện: Vào lúc 11 giờ 15 ngày 20-4, tại Chi nhánh Ngân hàng VietinBank (đường Đống Đa, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu) xảy ra vụ án cướp tài sản, thiệt hại 648 triệu đồng và 1 điện thoại di động. Sau khi nhận được thông tin, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Đà Nẵng đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xác lập chuyên án truy xét 423V; huy động tối đa lực lượng, phương tiện và phối hợp chặt chẽ với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương tổ chức các hoạt động điều tra, truy xét.

Chưa đầy 35 giờ sau, lực lượng Công an đã khám phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng gây án Lê Phú Cao (1991, quê Lộc Trì, Phú Lộc, Thừa Thiên- Huế). Kết quả điều tra xác định: Để có tiền phục vụ các nhu cầu cá nhân, Cao nảy sinh ý định cướp tài sản. Đối tượng nghiên cứu kỹ quy luật hoạt động, cách bố trí hệ thống camera giám sát an ninh của Chi nhánh Ngân hàng VietinBank rồi chuẩn bị công cụ (súng giả và roi điện), phương tiện lên kế hoạch, phương án di chuyển, tẩu thoát và che giấu tội phạm.

Đến 11 giờ 15 ngày 20-4, Cao thực hiện hành vi khống chế bảo vệ, nhân viên của Chi nhánh Ngân hàng, chiếm đoạt 648 triệu đồng tiền mặt và 1 điện thoại di động Iphone 12 rồi nhanh chóng bỏ ra ngoài, điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường, sau đó thay đổi đặc điểm nhận dạng, vứt bỏ trang phục và công cụ gây án. Quá trình điều tra, Công an TP Đà Nẵng thu giữ toàn bộ công cụ, phương tiện gây án, 590 triệu đồng tiền mặt, 1 điện thoại di động cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan. Hiện, cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự đối tượng để điều tra về hành vi “cướp tài sản”.

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng biểu dương, chúc mừng thành tích đặc biệt xuất sắc của các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP, nhất là ban chuyên án, đã nhanh chóng điều tra, truy xét bắt nhanh đối tượng gây án, đồng thời nhấn mạnh: Sự vào cuộc của ban chuyên án thể hiện và khẳng định rõ trình độ, tinh thần trách nhiệm cao, mang lại kết quả rất đáng biểu dương. Đặc biệt, chuyên án được phá đúng vào thời điểm mà thành phố đang xúc tiến, chuẩn bị các hoạt động cho mùa du lịch, nên được chính quyền và nhân dân ngợi khen. “Tôi đề nghị Công an TP cần có khen thưởng kịp thời các lực lượng và cá nhân các cán bộ chiến sĩ trong ban chuyên án để kịp thời động viên, khích lệ tinh thần cán bộ chiến sĩ. Đồng thời sau chuyên án, CATP rút ra những bài học kinh nghiệm, từ đó tiếp tục tập trung đấu tranh mạnh với các loại tội phạm, nhất là những hành vi vi phạm pháp luật tương tự mà đối tượng phạm tội đã gây án, góp phần gìn giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân.Lực lượng Công an cũng cần tiến hành rà soát lại những nhóm đối tượng hình sự để quản lý chặt chẽ, từ đó làm tốt hơn nữa công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu.

Phát biểu đáp từ ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Đại tá Trần Đình Liên - Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng cảm ơn sự quan tâm, động viên kịp thời của lãnh đạo TP đối với ban chuyên án, đồng thời khẳng định, đây là động lực lớn để cán bộ chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng nói chung, ban chuyên án nói riêng tiếp tục phát huy thành quả, phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm,gìn giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Tiếp tục triển khai đợt ra quân tấn công tội phạm

Cùng ngày, thừa ủy quyền của UBND TP, Ban giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã biểu dương, khen thưởng Công an các đơn vị, địa phương có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Trong đó, khen thưởng Phòng Cảnh sát hình sự về thành tích khám phá thành công chuyên án 423L, bắt giữ 8 đối tượng chuyên sử dụng công nghệ cao lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hơn 500 bị hại với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng. Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Cảnh sát cơ động và CAQ Sơn Trà được khen thưởng thành tích chủ động kiểm tra, phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến shisha, bóng cười tại quán Bar New Golden Pine và các căn hộ cho thuê trên địa bàn. Khen thưởng tổ tuần tra 8394 CAP An Hải Tây (Q. Sơn Trà), CAP Tam Thuận, CAP Chính Gián (Q. Thanh Khê) về thành tích trong công tác tuần tra, đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật tại địa bàn cơ sở.

Thừa ủy quyền UBND TP Đà Nẵng, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng trao thưởng cho Công an các đơn vị, địa phương.

Thay mặt Ban Giám đốc, Đại tá Nguyễn Văn Tăng - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng biểu dương, chúc mừng Công an các đơn vị, địa phương được UBND TP khen thưởng, đồng thời nhấn mạnh: Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm trước, trong, sau dịp Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30-4, 1-5 và Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2023 sắp tới, Giám đốc Công an TP yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương cần tăng cường thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác. Cụ thể, triển khai đợt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, trong đó tổ chức kiểm danh, kiểm diện, răn đe, giáo dục đối tượng hình sự, nhất là số đối tượng thanh thiếu niên thường xuyên vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ; kiểm tra, xử lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy; kiểm tra cư trú tại các khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, nhà cho thuê; các dịch vụ kinh doanh cầm đồ.

Đặc biệt, giám sát chặt chẽ hoạt động của các loại hình kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, dễ phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật, nhất là bar, pub, lounge, club, karaoke, nhà hàng, quán nhậu, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở lưu trú; chủ động nhắc nhở chủ cơ sở, người quản lý, nhân viên triển khai các giải pháp đảm bảo ANTT, không để các đối tượng thực hiện tội phạm, vi phạm pháp luật tại nơi kinh doanh. “Với các cơ sở chây ì, không chấp hành, để mặc, tiếp tay cho các hoạt động vi phạm, tổ chức kiểm tra, đấu tranh, xử lý nghiêm theo chỉ đạo của Giám đốc, nhất là liên quan đến “tiếng ồn”, shisha, bóng cười. Lưu ý, trưởng Công an quận, huyện, phường, xã phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công an TP nếu để xảy ra tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng và các hành vi vi phạm tiếng ồn, shisha, bóng cười sử dụng công khai nơi công cộng tại các cơ sở kinh doanh bị báo chí, nhân dân phản ánh”, Đại tá Nguyễn Văn Tăng lưu ý.

Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cũng yêu cầu Công an các địa phương cần tuyên truyền, yêu cầu tất cả các ngân hàng, phòng giao dịch, trung tâm thương mại, cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý, đồng hồ,... tăng cường các biện pháp tự bảo vệ, gia tăng các giải pháp giám sát, kỹ thuật phòng chống tội phạm, chủ động xử lý, thông tin khi có các vụ việc về ANTT xảy ra, nhất là các vụ cướp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản...; tăng cường tần suất, phạm vi, thời gian hoạt động của lực lượng 911, Chống cướp giật và các loại tội phạm khác (6743), 8394 trên các tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT, nhất là thời gian diễn ra các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, những địa điểm tập trung đông khách du dịch…

Công Hạnh