Khen thưởng nhiều cá nhân, tập thể trong xây dựng, nhân rộng mô hình “Phật giáo Quảng Trị tham gia bảo vệ ANTQ và chung tay xây dựng nông thôn mới”

Thứ tư, 24/05/2023 15:48
Sáng 24-5, tại Chùa Cam Lộ (H.Cam Lộ), Cục Xây dựng Phong trào BVANTQ (Bộ CA), CA tỉnh Quảng Trị phối hợp với UBMTTQVN, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng, nhân rộng mô hình “Phật giáo Quảng Trị tham gia bảo vệ ANTQ và chung tay xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2023.
Đại tá Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc CA tỉnh Quảng Trị trao giấy khen cho 6 tập thể
Hội nghị đón nhận lẵng hoa của Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ CA gửi chúc mừng

Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào BVANTQ thừa ủy quyền của Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ Trưởng Bộ CA, Trưởng Ban chỉ đạo Xây dựng Phong trào toàn dân BVANTQ dự chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam; Hòa thượng Thích Thiện Tấn, Ủy viên thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị; Đại tá Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc CA tỉnh. Các vị Hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, tăng, ni thành viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố; đại diện các cơ sở Phật giáo trên địa bàn tỉnh; các cư sĩ, phật tử tham gia mô hình trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào BVANTQ trao giấy khen cho 3 cá nhân, tập thể

Trước đó, vào năm 2017, CAH Cam Lộ phối hợp với UBMTTQVN và Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương ban hành chủ trương xây dựng mô hình “Phật giáo Cam Lộ tham gia bảo vệ ANTQ và xây dựng nông thôn mới” và phát động xây dựng mô hình tại 10/10 chùa trên địa bàn, đánh dấu sự ra đời của mô hình. Việc xây dựng, phát triển mô hình đã được quan tâm thực hiện và đạt được những kết quả nổi trội, góp phần xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa chính quyền với Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, xây dựng nông thôn mới, được Bộ Công an ghi nhận điển hình và thông báo nhân rộng trong toàn quốc. Đến nay, sau 6 năm triển khai xây dựng, duy trì và nhân rộng, mô hình được phát triển tại 34 điểm hoạt động thuộc 5 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, giai đoạn 2021-2023 đã nhân rộng mô hình tại 2 điểm, ngoài ra thành phố Đông Hà nhân rộng 06 điểm mô hình “Phật giáo tham gia bảo vệ ANTQ và xây dựng văn minh đô thị”. Bên cạnh công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, Giáo hội còn phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và lực lượng Công an tổ chức phát động phong trào Phật giáo tham gia bảo vệ ANTQ và chung tay xây dựng văn minh đô thị tại địa bàn thị xã Quảng Trị. Tính đến tháng 12-2022, toàn tỉnh có 86/101 xã đạt chỉ tiêu 19.2 “An toàn về an ninh, trật tự xã hội nông thôn” xây dựng nông thôn mới (chiếm 85,14%); 63/101 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 62.38%); huyện Cam Lộ đạt chuẩn huyện nông thôn mới và đang trong lộ trình về đích nông thôn mới nâng cao, vượt mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

Tại hội nghị, ghi nhận những đóng góp xuất sắc trong xây dựng và nhân rộng mô hình, Cục Xây dựng Phong trào BVANTQ trao tặng Giấy khen cho 3 tập thể và cá nhân thuộc CA tỉnh Quảng Trị. UBND tỉnh Quảng Trị khen thưởng 2 tập thể và 3 cá nhân. 12 cá nhân và 6 tập thể cũng được Giám đốc CA tỉnh Quảng Trị khen thưởng dịp này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam khen thưởng 3 cá nhân tại hội nghị

Đại tá Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc CA tỉnh Quảng Trị trao giấy khen cho 6 tập thể

Phát biểu tổng kết hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Thanh nhấn mạnh Hội nghị sơ kết công tác xây dựng, nhân rộng mô hình “Phật giáo Quảng Trị tham gia bảo vệ ANTQ và chung tay xây dựng nông thôn mới” được tổ chức tại chùa Cam Lộ, huyện Cam Lộ, địa bàn triển khai xây dựng mô hình đầu tiên trên toàn tỉnh càng khẳng định mối quan hệ tin cậy, gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Đây chính là tiền đề để xây dựng, nhân rộng mô hình ngày càng lớn mạnh, hiệu quả hơn, là cơ sở, niềm tin để các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tham gia đóng góp công sức, trí tuệ nhiều hơn nữa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Tin, ảnh: Bảo Hà