Khép kín địa bàn, quần chúng là mắt xích

Thứ hai, 12/01/2015 11:51

(Cadn.com.vn) - Ở P. An Khê (Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng), tình hình ANTT luôn được giữ vững, tội phạm được kiềm chế, vì gần như mỗi người dân là một trong những mắt xích của một mô hình xây dựng phong trào, phòng chống tội phạm.

Đầu tiên phải kể đến "đặc sản" khiến nhiều loại tội phạm phải ngán ngẩm, đó là mô hình "Tiếng còi báo động vây bắt tội phạm". Bắt đầu từ khu dân cư Phần Lăng 3, đến nay tiếng còi này đã phủ khắp nhiều địa bàn, từng kiệt hẻm. Theo lãnh đạo UBND phường, với việc áp dụng công nghệ mới để kích hoạt tiếng còi ở bất cứ địa điểm nào, khi phát hiện đối tượng có hành vi phạm tội, người dân chỉ cần một thao tác đơn giản là thông tin lập tức được báo về trung tâm.

Ngay lúc tiếng còi được kích hoạt trên loa, người dân trong khu dân cư sẽ lập tức ra cửa cảnh giới, lực lượng CA cũng sẽ có mặt kịp thời. Đối tượng chạy đường nào cũng khó lòng mà thoát được. Với việc nhân rộng ra 24 cụm dân cư với 111 tổ dân phố, trong những năm qua, với sự "tố giác" của tiếng còi, phường đã giải quyết hàng chục vụ gây rối trật tự công cộng, tụ tập uống bia rượu vào giờ khuya, trộm cắp tài sản... Chỉ riêng trong năm 2014, "còi" đã góp phần ngăn chặn 2 vụ gây rối, giải tán 13 vụ thanh niên tụ tập chuẩn bị đánh nhau, uống bia rượu, hòa giải 39 vụ mâu thuẫn gia đình. 

Việc chăm sóc, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học giúp công tác xây dựng phong trào tại cơ sở. 

Không chỉ là dân bản địa, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn phường còn nhận được sự vào cuộc tích cực từ đông đảo những người tạm trú tại các khu nhà trọ. Nếu như trước đây thường xảy ra những phức tạp về ANTT thì sự ra đời của mô hình "Tổ tự quản về ANTT tại khu nhà trọ tập trung" đã hạn chế được những nguy cơ xảy ra tội phạm cũng như nhiều phức tạp khác.

Không những nâng cao ý thức chấp hành pháp luật mà bản thân người thuê trọ như công nhân, sinh viên lại trở thành những nhân tố tích cực trong công tác xây dựng phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm. "Từ câu chuyện 2 sinh viên thuê trọ là Phan Đình Thạnh và Chung Văn Chiến đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, mưu trí khi bắt quả tang một đối tượng trộm cắp tài sản, chúng tôi đã biểu dương, đồng thời lồng ghép kể lại vào các buổi tuyên truyền phòng chống tội phạm. Từ đó, nhiều khu nhà trọ phức tạp trước đây đã được cải thiện, mỗi thành viên đều có ý thức bảo vệ cho mình cũng như cho mọi người", lãnh đạo CAP An Khê cho biết.

Một sáng tạo mới đã phát huy hiệu quả của An Khê là thổi không khí của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vào cả những dòng tộc. Mô hình "Ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo, không có con em vi phạm pháp luật thuộc đình làng An Khê" vừa mới ra đời lập tức các hộ dân trong dòng họ tham gia và tiến hành ký kết phối hợp trong công tác vận động, giáo dục, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức.

Ông Lê Đắc Tuấn - thành viên hội đồng chư phái tộc đình làng An Khê tự hào: "Không ai gần gũi với nhau bằng những người trong dòng họ, trong gia đình. Nhiều khi thủ thỉ lại hiệu quả hơn những lời đao to búa lớn. Mô hình ra đời trở thành cầu nối gắn kết giữa bà con tộc họ với chính quyền. Những cuộc thi đua nhỏ trong từng tộc họ lại tạo thành phong trào lớn và rất hiệu quả". 6 tháng sau khi ra đời, mô hình đã quản lý giúp đỡ, tạo công ăn việc làm cho 11 thanh thiếu niên trước đây có những biểu hiện tiêu cực. Một số em trước đây bị coi là hư hỏng nay đã trở lại sống có ích, tu chí với công việc và tự nguyện tham gia vào lực lượng dân phòng tự quản.

Các tộc họ cam kết thi đua xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Theo lãnh đạo CAP An Khê, song song với việc làm tốt công tác tham mưu cho UBND phường, chính lực lượng CA với vai trò chủ lực trong nhiệm vụ xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã có sự đổi mới, linh hoạt về nội dung và hình thức trong công tác tuyên truyền nên đã tập hợp được sức mạnh tổng hợp từ cơ sở.

Không chỉ từ cán bộ các cấp, các tổ chức đoàn thể mà từng người dân, thậm chí là những người từng "lạc bước" sau khi được cảm hóa, kèm cặp đã tự sửa chữa bằng việc tham gia vào các lực lượng giữ gìn ANTT tại địa phương. Anh Nguyễn Quý Viết Tài - thành viên của Đội Dân phòng cơ động tâm sự: "Em bỏ học sớm, không có việc làm nên có thời gian sống vô ích, thậm chí đã từng sử dụng heroin mỗi khi đi vũ trường. Nhờ được mọi người xung quanh dang rộng tay giúp đỡ, cảm hóa nên từ bỏ được. Giờ ban ngày đi làm lặt vặt kiếm thêm thu nhập, ban đêm đi tuần tra cùng đội dân phòng, hư hỏng thì rất dễ, sống có ích mới khó, nhưng không phải là không làm được anh ạ".

Ông Ngô Văn Tặng - Đội trưởng Đội Dân phòng cơ động phường đánh giá, CA bao giờ cũng là lực lượng chủ lực để tập hợp mọi lực lượng, xây dựng các mô hình và có mặt ở những thời điểm nóng. Cái giỏi của các anh chính là khả năng quy tụ và tạo niềm tin cho nhân dân. "Tui 58 tuổi rồi, 8 năm ni ngày chạy xe ôm, làm việc vặt, tối về sát cánh cùng anh em đi tuần tra. Làm quen rồi, lâu dần chúng tôi cũng có nghiệp vụ riêng, khi nào căng quá thì lập tức có các anh CA. Chú coi, tui gần sáu mươi rồi mà vẫn còn tham gia được, thì anh em trẻ, quần chúng nhân dân ngại gì mà không tham gia", ông Tặng vui vẻ.

Bảo Nam