Khi Cảnh sát giao thông về xã

Thứ sáu, 23/08/2024 07:13

Thực hiện Kế hoạch của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, ngày 11-7-2024, Công an TP Đà Nẵng ra mắt và triển khai lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT)phụ trách ở xã, phường. Đây là mô hình mà Đà Nẵng là địa phương trên cả nước đầu tiên xây dựng và triển khai.

Các cơ sở sửa chữa xe máy cam kết không “tiếp tay” cho các hành vi gây mất trật tự an toàn giao thông.
Công an xã Hòa Ninh tổ chức cho các thanh thiếu niên, học sinh ký cam kết không vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Cùng với các địa bàn quận, Công an 11 xã trên địa bàn huyện Hòa Vang đã triển khai mô hình này. Sau hơn một tháng thực hiện, hiệu quả về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đã có những chuyển biến rõ rệt.

Thượng tá Nguyễn Đức Minh - Phó trưởng Công an Hòa Vang cho biết, theo mô hình, lực lượng CSGT ở ngay Công an các xã nhưng biên chế vẫn thuộc lực lượng CSGT huyện. Lực lượng CSGT về xã trên địa bàn “cắm chốt” để nhanh chóng xử lý các vụ việc liên quan đến TTATGT trên địa bàn cơ sở, đặc biệt là tình trạng thanh thiếu niên tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe, lạng lách, đánh võng với tốc độ cao gây nguy hiểm cho người đi đường. Qua đó, kéo giảm bền vững tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. Mô hình "CSGT phụ trách địa bàn cấp xã" là giải pháp chủ động, sáng tạo, đột phá trong công tác của Công an TP Đà Nẵng, nhằm đảm bảo sự hiện diện của lực lượng CSGT ngay tại địa bàn xã, phường, từng bước tăng cường tính nghiệp vụ, chuyên môn trong lĩnh vực đảm bảo TTATGT, trật tự đô thị cho lực lượng Công an xã làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã để chỉ đạo, huy động các ngành, lực lượng nòng cốt tại cơ sở đồng hành cùng lực lượng Công an xã để tuyên truyền, hình thành văn hóa tham gia giao thông cho người dân ngay từ cơ sở…

Thâm nhập thực tế tại nhiều địa phương ở địa bàn Hòa Vang, chúng tôi nhận thấy, ngay từ khi triển khai mô hình CSGT phụ trách địa bàn cấp xã, công tác đảm bảo TTATGT đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Tại xã Hòa Phước, Thiếu tá Nguyễn Bá Nhất - Phó trưởng Công an xã cho biết, Thiếu úy Lê Đức Lành là cán bộ CSGT “cắm chốt" tại địa bàn xã. Ngay từ khi nhận nhiệm vụ, Thiếu úy Lành cùng Ban chỉ huy Công an xã đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã xây dựng kế hoạch, tổ chức rà soát, thống kê lập danh sách các thanh thiếu niên, học sinh chưa đến tuổi sử dụng xe máy, các cơ sở sửa chữa xe máy… Đã có 40 hộ dân được tuyên truyền, vận động, làm cam kết không để con em sử dụng xe máy khi chưa đủ điều kiện, 12 cơ sở sửa chữa xe máy cam kết không độ chế các loại xe máy trái quy định pháp luật. Công an xã còn tổ chức cho các hộ dân cam kết không chăn thả trâu, bò trên các tuyến đường giao thông; rà soát các điểm đen về tai nạn giao thông trên địa bàn xã, nhất là khu vực các cổng trường học, các nút giao thông còn thiếu tín hiệu giao thông; tổ chức các buổi tuyên truyền luật an toàn giao thông đường bộ tại các khu dân cư, các trường học. Trong công tác tuần tra kiểm soát, CSGT phối hợp cùng các lực lượng đã phát hiện, xử phạt 7 trường hợp vi phạm về TTATGT với số tiền hơn 4 triệu đồng.

Các cơ sở sửa chữa xe máy cam kết không “tiếp tay” cho các hành vi gây mất trật tự an toàn giao thông.

Tại xã Hòa Tiến, Trung tá Vũ Nguyên Thành - Trưởng Công an xã cho biết, trong thời gian qua, Thượng úy Nguyễn Quang Vinh, cán bộ CSGT đã phối hợp cùng các lực lượng nghiệp vụ Công an xã triển khai công tác tuần tra kiểm soát về TTATGT trên các tuyến thuộc địa bàn xã; xây dựng, triển khai chuyên đề rà soát, kiểm tra các thanh thiếu niên, học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển xe máy, đã lập danh sách 19 trường hợp; rà soát 8 nút giao thông là các điểm tiềm ẩn về tai nạn giao thông trên địa bàn; tham mưu UBND, Ban chỉ đạo an toàn giao thông xã khảo sát, kiểm tra, đề xuất có giải pháp về an toàn giao thông.

Tại xã Hòa Ninh, địa phương vùng Tây Bắc Hòa Vang, thật ấn tượng khi Đại úy Trần Thị Ngọc Thư, cán bộ CSGT cắm chốt tại địa bàn xã cho biết, đến nay Ban chỉ huy Công an xã đã tổ chức tuyên truyền cho 27 thanh thiếu niên, học sinh có biểu hiện vi phạm như đua xe, độ chế xe máy, tổ chức cho các em cùng phụ huynh ký cam kết không vi phạm; tổ chức tuyên truyền luật giao thông đường bộ tại 2 khu dân cư, viết nhiều tin bài trên Zalo và trang thông tin điện tử tuyên truyền về TTATGT. Công an xã đã rà soát 3 điểm đen về an toàn giao thông, đề xuất giải pháp xử lý, khắc phục…

Thượng tá Nguyễn Đức Minh cho biết, sau hơn 1 tháng triển khai mô hình “CSGT về phụ trách địa bàn cấp xã”, Công an 11 xã trên địa bàn huyện đã triển khai và có số liệu cụ thể về số lượng tuyến, nút giao thông, bất cập về giao thông trên từng địa bàn cụ thể. Công an 11 xã trên địa bàn huyện đồng loạt đẩy mạnh công tác tuyên truyền về TTATGT tại các khu dân cư, ký cam kết với các cơ sở sửa chữa xe máy không độ chế các loại xe; kiểm tra, rà soát, lập danh sách, cho các thanh thiếu niên, học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển xe máy, có biểu hiện vi phạm về trật tự an toàn giao thông ký cam kết; đăng tải nhiều tin bài tuyên truyền về công tác đảm bảo TTATGT. “Thời gian từ nay đến Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2-25, Công an 11 xã tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã, làm việc với Ban An toàn giao thông xã về công tác, giải pháp đảm bảo TTATGT trên địa bàn và cùng với lực lượng Công an huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong khu dân cư. Trong đó, đặc biệt chú ý quản lý chặt chẽ thanh thiếu niên có biểu hiện tụ tập, điều khiển mô-tô độ chế, thường xuyên vi phạm TTATGT, không để xảy ra tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng; tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá khổ, quá tải, cơi nới, vi phạm phần đường, làn đường, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông…”, Thượng tá Nguyễn Đức Minh cho biết.

Hồng Thanh