Khi say cứ tưởng mình ngầu!

Thứ ba, 27/01/2026 08:05

Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, ngày 23-1, trên mạng xã hội có đăng một clip dài gần 2 phút được ghi lại từ camera bên trong xe ô-tô, thể hiện: Lúc 17 giờ 20 ngày 21-1, một nam hành khách trung niên mở cửa xe ô-tô công nghệ, ngồi vào bên ghế phụ, trên tay đang cầm điếu thuốc lá đang hút dở.

Trương Đông Ý tại cơ quan Công an.
Trương Đông Ý tại cơ quan Công an.

Tài xế thấy vậy liền nhắc hành khách nên hút xong rồi mới lên xe. Tuy nhiên, nam hành khách có biểu hiện say xỉn đã chửi thề và yêu cầu tài xế hạ kính để tiếp tục hút thuốc. Tài xế xe ô-tô công nghệ từ chối yêu cầu này và đề nghị hành khách thông cảm, sau đó mời xuống xe. Tiếp sau đó, nam hành khách bất ngờ dùng mũ bảo hiểm cầm theo sẵn đập vỡ màn hình tích hợp camera bên trong xe ô-tô và tiếp tục dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu tài xế gây thương tích. Vụ việc được xác định xảy ra trên địa bàn phường Hòa Xuân (TP Đà Nẵng).

Tiếp nhận thông tin, xác định vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự nên lãnh đạo Công an phường Hòa Xuân yêu cầu Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm nhanh chóng xác minh, làm rõ nhằm xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật. Qua thu thập chứng cứ, tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm việc cùng các nhân chứng, Công an phường Hòa Xuân xác định đối tượng có hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản và cố ý gây thương tích là Trương Đông Ý (1978, trú phường Hòa Xuân).

Qua khai nhận ban đầu, Công an phường Hòa Xuân xác định, sau khi đi dự tiệc về tại chợ Miếu Bông, ông Ý đã nhờ người thân gọi giúp xe ô-tô công nghệ để đi giải quyết công việc. Khi anh Nguyễn Thanh Huy (1997, trú phường Hòa Xuân) điều khiển xe ô-tô BKS 43H-048.xx đến nơi, ông Ý bước lên xe cùng điếu thuốc lá đang hút dang dở trên tay.

Thấy ông Ý đang trong tình trạng say xỉn và hút thuốc lá, lo sợ để lại mùi hôi sẽ ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ khách hàng sau này nên anh Huy nhắc nhở, đề nghị hành khách không hút thuốc lá trong xe. Tuy nhiên, ông Ý không hợp tác và có các hành vi đập phá làm hư hỏng thiết bị trong xe ô-tô và hành hung tài xế Huy. Sau khi gây ra sự việc, ông Ý rời khỏi xe ô-tô, bỏ đi khỏi địa phương.

Ngoài việc tổ chức truy bắt, Công an phường Hòa Xuân đã tuyên truyền, vận động đối tượng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Được sự vận động, kêu gọi của lực lượng Công an, Trương Đông Ý đã nhận ra được sai trái và tỏ thái độ ăn năn hối lỗi bằng việc đề nghị gia đình đền bù thiệt hại cho anh Huy. Đến chiều 25-1, Trương Đông Ý đã đến cơ quan Công an đầu thú. Qua làm việc, Ý đã khai nhận toàn bộ hành vi sai trái của mình.

Theo lãnh đạo Công an phường Hòa Xuân, việc Trương Đông Ý ra đầu thú được xem là tình tiết giảm nhẹ khi cơ quan chức năng tiến hành giải quyết vụ việc.

M.T