Khí thải từ nhà máy sấy cau "tấn công" khu dân cư

Thứ sáu, 26/10/2018 15:30

Hơn 2 tháng qua, gần 200 hộ dân các thôn Đông Hồ, La Thọ 2, La Thọ 3 thuộc xã Điện Hòa (TX Điện Bàn, Quảng Nam) cùng hàng trăm phụ huynh, giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Bá Trọng bức xúc trước tình trạng nhà máy sấy cau đóng tại thôn La Thọ 2 gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Mặc dù chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã ghi nhận, lập biên bản đình chỉ hoạt động nhưng nhà máy vẫn không chịu hợp tác gây bức xúc trong dư luận địa phương... Sáng 22-10, chúng tôi có mặt tại nhà máy sấy cau đóng tại thôn La Thọ 2. Lúc này, nhà máy có gần 20 công nhân đang làm việc, khói bụi mù mịt bốc ra từ ống khói tràn xuống khu dân cư mùi cay  nồng khó chịu. Người dân cho biết, nhà máy bắt đầu hoạt động vào đầu tháng 8-2018 đến nay. Trong quá trình nhà máy hoạt động đã gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của hàng trăm hộ dân nơi đây. Mặc dù các cơ quan chức năng đã kiểm tra, ghi nhận tình trạng ô nhiễm đúng như người dân phản ánh, đồng thời ra quyết định đình chỉ hoạt động nhưng nhà máy vẫn hoạt động bình thường.

Nhà máy sấy cau hoạt động tại thôn La Thọ 2 gây ô nhiễm môi trường khiến người dân rất bức xúc.

* Trước đó, người dân xã Tam Lãnh (H. Phú Ninh, Quảng Nam) bức xúc, phản ánh lên chính quyền các cấp về việc nhà máy sấy cau của HTX Nông nghiệp Tam Lãnh gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Sau khi thành lập Đoàn kiểm tra ghi nhận thực tế tình trạng trên, ngày 9-10 vừa qua, UBND H. Phú Ninh đã ra quyết định xử phạt 15 triệu đồng đối với nhà máy sấy cau của HTX Nông nghiệp Tam Lãnh. Đồng thời yêu cầu đơn vị này tháo dỡ cơ sở sản xuất cau trái phép để trả lại hiện trạng ban đầu.

Ông Lê Văn Nuôi-Trưởng thôn Đông Hồ xác nhận: "Hơn 2 tháng nay, mỗi ngày có hơn 100 hộ dân thôn Đông Hồ và hơn 50 hộ thôn La Thọ 2, La Thọ 3 bị "tra tấn" bởi khói của cơ sở sấy cau này thải ra. Cơ sở hoạt động cả ngày đêm, ban ngày luộc cau thì ít khói, tối đến công đoạn sấy, khói bay mù mịt như sương mù, cay nồng rất khó chịu. Rất nhiều người trong thôn phải nhập viện cấp cứu vì dị ứng khó thở với mùi cay khét này. Mới đây, ông Lê Minh Đồng (45 tuổi) bị suy hô hấp phải đưa đi cấp cứu. Trước đó vài ngày, đứa con gái 4 tháng tuổi của anh Lê Ngọc Đông (28 tuổi) đi cấp cứu do bị suy hô hấp nặng. Sau vụ việc đó, nhiều gia đình phải đưa con nhỏ đi nơi khác ở vì sợ trường hợp xấu nhất có thể xảy ra". Ông Nuôi thông tin thêm, bức xúc trước sự việc trên, người dân đã nhiều lần lên nhà máy yêu cầu dừng hoạt động nhưng rồi đâu vẫn vào đó, nhà máy vẫn hoạt động như cũ. Ở đây, mỗi ngày có hơn 500 học sinh đang học tại trường Tiểu học Nguyễn Bá Trọng cách nhà máy gần 100m phải bịt khẩu trang trong giờ học, gây nhiều lo lắng, bức xúc cho giáo viên và phụ huynh.

Trao đổi về sự việc này, ông Hồ Đắc Tân- Trưởng thôn La Thọ 2 cho biết, trước bức xúc của người dân, ngày 12-10 vừa qua, UBND TX Điện Bàn, cùng các ban, ngành chức năng liên quan đã thành lập Đội kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở sấy cau, ghi nhận cơ sở này sử dụng than đá, củi tươi để sấy cau không đạt tiêu chuẩn, gây khói bụi ô nhiễm; chưa xây dựng các phương án đánh giá tác động môi trường. Qua kiểm tra, cơ sở không có giấy phép kinh doanh hợp lệ, cụ thể: Giấy phép kinh doanh chỉ được cấp xây dựng tại Khối 3 TT Vĩnh Điện (TX Điện Bàn). Bên cạnh đó, đơn vị này còn tự ý thỏa thuận với HTX Nông nghiệp 3 Điện Hòa thuê diện tích đất này để xây dựng xưởng trong thời hạn 5 năm (5-2018 đến 5-2023) mà không thông qua chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng. Do đó, đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản, đình chỉ hoạt động nhà máy để trình lên cấp trên xem xét, xử lý. Tuy nhiên, trong thời gian bị đình chỉ nhà máy vẫn hoạt động gây nên nhiều bức xúc cho người dân nơi đây.

Chúng tôi mong rằng, lãnh đạo chính quyền TX Điện Bàn và các ngành chức năng cần có biện pháp xử lý cứng rắn đối với nhà máy sấy cau xây dựng trái phép, gây ô nhiễm môi trường để tạo sự an tâm cho người dân nơi đây.

L.VƯƠNG-THANH TÂM