Khi trộm bắt..."trộm"
(Cadn.com.vn) - Võ Hồng Hải (1980, quê xã Lộc Thịnh, H. Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) mới vào tạm trú tại Klông (xã Cư Klông, H. Krông Năng, Đắc Lắc) cùng với 2 người em ruột là Võ Hồng Vân (1988) và Võ Hồng Tuấn (1992), 2 đồng hương là Nguyễn Văn Hà (1978) và Nguyễn Văn Hải (1982).
|
|
Vào giữa tháng 11-2007, dưới sự cầm đầu của Võ Hồng Hải, cả bọn đã nhiều lần hái trộm cà-phê tươi của Nông trường cà-phê Dlei Ya đứng chân trên địa bàn xã Cư Klông. Phần lớn cà-phê hái trộm chúng đem về chôn giấu trong vườn nhà Võ Hồng Hải. Ngoài ra, chúng còn giấu 5 bao dưới ao cá nhà Võ Hồng Hải và 5 bao dưới ao cá một nhà hàng xóm. Ngày 5-12-2007, Võ Hồng Hải đi kiểm tra thì thấy 5 bao cà-phê ở ao người hàng xóm đã bị mất, còn 5 bao ở ao nhà thì đã được ai đó vớt lên đem giấu trong bụi cây gần đó. Võ Hồng Hải bèn rủ cả nhóm mang theo chiếu, gậy và đèn pin ra mai phục.
Đến chiều tối 10-12 thì chúng phát hiện ông La Văn Thủ (1969, là thôn phó thôn Klông) cùng cháu trai tên là Luân đẩy theo một xe cút kít đi đến chỗ để các bao cà-phê. Khi 2 chú cháu ông Thủ đang khiêng chất cà-phê lên xe thì bị Võ Hồng Hải và Tuấn xông đến rọi đèn vào mặt rồi dùng gậy đánh tới tấp. Luân bỏ chạy kịp, còn ông Thủ bị trúng nhiều nhát vào đầu và người gục xuống tại chỗ. Võ Hồng Hải và Tuấn xốc hai bên nách ông Thủ và lôi về nhà Hải cách đó khoảng 600m, các đối tượng còn lại đi theo sau. Tại nhà Võ Hồng Hải, chúng tiếp tục đánh ông Thủ. Sau đó, Võ Hồng Hải bảo Vân đi gọi một người hàng xóm là ông Y Trường Niê đến để chứng kiến việc “Võ Hồng Hải đánh ông Thủ là vì ông Thủ đã lấy trộm cà-phê”.
Khi ông Y Trường đến thì thấy ông Thủ đã bị lôi ra một gốc cây ngoài vườn và đang bị Võ Hồng Hải dùng gậy đánh đập. Thấy ông Thủ bất động, ông Y Trường can ngăn và gọi người đưa ông Thủ đi cấp cứu, nhưng khi đến Bệnh viện H. Krông Năng thì các bác sĩ xác định ông Thủ đã chết. Tại hiện trường vụ án, cơ quan CA đã thu các gậy tang vật, 200kg cà-phê. Ngoài ra, cơ quan CA cũng phát hiện thu giữ hơn 800kg cà-phê quả tươi đã đóng bao được chôn giấu tại vườn của Võ Hồng Hải.
Ngày 11-12, Võ Hồng Hải bị CAH Krông Năng bắt khẩn cấp để phục vụ công tác điều tra. Sau 4 ngày bỏ trốn, ngày 15-12, 4 đối tượng còn lại cũng đã ra đầu thú. Cơ quan
Trọng Tính

.jpg)





