Khó khăn trong triển khai tham gia bảo hiểm y tế với học sinh lớp 1

Thứ sáu, 24/09/2021 06:33

Những ngày qua, một số phụ huynh (PH) lần đầu tiên có con vào lớp 1 thắc mắc: trong thời gian TP Đà Nẵng thực hiện giãn cách vì dịch bệnh, học sinh (HS) chưa đến trường, vì sao các trường tiểu học (TH) lại triển khai việc tham gia BHYT với HS đầu cấp bậc TH, các khối lớp còn lại thì chưa?

Học sinh bậc Tiểu học khao khát được đến trường học tập và vui chơi.  (Ảnh minh họa).

Thời gian tham gia BHYT của học sinh lớp 1 tùy thuộc vào ngày , tháng sinh

Trước thắc mắc này, phóng viên chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã tìm hiểu và được biết, theo quy định, đối với HS từ khối lớp 2 trở lên, việc tham gia  BHYT được tính theo năm hành chính (từ 1-1 đến 31-12 hằng năm- P.V). Trong khi đó, đối với HS lớp 1 đầu cấp bậc TH lại khác. Việc tham gia BHYT thực hiện tùy thuộc vào ngày tháng năm sinh của trẻ. 

Theo quy định tại Công văn 1221 của BHXH TP Đà Nẵng gửi cho các đơn vị trường học ngày 13-7-2021, thì đối với HS lớp 1, thẻ BHYT có giá trị sử dụng bắt đầu từ ngày 1-10-2021 đến ngày 31-12-2022. Với trẻ lớp 1 sinh sau ngày 30-9-2015, nghĩa là tại thời điểm này HS chưa tròn 6 tuổi vẫn đang hưởng chế độ BHYT dành cho trẻ em, thì đóng BHYT bắt đầu từ ngày 1 của tháng liền kề sau ngày sinh. Ví dụ: bé sinh ngày 15-10-2015, thì mua BHYT từ ngày 1-11-2021. Đối với trẻ sinh trước ngày 30-9-2015, phải đóng 15 tháng, giá trị thẻ tính từ ngày 1-10-2021. Vì thẻ BHYT của HS lớp 1 tính từ ngày 1-10-2021, nên trong bối cảnh HS chưa đến trường, các trường chưa tổ chức họp PH được nên phải triển khai công văn này đến với PH, để tránh thiệt thòi cho HS, nhất là đối với những HS sinh trước ngày 30-9-2015, cần phải có thẻ BHYT để sử dụng từ ngày 1-10-2021 khi cần thiết.

Theo quy định, mức đóng BHYT của mỗi HS/năm (12 tháng) là: 563.220 đồng. Riêng lớp 1, đối với những HS sinh trước ngày 30-9-2015 thì phải đóng 15 tháng là 704.025 đồng. Trong bối cảnh hiện nay, việc triển khai BHYT đối với HS khối lớp 1 của các trường TH chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn. Thắc mắc của PHHS cũng đã phần nào nói lên được điều đó.

Khó khăn… khó tỏ được cùng ai 

Đóng chân trên địa bàn xã miền núi H.Hòa Vang, nơi điều kiện kinh tế gia đình của rất nhiều em HS còn khó khăn, bà Nguyễn Thị Tâm - hiệu trưởng trường TH Hòa Phú- cho hay, kể cả khi chưa có dịch, việc triển khai tham gia BHYT trong HS của trường cũng gặp nhiều khó khăn. 

Để 100% HS đều tham gia BHYT, nhà trường phải chia nhỏ thời gian thu: 3 tháng, 6  tháng và 1 năm. Có em, nhà trường hỗ trợ 3 tháng tiền đóng BHYT, các tháng còn lại thì PHHS nộp cho con. “Năm học này diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của toàn xã hội. Vì thế, việc triển khai BHYT đến với HS của nhà trường càng gặp nhiều khó khăn hơn. Hiện chỉ mới có khoảng 50% HS khối lớp 1 được PHHS đăng ký tham gia BHYT. 

Không chỉ các trường nằm ở các xã miền núi, ngay như ở trung tâm TP là Q.Hải Châu, nhiều trường cho biết, dù đã chia nhiều đợt thu, nhưng vẫn có không ít gia đình chưa đăng ký tham gia BHYT cho con. Đơn cử như trường TH Nguyễn Du, triển khai Công văn 1221 của BHXH TP đến PHHS từ ngày 10-9, nhưng đến nay cũng chỉ mới có 165 HS/300 HS lớp 1 được PHHS đăng ký tham gia đóng BHYT. Hiệu trưởng trường TH Võ Thị Sáu (Q.Hải Châu) cũng cho hay, những năm chưa có dịch việc triển khai HS tham gia BHYT của trường cũng đã khó khăn, chưa khi nào đạt được 100% HS. “Với tình hình này, việc vận động PHHS tham gia đóng BHYT cho con trẻ lại càng khó. Riêng đối với HS lớp 1, hiện chỉ có khoảng 50% PHHS đăng ký tham gia BHYT cho con em”, ông Nguyễn Thái Phong, hiệu trưởng nhà trường nói. 

Một GVCN đề nghị giấu tên chia sẻ suy nghĩ: “Theo ý kiến của tôi, việc vận động PHHS tham gia BHYT cho con em nên giao về cho các phường thực hiện. BHYT là quyền lợi thiết thực của mỗi con người. Bản thân mỗi người cần có ý thức, trách nhiệm trong vấn đề này. Không nên để nhà trường ôm đồm thu hộ BHYT. Không vận động thì cuối năm nhà trường bị khiển trách; mà vận động thì không phải PHHS nào cũng hiểu rõ vấn đề…”.

PHAN THỦY