Khoa lão- bước đột phá hiệu quả của TTYT Ngũ Hành Sơn

Thứ năm, 07/08/2014 08:58

(Cadn.com.vn) - Ngày 7-8-2014, Khoa Lão thuộc Trung tâm Y tế Q. Ngũ Hành Sơn (TTYT NHS), TP Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động. Đây là TTYT đầu tiên của Đà Nẵng xây dựng Khoa Lão đã được bệnh nhân khen ngợi, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân nói chung và người cao tuổi (NCT) nói riêng.

Bệnh viện như nhà nghỉ dưỡng

Bệnh nhân Lê Thị Thủy (68 tuổi), thương binh, trú P.Hòa Quý, Q.Ngũ Hành Sơn, cho biết: "Tôi bị tai biến từ năm 2007, từ đó đến nay thường xuyên phải nằm hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, nhưng chỉ đến đây tôi mới thật sự thoải mái vì là khoa dành riêng cho NCT.

Các bác sỹ, nhân viên y tế ở đây nhiệt tình, chu đáo, ăn nói nhỏ nhẹ và hiểu tâm lý người già. Khoa, giường bệnh thì yên tĩnh, mát mẻ, sạch sẽ, chứ không ồn ào như khi phải ở chung khoa với các bệnh nhân khác. Bệnh viện này giống như nhà nghỉ dưỡng vậy. Chúng tôi rất hài lòng, tâm lý thoải mái thì bệnh tật sẽ mau khỏi".

Bác sỹ, điều dưỡng đang khám bệnh nhân tại Khoa Lão, TTYT Ngũ Hành Sơn. Ảnh: H.N

Khoa Lão không chỉ đáp ứng được đòi hỏi khắt khe của NCT như không gian yên lặng, thoải mái, chế độ chăm sóc đặc biệt, mà các bác sỹ, nhân viên y tế ở đây phải có trình độ chuyên môn cao và am hiểu tâm lý người già, nói năng nhỏ nhẹ, vui vẻ, tận tụy, chu đáo.

Bệnh nhân Phạm Thị Sương (72 tuổi), ở Quảng Nam, là bệnh nhân trái tuyến, bị nhiều bệnh: thoái hóa cột sống, rối loạn tuần hoàn não, viêm dạ dày, tăng huyết áp, suy nhược cơ thể, đã nằm 3 đợt điều trị tại Khoa, mỗi đợt hơn nửa tháng. Có lần, vừa xuất viện vài ngày, bệnh nhân đã lại nhập viện và phải là Khoa Lão, chứ không chịu nằm viện ở nơi khác. 

Có bệnh nhân đau chân quá, không tự đi mua cơm được, đã có điều dưỡng của Khoa mua giùm; cần gọi điện về nhà dặn con cháu mang thêm đồ vào bệnh viện, thì nhờ bác sỹ gọi giúp... Bệnh nhân nào nhà neo người, hoặc người nhà bận rộn, đã có bác sỹ Duy, Cường và điều dưỡng Tuyết, Hương, Nga... trở thành người nhà của họ, đến ngày bệnh nhân xuất viện mới gọi cho người thân ra đón.

Trong không gian chỉ có những NCT với nhau, sau khi được chăm sóc sức khỏe, các bệnh nhân là những bạn già nên họ hiểu nhau hơn, dễ trải lòng với nhau, kể chuyện con cháu, bình luận về lớp trẻ ngày nay; hoặc ôn lại chuyện thời trẻ tham gia cách mạng, kỷ niệm về những trận đánh, những vết thương khiến cho họ giờ đây phải thường xuyên nhập viện... Ở đây, bệnh nhân và bệnh nhân, cán bộ y tế và bệnh nhân luôn gần gũi, cảm thông, chia sẻ là "liều thuốc" hiệu nghiệm nhất giúp người bệnh quên đi nỗi đau bệnh tật, mau bình phục.

Hiện nay, dân số già ở Việt Nam đang gia tăng nhanh chóng, theo kết quả điều tra biến động dân số, tuổi thọ bình quân từ 68,6 tuổi (năm 1999) đến 72,2 tuổi (năm 2005), dự kiến sẽ là 75 tuổi (năm 2020). Vì vậy, chăm sóc sức khỏe NCT đang là vấn đề quan tâm của Đảng, Nhà nước.

Năm 2011, Bộ Y tế đã có Thông tư số 35 hướng dẫn thực hiện chăm sóc sức khỏe NCT; theo đó, các bệnh viện có từ 50 giường bệnh trở lên phải bố trí giường điều trị nội trú và tổ chức buồng khám riêng cho NCT, khuyến khích các bệnh viện thành lập Khoa Lão khoa. Tuy nhiên, cho đến nay, phần lớn các bệnh viện chuyên khoa cả nước chưa thành lập được Khoa Lão và bệnh nhân cao tuổi còn gặp khá nhiều phiền toái khi chưa có khoa riêng.  

Đà Nẵng cần có một bệnh viện lão khoa

Hiện nay, trên địa bàn Đà Nẵng, mới chỉ có Bệnh viện C Đà Nẵng là có Khoa Lão, nhưng số bệnh nhân là NCT được điều trị tại Bệnh viện C thường là những đối tượng cán bộ cấp cao. Vì vậy, nhu cầu được bố trí giường điều trị nội trú và khu khám bệnh riêng cho NCT vẫn chưa được thực hiện ở nhiều bệnh viện. Trước tình hình trên, được sự quan tâm của Sở Y tế, TTYT NHS đã mạnh dạn đi đầu trong việc thành lập Khoa Lão, với quy mô 20 giường bệnh phục vụ bệnh nhân cao tuổi.

Qua hơn 3 tháng thực hiện, đã tiếp nhận gần 500 bệnh nhân, có lúc Khoa phải kê thêm giường bệnh; các bệnh nhân được điều trị kết hợp với đông y, phục hồi chức năng  nên chất lượng điều trị được nâng cao, rút ngắn thời gian điều trị, được bệnh nhân khen ngợi. Bệnh nhân NCT chủ yếu là bệnh nhân BHYT (chiếm 99%), nên lãnh đạo TTYT NHS xác định lấy tiêu chí phục vụ bệnh nhân và sự hài lòng của người bệnh làm mục tiêu tiên quyết.

Thời gian tới, TTYT NHS tiếp tục đổi mới toàn diện công tác khám chữa bệnh (KCB); đầu tư nâng cấp, mở rộng cơ sở hạ tầng và trang thiết bị, nâng cao chất lượng KCB cho Khoa Lão; phấn đấu xây dựng khu giải trí riêng dành cho bệnh nhân cao tuổi, nhằm đáp ứng số lượng bệnh nhân là NCT có nhu cầu KCB tại Khoa Lão ngày càng tăng. 

Bệnh nhân Nguyễn Thị Kỷ (64 tuổi), thương binh, P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn cùng nhiều bệnh nhân khác đều đánh giá cao Khoa Lão và cho rằng, trong tương lai, Đà Nẵng cần có một bệnh viện Lão khoa, để chăm sóc sức khỏe NCT, nhất là Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung có số NCT là cán bộ lão thành cách mạng, đối tượng chính sách chiếm tỷ lệ khá cao.

Số bệnh nhân là NCT điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn Đà Nẵng cũng chiếm tỷ lệ cao so với tổng số bệnh nhân; riêng TTYT NHS, số bệnh nhân là NCT chiếm trên 50% tổng số bệnh nhân toàn bệnh viện.

Hồng Nhật