Khởi công xây dựng Nhà trưng bày Hoàng Sa: Khẳng định chủ quyền biển đảo

Thứ ba, 08/12/2015 07:42

(Cadn.com.vn) - Ngày 7-12, UBND huyện đảo Hoàng Sa (TP Đà Nẵng) khởi công xây dựng công trình Nhà trưng bày Hoàng Sa. Đây là công trình người  dân cả nước mong đợi, để một lần nữa khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa.

Ông Võ Công Chánh - Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa, cho biết: Công trình nhà trưng bày Hoàng Sa được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt ngày 20-5-2015 với vốn đầu tư 40 tỷ đồng, thuộc công trình nhóm B, cấp II, được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích 1.296m2 trên đường Hoàng Sa (Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng), trong đó diện tích xây dựng 412m2, có 1 trệt, 3 tầng nổi, cao 18m với diện tích sàn 1.824m2 do Cty kiến trúc WRIGHT (Nhật Bản) tư vấn thiết kế.

Công trình dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2016. Sau khi hoàn thành Nhà trưng bày Hoàng Sa là nơi trưng bày hệ thống các tư liệu hình ảnh động và tĩnh hỗ trợ bởi kỹ thuật, mỹ thuật đa phương tiện như video, kết hợp với hệ thống bản đồ, sa bàn tổng quan về vị trí địa lý tự nhiên, hành chính Hoàng Sa. Giới thiệu các tài liệu về Hoàng Sa thuộc các chủ đề như vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng bấm nút khởi công xây dựng Nhà trưng bày Hoàng Sa.

Ngoài ra sẽ có nhiều tư liệu quý hiếm như Hoàng Sa trong thư tịch cổ của Việt Nam trước thời nhà Nguyễn; những tư liệu của Trung Quốc và phương Tây minh chứng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Những văn bản quản lý Nhà nước của Việt Nam từ thời các triều Nguyễn cho đến nay đối với quần đảo Hoàng Sa, cũng như hình ảnh và hiện vật của nhân chứng lịch sử từng sống ở Hoàng Sa...

Nhà tận thị trấn Nam Phước  (H. Duy Xuyên, Quảng Nam) nhưng từ sáng sớm ông Trần Hòa đã đến tham dự lễ khởi công xây dựng Nhà trưng bày Hoàng Sa. Ông cho biết, dù trời mưa gió nhưng nhất quyết phải ra Đà Nẵng để chứng kiến sự kiện này, bởi đây là mong ước bấy lâu nay của ông.

Là lính dưới chế độ VNCH, ông Hòa từng nhận nhiệm vụ ra bảo vệ quần đảo Hoàng Sa, nên cái tên Hoàng Sa với ông luôn khắc khoải trong tâm trí, gắn liền với bao kỷ niệm. “Từ ngày Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa, chưa lúc nào tôi thôi mong nhớ về quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thế nên khi biết Nhà trưng bày Hoàng Sa được xây dựng tôi rất vui. Nơi đây sẽ lưu giữ những hình ảnh, kỷ vật và tài liệu lịch sử lâu đời khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, điều đó thật sự có ý nghĩa”, ông Hòa nói.

Còn Lê Đình Rê (P. Hòa Cường Bắc, Hải Châu) thì mang theo những hình ảnh chụp lúc ông là thuyền trưởng của một tàu cứu nạn làm nhiệm vụ ở Hoàng Sa. Ông Rê kể, khi tàu hải quân của VHCH bị trúng đạn pháo của tàu Trung Quốc, chính ông đã chỉ huy tàu cứu nạn QV 9708 ra quần đảo Hoàng Sa để lai dắt về. “Những người từng đến Hoàng Sa như tôi vẫn còn lưu giữ nhiều hình ảnh, hiện vật ở quần đảo Hoàng Sa nên khi Nhà trưng bày Hoàng Sa được hoàn thành chúng tôi sẽ hiến tặng để góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc”, ông Rê tâm sự.

Không riêng gì ông Hòa hay ông Rê, người dân cả nước đều dành sự quan tâm đặc biệt với công trình Nhà trưng bày Hoàng Sa. Bởi hai tiếng Hoàng Sa – phần máu thịt vẫn bị chia cắt với đất mẹ Việt Nam lúc nào cũng đau đáu trong tim mọi người.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Đặng Việt Dũng – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh: Nhà trưng bày Hoàng Sa sẽ là một thiết chế văn hóa, lịch sử mang ý nghĩa chính trị đặc biệt. Đây là nơi trưng bày, giới thiệu và tuyên truyền cho đông đảo nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế về những thông tin, tư liệu, hình ảnh sinh động, giá trị về quá trình khai phá, xác lập và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.

Với những tài liệu, hiện vật giá trị, Nhà trưng bày Hoàng Sa sẽ góp thêm tiếng nói khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa. “Không đơn giản chỉ là một thiết chế văn hóa, lịch sử mà Nhà trưng bày Hoàng Sa còn là công trình mang biểu tượng tinh thần đặc biệt. Nơi đây sẽ trưng bày những bằng chứng lịch sử, pháp lý khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa. Hoàng Sa – Trường Sa mãi mãi là của Việt Nam”, ông Dũng nói.

Hoàng Anh