Khởi đầu cho hành trình hướng thiện của phạm nhân
Sáng 1-5, Trại giam An Điềm - Bộ Công an (đóng tại huyện Đại Lộc, Quảng Nam) tổ chức Lễ công bố quyết định đặc xá năm 2025 của Chủ tịch nước. Trung tướng Lê Văn Tuyến- Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2025, Trưởng Ban chỉ đạo đặc xá Bộ Công an dự và chỉ đạo buổi lễ.
Tham dự lễ công bố Quyết định có các đồng chí: Phan Thăng An- Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Dương Quốc Huy- Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; Lê Văn Dũng- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; Hồ Kỳ Minh- Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng; lãnh đạo Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Nam, Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh Quảng Nam…
Trong đợt đặc xá lần này, Trại giam An Điềm có 90 phạm nhân trong tổng số 8.056 phạm nhân trên toàn quốc được đặc xá theo Quyết định số 767/QĐ-CTN ngày 29-4 của Chủ tịch nước.
Phát biểu chỉ đạo buổi lễ, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh, đặc xá là sự khoan hồng của Nhà nước, là chính sách nhân đạo đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội có quá trình cải tạo ăn năn hối cải, chấp hành tốt các quy định về cải tạo, giam giữ. Kế thừa và phát huy truyền thống nhân đạo, nhân văn của dân tộc Việt Nam, gần 80 năm qua, với chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, chúng ta đã có gần 40 lần đặc xá tha tù trước thời hạn cho hàng chục vạn phạm nhân trở về với gia đình và cộng đồng xã hội. Gần đây nhất, đợt đặc xá năm 2024 đã có 3.765 người được đặc xá, trong số đó chỉ có 5 người tái phạm tội, chiếm tỷ lệ rất thấp, 0,13%.
Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương có kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức xã hội thực hiện có hiệu quả về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù và các quy định, chế độ, chính sách khác; các cấp, các ngành, doanh nghiệp, cá nhân và thân nhân các gia đình có người được đặc xá trở về cần tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để những người được đặc xá nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng, cùng chung tay xây dựng gia đình, quê hương ấm no, hạnh phúc.
Cùng ngày, Công an TP Đà Nẵng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2025 đối với 34 phạm nhân với sự chủ trì của Đại tá Phan Văn Dũng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự, Trưởng Tiểu ban Chỉ đạo đặc xá Công an TP Đà Nẵng cùng lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an TP và đại diện Viện KSND, TAND TP.
Phát biểu tại Lê công bố Quyết định đặc xá, Đại tá Phan Văn Dũng nhấn mạnh: "Đặc xá là niềm vinh dự lớn, là minh chứng rõ ràng cho sự cải tạo tiến bộ. Những người được đặc xá cần tiếp tục nỗ lực, vượt qua mặc cảm, xóa bỏ lỗi lầm để trở thành người có ích".
Thượng tá Hoàng Tiến Sỹ - Giám thị Trại Tạm giam Công an TP Đà Nẵng cho hay, ngay sau khi Chủ tịch nước ban hành Quyết định đặc xá năm 2025, cùng với Hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương, Trại Tạm giam Công an TP đã khẩn trương triển khai đồng bộ, nghiêm túc các bước xét duyệt. Từ việc phổ biến thông tin tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ và phạm nhân đến việc niêm yết công khai ở các buồng giam, bảng tin đều được thực hiện minh bạch, công khai, đúng quy định pháp luật.
Trên tinh thần nhân đạo của chính sách đặc xá, Trại Tạm giam đã ban hành Kế hoạch và phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Thi hành án hình sự Công an TP để thành lập Hội đồng xét đề nghị đặc xá, đảm bảo xét duyệt đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn. Kết quả, trong số 111 phạm nhân đang chấp hành án, có 37 người đủ điều kiện đề nghị đặc xá. Sau quá trình xem xét kỹ lưỡng, khách quan và đúng quy định, Hội đồng đã trình Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho 34 phạm nhân.
Không chỉ làm tốt công tác xét đặc xá, Trại tạm giam đã chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương để hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho phạm nhân trước khi được ra trại. Thượng tá Võ Hoàng Trung- Trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH cho biết, đơn vị đã tiến hành thu thập dữ liệu, cấp Căn cước bổ sung cho các phạm nhân chưa được cấp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phạm nhân được đặc xá có đủ giấy tờ pháp lý sớm ổn định cuộc sống, tham gia lao động và tái hòa nhập cộng đồng.
Sự quan tâm của xã hội đối với người từng lầm lỗi không chỉ dừng ở các chính sách trên giấy tờ. Trại Tạm giam đã chủ động ban hành kế hoạch hỗ trợ tâm lý, tư vấn pháp lý cho các phạm nhân sắp được đặc xá hoặc chấp hành xong án phạt. Các nội dung như giới thiệu việc làm, sử dụng kỹ năng nghề đã học, bảo hiểm xã hội... đều được lồng ghép để giúp họ sẵn sàng trở lại với cuộc sống bình thường.
Trước đó, Trại Tạm giam đã phối hợp cùng Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP và Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng tổ chức chương trình "Tư vấn, giới thiệu việc làm cho phạm nhân hoàn thành thời hạn chấp hành án phạt tù". Các phạm nhân đã trực tiếp được nghe giới thiệu về các cơ hội việc làm, học nghề, hỗ trợ vay vốn, bảo hiểm xã hội, và đặc biệt là những câu chuyện thực tế về người từng hoàn lương thành công.
Có mặt tại buổi lễ, ông Huỳnh Văn Sơn- Phó Trưởng phòng Giới thiệu việc làm, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng đã trực tiếp chia sẻ, giới thiệu các cơ hội nghề nghiệp, các chính sách hỗ trợ người lao động sau khi ra trại. Ông Sơn cho biết, mỗi năm Trung tâm kết nối hàng chục ngàn cơ hội việc làm đến tay người lao động, trong đó có không ít trường hợp là người từng chấp hành xong án phạt tù. "Chúng tôi không hỏi quá khứ của họ. Điều chúng tôi quan tâm là hôm nay họ có sẵn sàng làm việc nghiêm túc và sống tử tế hay không. Cánh cửa cơ hội luôn mở, chỉ cần họ đủ quyết tâm bước qua", ông Sơn khẳng định.
Những ánh mắt bối rối, lặng thầm ban đầu dần thay thế bởi những tia sáng của hy vọng và quyết tâm. Ngày trở về đã đến. Đó không chỉ là ngày kết thúc án phạt, mà là ngày mở đầu cho một hành trình mới để làm người tử tế.
Giữa khán phòng lặng đi trong cảm xúc, phạm nhân Đ.T.T cho hay, trong đợt này anh được đặc xá trước hạn chấp hành hơn 9 tháng. "Cảm ơn Đảng, Nhà nước và Công an TP phố đã tạo điều kiện để tôi có cơ hội hoàn lương, trở về với con thơ mới 10 tuổi. Tôi sẽ nỗ lực tìm một công việc lương thiện, không bao giờ để sai lầm lặp lại", Đ.T.T rưng rưng chia sẻ.
P.R và L.V.B.A (cùng sinh năm 2005), hai thanh niên còn rất trẻ và từng lạc bước khi tuổi đời chưa tròn đôi mươi, giờ đây ánh mắt đã khác. Sau buổi tư vấn nghề, P.R mong được học sửa ô-tô, L.V.B.A cũng hy vọng tìm được công việc ổn định. Cả hai đều thầm cảm ơn những bàn tay đã không quay lưng với họ, giúp họ xóa bỏ mặc cảm, can đảm bước tiếp.
Mai Vinh- B.T