Khởi nghiệp không đơn giản chỉ là vốn!

Thứ ba, 22/01/2019 11:27

Tân Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Quảng Nam cho rằng, các starup rất cần vốn để thực hiện ý tưởng, nhưng để sử dụng tốt nguồn vốn và khởi nghiệp thành công thì năng lực quản trị tài chính, doanh nghiệp, nhân sự... luôn là một thách thức. Quảng Nam với nhiều tiềm năng thuận lợi đang có những khởi đầu ấn tượng, nhưng để có “quả ngọt” thì còn nhiều điều phải làm.

Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Quảng Nam Trần Quốc Bảo.

Phóng viên: Quảng Nam đi đầu cả nước về việc hợp nhất Hiệp hội Doanh nghiệp và Hội Doanh nhân trẻ. Điều này tạo ra những thuận lợi nào cho cộng đồng doanh nghiệp và phong trào khởi nghiệp?

Ông Trần Quốc Bảo: Hợp nhất Hiệp hội doanh nghiệp và Hội doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Nam là mô hình hợp nhất đi đầu cả nước, đúng tinh thần Nghị quyết của Trung ương Đảng và phù hợp với định hướng liên kết, tạo sức mạnh của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Khi liên kết thành một lực lượng thống nhất thì tiếng nói của hiệp hội mới tạo được sức ảnh hưởng lớn trong việc kết nối chính quyền tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Hiệp hội doanh nghiệp sẽ hình thành một bộ máy làm việc hiệu quả, thực hiện các chiến lược về hỗ trợ doanh nghiệp của chính quyền, không còn rời rạc về con người, chủ trương, chính sách hay quyền lợi.

Phóng viên: Ông đánh giá thế nào về vai trò của Hiệp hội với tư cách là chỗ dựa, tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp? Là thủ lĩnh trong nhiệm kỳ mới, ông có nghĩ đến những thay đổi về phương thức hoạt động?

Ông Trần Quốc Bảo: Trong năm 2018, tỉnh Quảng Nam thành lập mới 1.200 doanh nghiệp. Tính đến trước thềm Đại hội nhiệm kỳ 2019-2024, toàn tỉnh có hơn 7.300 doanh nghiệp đang hoạt động. Các doanh nghiệp đóng góp lớn vào nguồn thu ngân sách tỉnh từ hơn 14.300 tỷ đồng năm 2017 lên hơn 19.000 tỷ đồng vào năm 2018, vượt hơn 33% so với kế hoạch đề ra. Cộng đồng doanh nghiệp đã thực hiện tốt các chính sách khuyến công, khuyến nông, đẩy mạnh phát triển du lịch và các ngành dịch vụ. Trong nhiệm kỳ qua, về cơ bản Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã giúp các doanh nghiệp hội viên hoạt động chủ động, tự tin và hiệu quả hơn trong quá trình nâng cao năng lực cạnh tranh và theo đuổi các mục tiêu của mình.

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực nhưng với việc cùng lúc có sự hoạt động của cả Hiệp hội Doanh nghiệp và Hội Doanh nhân trẻ, tưởng như sẽ có nhiều con người, nhiều ý tưởng, thì lại làm phát sinh nhiều bất cập, hạn chế. Các hội cũng thừa nhận là hoạt động chưa thường xuyên, liên tục, thiếu hiệu quả, chưa thu hút được nhiều hội viên tham gia. Tính ra Hội doanh nhân trẻ chỉ có chưa tới 80 hội viên, Hiệp hội doanh nghiệp chưa tới 130 hội viên. Đó là con số quá khiêm tốn, chưa kể đến việc nhân sự cho bộ máy thủ lĩnh còn thiếu ổn định.

Trong nhiệm kỳ mới, phải đoàn kết, quy tụ được hội viên và đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp. Đó cũng là đề bài, là sứ mệnh và trách nhiệm mà UBND tỉnh đặt ra cho Hiệp hội.

Chuỗi cửa hàng về nông sản sẽ hỗ trợ đầu ra cho các dự án khởi nghiệp tại Quảng Nam.

Phóng viên: Phong trào khởi nghiệp Quảng Nam đi sau so với nhiều địa phương trên cả nước. Liệu có khó khăn gì trong quá trình xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp không, thưa ông?

Ông Trần Quốc Bảo: Là địa phương đi sau triển khai Đề án 844, nhưng bằng những cách riêng của mình, Quảng Nam đang hướng tới xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo phù hợp với đặc trưng và thế mạnh của địa phương.

Sau 2 năm triển khai thực hiện, tinh thần khởi nghiệp được lan tỏa rộng rãi, được các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, mọi tầng lớp nhân dân quan tâm, đặc biệt là lực lượng sinh viên, đoàn viên thanh niên hưởng ứng. Công tác tổ chức mạng lưới, nuôi dưỡng, kết nối, hợp tác khởi nghiệp sáng tạo được đẩy mạnh. Nhiều ý tưởng sáng tạo đã được các tổ chức, cá nhân mạnh dạn đầu tư và khởi động kêu gọi, kết nối nhà đầu tư. Cách thức làm việc, phương pháp tư duy mới khi tiếp cận cũng như triển khai nhiệm vụ khởi nghiệp sáng tạo đã tạo cảm hứng, khuyến khích hoạt động khởi nghiệp sáng tạo. Hệ thống câu lạc bộ khởi nghiệp được thành lập, chủ động ký kết nhiều chương trình hợp tác phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh còn những hạn chế, khó khăn nhất định. Đây là lĩnh vực khá mới mẻ nên quá trình triển khai còn gặp nhiều khó khăn, vừa triển khai vừa rút kinh nghiệm; nhận thức, kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của mọi người còn hạn chế. Đặc biệt, doanh nghiệp đỡ đầu, vốn hỗ trợ hạn chế đã khiến nhiều ý tưởng chưa trở thành hiện thực.

Phóng viên: Cty CP Tập đoàn VN Đà Thành đã tài trợ 50 tỷ đồng cho Quỹ đầu tư hỗ trợ khởi nghiệp Quảng Nam. Đây là số tiền lớn của một doanh nghiệp “đỡ đầu” nhưng so với nhu cầu của các starup thì chắc chắn là còn khiêm tốn. Số tiền hỗ trợ của VN Đà Thành sẽ tập trung cho lĩnh vực nào?

Ông Trần Quốc Bảo: Ngoài số tiền hỗ trợ 50 tỷ đồng, Cty CP Tập đoàn VN Đà Thành sẽ triển khai các chương trình huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức khởi nghiệp, quản trị nhân sự, tài chính, chiến lược kinh doanh cho doanh nhân trẻ, các cá nhân trên địa bàn Quảng Nam. Đây là lĩnh vực quan trọng không kém gì vốn! Nhiều starup thất bại không phải vì vốn mà vì năng lực quản trị. Mình nói với tư cách là một doanh nghiệp đã phần nào khẳng định được vị trí thì có vẻ đơn giản, nhưng đặt mình vào vị trí các bạn trẻ, các dự án mới, kinh nghiệm và năng lực cạnh tranh còn hạn chế thì thấy không hề dễ tí nào.

Chúng tôi sẽ hỗ trợ các dự án liên quan đến sản phẩm nông nghiệp sạch. Quảng Nam rất có lợi thế về tài nguyên tự nhiên và cả tài nguyên con người, lao động. Không chỉ đơn giản là tạo cho các starup một nguồn vốn, mà phải luôn ở bên họ, cả điểm đầu và điểm cuối, sát cánh trong suốt quá trình.

Ngày chúng tôi quyết định nguồn tiền hỗ trợ này cho các  starup, Chủ tịch Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc hy vọng số tiền 50 tỷ đồng này sẽ là khởi nguồn cho những con số ấn tượng trong tương lai. Quảng Nam sẽ trở thành địa phương khởi nghiệp với những thương hiệu lớn, trở thành hình mẫu cho nhiều địa phương khác. Tại đại hội vừa qua, lãnh đạo tỉnh cũng đặt yêu cầu cho Hiệp hội là tiếp tục xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trong đó tập trung vào đối tượng những người trẻ, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, biết làm.

Hiệp hội Chúng tôi gánh trên vai trách nhiệm là từng bước phấn đấu xây dựng tỉnh Quảng Nam thành tỉnh khởi nghiệp vào năm 2019. Không đơn giản, nhưng phải quyết tâm!

Phóng viên: Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!

CÔNG KHANH (thực hiện)