Khởi sắc Sơn Viên...

Thứ sáu, 20/11/2015 10:35

(Cadn.com.vn) - Sau hơn 7 năm thành lập xã mới và tiếp tục triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH), xã Sơn Viên (H. Nông Sơn) đã có những khởi sắc trên quê hương và phong trào này đã thực sự đi vào cuộc sống, đem lại hiệu quả thiết thực...

Ai đã từng đến xã Sơn Viên trước đây, nay có dịp trở lại sẽ cảm nhận được sự thay da đổi thịt của mảnh đất bán sơn địa bên dòng Thu Bồn xứ Quảng. Sự khởi sắc ấy như một luồng gió mới khích lệ nhân dân toàn xã tiếp tục phát huy thế mạnh, xây dựng xã văn hóa Sơn Viên thành một địa phương vững mạnh về mọi mặt. Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Đức Cẩm, Bí thư Đảng ủy xã cho biết, những chuyển biến của xã trong thời gian qua chính là sự đồng lòng đồng sức của cán bộ và nhân dân tích cực thực hiện tốt phong trào “TDĐKXDĐSVH”. Trước đây, như nhiều xã khác của H. Nông Sơn, xã Sơn Viên luôn gặp khó khăn khi thực hiện các chỉ tiêu KT-XH, QP-AN. Là một xã cơ bản thuần nông nên rất khó phát huy nội lực để phát triển địa phương.

Vì thế, Ban chỉ đạo phong trào xã quyết tâm với tinh thần “nói đi đôi với làm” và “làm một cách có hiệu quả” khi triển khai đến các đoàn thể, cơ quan, hộ gia đình... Năm 2008, H. Nông Sơn chia tách từ H. Quế Sơn cũ, cũng là thời điểm xã Sơn Viên được thành lập mới trên cơ sở xã Quế Lộc thành hai xã là Quế Lộc và Sơn Viên. Ông Phan Đức Cẩm chia sẻ: “Mới nhưng không có nghĩa là non”. Với quyết tâm ngay từ đầu, nên qua 7 năm tiếp tục thực hiện xây dựng đời sống văn hóa, sức lan tỏa của phong trào đã đi vào nhận thức sâu sắc của mỗi cán bộ và người dân nơi đây. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của các cấp, Ban Chỉ đạo phong trào xã đã kịp thời tổ chức thực hiện một cách có hệ thống, với tinh thần sáng tạo và phù hợp với đặc điểm, điều kiện của địa phương.

Cổng làng – thôn Văn hóa Phước Bình (xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam).

Một trong những tiêu chí hàng đầu trong việc thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” ở Sơn Viên là công tác xóa đói giảm nghèo. Với diện tích tự nhiên 2.662 ha, chủ yếu là đất nông nghiệp và vườn đồi nên người dân đã áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, đa dạng hóa cây trồng và con vật nuôi, phá thế độc canh cây lúa trước đây. Nhiều mô hình như Câu lạc bộ phụ nữ phát triển kinh tế, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi... ra đời đã tập hợp nhiều hội viên phụ nữ, nông dân hăng hái thi đua sản xuất, hỗ trợ nhau góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình, tiêu biểu như bà Nguyễn Thị Lài, ông Phan Sỹ Đức, Nguyễn Đình Lại, Phạm Quang Tư...

Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm theo từng năm và đến nay chỉ còn 20%. Hệ thống giáo dục của địa phương có nhiều chuyển biến tích cực, cơ sở vật chất trường, lớp học từng bước được đầu tư đảm bảo cho công tác dạy và học. Hằng năm, xã huy động 100% trẻ trong độ tuổi ra lớp 1, kết quả phổ cập tiểu học đúng độ tuổi đạt 100%, Trường Tiểu học Sơn Viên đạt chuẩn quốc gia mức độ I.  Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm đúng mức, các chương trình y tế quốc gia được duy trì và thực hiện thường xuyên. Công tác xây dựng xã văn hóa mà trọng tâm là xây dựng thôn, gia đình, tộc họ, cơ quan đạt chuẩn được đặt lên hàng đầu. Nhiều mô hình như: xây dựng gia đình nông dân văn hóa, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã phát huy tích cực. Các câu lạc bộ như gia đình hạnh phúc, câu lạc bộ phụ nữ phát triển kinh tế hoạt động hiệu quả...

Tinh thần tương thân tương ái cũng được người dân hưởng ứng, đã sửa chữa và xây dựng mới 45 ngôi nhà tình nghĩa, 14 nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí hơn 708 triệu đồng (từ nguồn ngân sách và sự đóng góp của người dân). Phong trào hũ gạo tình thương, đồng tiền nhân đạo để giúp đỡ các gia đình gặp hoạn nạn, thiên tai đột xuất vẫn được duy trì và phát triển. Đặc biệt, phong trào xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở luôn được địa phương và nhân dân hưởng ứng, ủng hộ.

Đến nay, bằng nguồn Nhà nước hỗ trợ, nhân dân xã Sơn Viên đã tham gia ngày công, đóng góp xây dựng 5/5 thôn đã có nhà sinh hoạt. Bà con còn đầu tư xây dựng khẩu hiệu tư gia, giữ gìn cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp. Đến nay, xã đã thực hiện bê-tông hóa được 4.720m đường giao thông liên thôn, liên xóm tạo thuận lợi trong việc đi lại của nhân dân.  Những ngày “đại đoàn kết” toàn dân 18-11 năm nay, xã Sơn Viên như vào hội lớn bởi 5/5 thôn đều tổ chức những hoạt động văn hóa – thể thao, trò chơi dân gian, tôn vinh Gia đình văn hóa tiêu biểu.

Ông Phan Đức Cẩm khẳng định, việc huy động sức dân đồng lòng bắt tay vào xây dựng văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, là động lực để cán bộ và nhân dân xã Sơn Viên tiếp tục phát huy trong thời gian tới, vững vàng trên con đường phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

Thảo Nguyên