Khơi thông nguồn lực để Đà Nẵng bứt phá

Thứ tư, 06/05/2026 06:50

Từ lãng phí tài sản công, vướng mắc đất đai đến các dự án tồn đọng kéo dài, nhiều "điểm nghẽn" đang kìm hãm sự phát triển của Đà Nẵng đã được cử tri chỉ rõ tại hội nghị tiếp xúc sáng 5-5. Trước thực tế này, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu xử lý dứt điểm, không để kiến nghị kéo dài, đồng thời nhấn mạnh việc hoàn thiện cơ chế để khơi thông nguồn lực cho thành phố.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang khẳng định đang nỗ lực khơi thông các điểm nghẽn để Đà Nẵng tiếp tục phát triển, bứt phá.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị.

Thẳng thắn chỉ ra các "điểm nghẽn"

Ngày 5-5, tại hội nghị tiếp xúc cử tri các phường Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê, An Khê, Sơn Trà, Hòa Khánh, Liên Chiểu, Hải Vân, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng đã lắng nghe nhiều ý kiến tâm huyết, phản ánh trực diện những tồn tại kéo dài trên địa bàn. Điểm chung trong các ý kiến là sự tồn tại của nhiều "điểm nghẽn" trong quản lý và phát triển, làm lãng phí nguồn lực xã hội. Trong đó, tình trạng đầu tư công dàn trải, thiếu đồng bộ được nhắc đến nhiều lần. Cử tri cho rằng việc thiếu liên kết trong quy hoạch đã dẫn đến nghịch lý "công trình có mà không dùng được", như cầu xây xong nhưng không có đường kết nối, công trình thủy lợi đầu tư lớn nhưng không cung cấp được nguồn nước, không phát huy hiệu quả.

Một "điểm nghẽn" khác là việc quản lý, sử dụng tài sản công sau sáp nhập đơn vị hành chính. Nhiều trụ sở nằm ở vị trí trung tâm nhưng bị bỏ hoang, xuống cấp theo thời gian. Theo cử tri, nếu không có cơ chế linh hoạt để khai thác tạm thời, những tài sản này sẽ tiếp tục bị lãng phí. Từ thực tế đó, cử tri đề nghị cho phép áp dụng cơ chế đặc thù, cho thuê ngắn hạn các trụ sở dôi dư để sử dụng vào mục đích xã hội hóa như giáo dục, y tế, kinh doanh… Đây được xem là giải pháp "lấy ngắn nuôi dài", vừa bảo vệ tài sản, vừa tạo nguồn thu.

Áp lực từ các bãi tạm giữ phương tiện vi phạm cũng được nhìn nhận là một dạng "điểm nghẽn" trong quản lý. Hàng nghìn phương tiện bị tạm giữ lâu ngày, xuống cấp, gây lãng phí và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Cử tri kiến nghị cần điều chỉnh quy định, hạn chế tạm giữ phương tiện, thay bằng các biện pháp xử phạt phù hợp hơn.

Trong lĩnh vực đất đai, những bất cập tại khu vực đường Trường Chinh tiếp tục được phản ánh. Tình trạng cho thuê đất manh mún tại khu vực nhạy cảm gần sân bay, trong khi người dân lại vướng quy hoạch "treo", không được chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cho thấy sự thiếu đồng bộ và minh bạch trong quản lý. Đồng thời, cử tri cũng nêu kiến nghị, gợi mở về vị trí đặt Nhà ga hành khách của tuyến đường sắt cao tốc tại khu vực phía Bắc nút giao giữa đường Bà Nà - Suối Mơ với đường bộ cao tốc...

Không chỉ hạ tầng, cử tri cũng chỉ ra các "điểm nghẽn" trong lĩnh vực an sinh. Chi phí khám chữa bệnh còn cao, tạo áp lực cho người dân. Trong giáo dục, việc nghiên cứu khoa học còn mang tính hình thức, thiếu ứng dụng thực tiễn, chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang giải đáp kiến nghị của cử tri.
Cử tri phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề được dư luận quan tâm.

Khơi thông nguồn lực để Đà Nẵng bứt phá

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang cho biết, trong quý I-2026, kinh tế Đà Nẵng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, GRDP tăng khoảng 8,4%, thu ngân sách đạt gần 10,8 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 38% so với cùng kỳ. Du lịch phục hồi mạnh với gần 1,5 triệu lượt khách trong dịp lễ 30-4 và 1-5.

Trưởng đoàn ĐBQH Đà Nẵng cũng nhìn nhận, những vấn đề cử tri nêu đều là các "điểm nghẽn" mà thành phố đang tập trung tháo gỡ, trong đó nổi lên là tình trạng các dự án tồn đọng kéo dài nhiều năm. Theo ông Lê Ngọc Quang, đây là "điểm nghẽn" lớn nhất làm ách tắc nguồn lực phát triển của thành phố. Nhiều dự án lớn như khu đô thị Đa Phước, Golden Hills, sân vận động Chi Lăng... hiện vẫn vướng mắc pháp lý, chưa thể triển khai hoặc khai thác hiệu quả. "Nếu không tháo gỡ dứt điểm, nguồn lực sẽ tiếp tục bị đóng băng, gây lãng phí rất lớn", ông Lê Ngọc Quang nhìn nhận và cho biết thêm thành phố sẽ chuyển cách làm, xử lý đồng thời cả vướng mắc pháp lý và trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan, thay vì làm từng bước như trước. Mục tiêu trong năm 2026 sẽ khơi thông hàng trăm nghìn tỷ đồng đang bị "chôn" từ các dự án tồn đọng. Song song đó, Đà Nẵng tiếp tục định hướng phát triển các động lực mới như trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo; đồng thời đẩy mạnh đầu tư hạ tầng chiến lược nhằm tạo dư địa tăng trưởng dài hạn.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại Nhà hát Trưng Vương sáng 5-5.

Liên quan đến các vấn đề cử tri phản ánh về nhà đất công sản bỏ không sau sáp nhập, Bí thư Thành ủy cho biết thành phố sẽ rà soát quỹ đất, ưu tiên phát triển công trình công cộng, đồng thời yêu cầu xử lý kiến nghị theo nguyên tắc "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm", tránh kéo dài. "Lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, rà soát và thực hiện các thủ tục thu hồi một số cơ sở nhà đất, bao gồm cả trụ sở và khu đất. Quỹ đất này sẽ được đưa vào quy hoạch chung trong thời gian tới, ưu tiên phục vụ việc mở rộng và xây mới trường học các cấp trên địa bàn. Bên cạnh đó, một phần quỹ đất cũng sẽ được sử dụng cho các mục đích công cộng như phát triển không gian cây xanh, công viên và xây dựng các bãi đỗ xe", Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang nhấn mạnh.

Kết luận hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh yêu cầu phải xử lý dứt điểm các kiến nghị của cử tri. Theo ông, với 44 kiến nghị được gửi đến, trong đó có nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương, các cơ quan chức năng cần rà soát, giải quyết cụ thể từng nội dung, không để tình trạng tồn đọng kéo dài qua nhiều kỳ tiếp xúc. "Việc gì thuộc thẩm quyền thì phải làm đến nơi đến chốn, có kết quả cụ thể. Không thể để người dân kiến nghị nhiều lần", ông nhấn mạnh.

Thường trực Ban Bí thư cũng cho biết, Trung ương sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực, tạo điều kiện cho địa phương chủ động phát triển. Đối với Đà Nẵng, các cơ chế, chính sách đặc thù sẽ tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện để phát huy vai trò động lực. Cùng với đó, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ được thực hiện thường xuyên, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm như đất đai, đầu tư công, tài sản công.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang khẳng định đang nỗ lực khơi thông các điểm nghẽn để Đà Nẵng tiếp tục phát triển, bứt phá.

Đáng chú ý, cải cách thủ tục hành chính được yêu cầu thực hiện mạnh mẽ hơn nữa, cắt giảm các thủ tục rườm rà, chồng chéo. Đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng để tháo gỡ "điểm nghẽn" thể chế, tạo môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Với quyết tâm từ Trung ương đến địa phương, cùng sự đồng thuận của người dân, việc nhận diện rõ và tập trung tháo gỡ các "điểm nghẽn" được kỳ vọng sẽ giúp Đà Nẵng khơi thông nguồn lực, tạo đà phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

XUÂN TIẾN - PHƯƠNG KIẾM