Khởi tố chủ tài khoản Facebook đăng tải nhiều nội dung xúc phạm cơ quan Nhà nước, cán bộ lãnh đạo

Thứ ba, 12/05/2026 21:00

Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 – Huế cho biết, ngày 12/5, cơ quan chức năng đã thi hành lệnh bắt và khám xét nơi ở đối với bị can Mai Hoàng (sinh năm 1991, trú tại tổ dân phố Thanh Hà, phường Hóa Châu, thành phố Huế) để phục vụ công tác điều tra theo quy định pháp luật.

Thi hành lệnh bắt và khám xét nơi ở đối với bị can Mai Hoàng để phục vụ điều tra.
Thi hành lệnh bắt và khám xét nơi ở đối với bị can Mai Hoàng để phục vụ điều tra.

Trước đó, ngày 11/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Mai Hoàng về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Facebook “Hoàng Mai Huế” tại đường link facebook.com/hoangtu.banhmi.14 thường xuyên đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh, video và livestream có nội dung xúc phạm uy tín, danh dự của các cơ quan Nhà nước, cán bộ lãnh đạo và lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố Huế liên quan đến vụ việc thi hành án dân sự đối với gia đình mình.

Kết quả xác minh xác định chủ tài khoản Facebook trên là Mai Hoàng, nghề nghiệp kinh doanh cây cảnh.

Từ ngày 15/4 đến ngày 5/5, Mai Hoàng đã liên tục đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết và livestream với các nội dung như cho rằng cán bộ “ăn cướp đất”, “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “bao che sai phạm”; đồng thời có lời lẽ xúc phạm danh dự, uy tín của lãnh đạo thành phố, cán bộ Tòa án, Thi hành án dân sự, Công an và các cơ quan chức năng.

Một số bài viết, video đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem cùng hàng nghìn lượt tương tác, bình luận và chia sẻ, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội, tác động tiêu cực đến uy tín của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên không gian mạng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, mặc dù đã được cơ quan chức năng giải thích, hướng dẫn thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo đúng trình tự pháp luật, tuy nhiên bị can Mai Hoàng vẫn tiếp tục sử dụng mạng xã hội Facebook để đăng tải, phát tán nhiều thông tin mang tính quy kết, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan nhằm thu hút sự chú ý, tạo dư luận tiêu cực trên không gian mạng./.

Mai Trang

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin xuyên tạc trên không gian mạng

Lực lượng chức năng vừa khởi tố một đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước.

Không để không gian mạng trở thành “vùng xám không luật pháp”

Khi nạn nhân sập bẫy “việc nhẹ lương cao” và bị giam giữ tại Campuchia, Nguyễn Thanh Hải xuất hiện để tổ chức “giải cứu”. Dưới sự hỗ trợ truyền thông đắc lực của Trần Văn Công (chủ kênh YouTube “Công Trần TV”), nhóm này liên tục đăng tải các clip dàn dựng quá trình giải cứu kịch tính để tạo lòng tin. Khi gia đình nạn nhân liên hệ, các đối tượng bắt đầu hành vi cưỡng đoạt

Đánh sập đường dây cưỡng đoạt tài sản núp bóng giải cứu nạn nhân ở Campuchia, bắt “hiệp sĩ“ Nguyễn Thanh Hải và 40 đối tượng

Ngày 1/1/2026, thông tin từ Công an TPHCM cho biết, đã triệt phá thành đường dây “Cưỡng đoạt tài sản; Tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép”, khởi tố 41 đối tượng. Các đối tượng đã núp bóng giải cứu nạn nhân từ Campuchia nhưng thực chất là để cưỡng đoạt tài sản, thu lợi bất chính số tiền rất lớn.

Cơ quan Công an bắt Tiktoker “Dù Bầu Trời” về hành vi đăng các clip miệt thị, gây chia rẽ vùng miền

Tiktoker “Dù Bầu Trời” tên thật là Đoàn Quốc Việt (2003, trú TP Hà Nội) thường xuyên đăng tải các video clip có nội dung kích động, miệt thị, xúc phạm, gây chia rẽ vùng miền và phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

Bắt đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ

Sử dụng thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng, Lê Thị Thúy (1980, trú xã Ia Le, tỉnh Gia Lai) để phát trực tiếp trên mạng xã hội nhằm vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín của 2 cá nhân đang công tác tại Công an xã Ia Le.