Khởi tố đối tượng cướp giật tài sản của khách du lịch

Thứ bảy, 15/08/2015 11:01

(Cadn.com.vn) - Ngày 13-8, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng vào tỉnh Quảng Ngãi tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lưu Văn Sum (1990, trú thôn Đại An Đông 1, xã Hành Thuận, H. Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 4-2015, trên địa bàn TP Đà Nẵng liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản của người nước ngoài và khách du lịch. Trước tình hình trên, Đội Cảnh sát Phòng ngừa và Đấu tranh chống tội phạm cướp, cướp giật (Đội CSPN&ĐTCTPC-CG) trực thuộc Phòng CSĐTTP về TTXH tổ chức lực lượng tiến hành điều tra truy xét và phát hiện đối tượng nghi vấn có liên quan đến các vụ cướp giật là Lê Văn Sum, Nguyễn Văn Hà (1993, trú xã Hành Dũng, H. Nghĩa Hành). Trong quá trình củng cố chứng cứ để truy tố bộ đôi này ra trước pháp luật, ngày 8-5, Phòng CSĐTTP về TTXH CATP Đà Nẵng nắm được nguồn tin, Sum cùng đồng bọn là Phạm Anh Tin (23 tuổi, trú xã Nghĩa Trung, H. Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) bị Cơ quan CSĐT CATP Quảng Ngãi bắt khẩn cấp về hành vi “Cướp giật tài sản”. Cùng thời gian này, Phòng CSĐTTP về TTXH CATP Đà Nẵng tổ chức lực lượng phối hợp CATP Quảng Ngãi đấu tranh với Sum và làm rõ được 3 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Sum khai, do cùng ở H. Nghĩa Hành và quen biết nhau từ trước nên khi Nguyễn Văn Hà, biệt danh là “Hà rắn” rủ ra TP Đà Nẵng cướp giật tài sản lấy tiền tiêu xài thì Sum đồng ý. Từ đầu tháng 4-2015, Sum cùng Hà sử dụng xe máy Exciter màu xanh - trắng và Sirius màu đen của Hà thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP Đà Nẵng. Cụ thể, 12 giờ ngày 3-4, Hà điều khiển xe Exciter chở Sum “dạo” trên các tuyến đường TP Đà Nẵng để tìm người sơ hở thì cướp giật tài sản. Khi đến trước nhà số 50-Nguyễn Thái Học (P.Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Đà Nẵng), phát hiện chị Nguyễn Thị Lan (1971, trú P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) điều khiển xe máy BKS 43E1-20713 chở chị Trần Thị Minh (1962, quốc tịch Mỹ, tạm trú số 65-Khúc Hạo, TP Đà Nẵng) có mang túi xách trên người, Hà chạy xe áp sát để Sum giật túi xách rồi tẩu thoát. Theo lời khai bị hại, tài sản trong túi xách gồm 1 sợi dây chuyền trị giá khoảng 4.000USD, 1 kính đeo mắt trị giá khoảng 500USD, 1 ĐTDĐ hiệu Iphone 5 màu trắng trị giá khoảng 500USD, 1 nhẫn nam có đính hạt màu trắng trị giá 1 triệu đồng và 1 ví da bên trong có hơn 200.000 đồng cùng một số mỹ phẩm.

Sau khi “ăn hàng” thành công, Hà chở Sum về Quảng ngãi. Khi đến khu vực H. Núi thành (Quảng Nam), cả hai dừng xe kiểm tra tài sản, Sum lấy tiền và ĐTDĐ đưa cho Hà cất giữ, còn túi xách và số tài sản khác vứt bỏ bên lề đường.  Về đến Quảng Ngãi, Sum cất giữ ĐTDĐ Iphone 5, còn số tiền 1 triệu đồng Hà và Sum chia đều. ĐTDĐ Iphone 5 sau đó Sum bán cho anh Văn Ngọc Anh (1989, trú thôn Hội An 1, xã Phổ An, H. Đức Phổ, Quảng Ngãi) là nhân viên cửa hàng điện thoại Long Apple số 519-Quang Trung (TP Quảng Ngãi) với giá 1,3 triệu đồng.

Lưu Văn Sum.

Ngày 24-4, Hà tiếp tục điều khiển xe máy Sirius màu đen chở Sum từ Quảng Ngãi ra Đà Nẵng gây án. Khi đến đoạn trước nhà số 705-Tôn Đức Thắng (P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu), phát hiện chị Nguyễn Thị Kim Hồng (1985, trú tổ 27B, P. Hòa Khánh Bắc) cầm túi xách màu nâu ngồi sau xe máy BKS 92K1- 05569 do chị Phan Thị Tuyền (1992, trú H. Quế Sơn, Quảng Nam) điều khiển, Hà cho xe áp sát để Sum giật túi xách rồi tẩu thoát. Tài sản trong túi xách gồm 12 triệu đồng, 1 ĐTDĐ Nokia 625 trị giá khoảng 4,8 triệu đồng, 1 ĐTDĐ Samsung Galaxy S5360 trị giá khoảng 2,2 triệu đồng. Số tài sản cướp giật được, Sum đưa cho Hà cất giữ và tiếp tục đi tìm “mục tiêu” khác để cướp giật. Đến 10 giờ 15 cùng ngày, Hà điều khiển xe chở Sum đến đoạn trước nhà số 823-Trần Cao Vân (P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê) thì thấy chị Phạm Thị Hoa (1978, trú tổ 77, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu) điều khiển xe máy BKS 43T2-1861 chở chị Nguyễn Huỳnh Ngọc Thanh (1975, trú tổ 26, P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ) đeo túi xách trên vai phải. Hà chạy xe áp sát, Sum ngồi sau giật túi xách rồi tẩu thoát. Tài sản bên trong túi xách gồm 1 ĐTDĐ hiệu Philip S388 trị giá khoảng 2,9 triệu đồng, 50.000 đồng và một số giấy tờ tùy thân.

Sau khi thực hiện thành công 2 vụ cướp giật, Hà chở Sum về lại Quảng Ngãi chia tài sản. Số tiền cướp giật được của chị Nguyễn Huỳnh Ngọc Thanh thì Sum và Hà chia đều, túi xách Sum vứt bỏ. Riêng ĐTDĐ hiệu Philip S388 màu vàng, Sum mang đến cầm cho chị Hồ Thị Bích Huyền (1973, trú tổ 2, P. Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi) - chủ tiệm cầm đồ Bích Huyền được 600.000 đồng. Sau đó, chị Huyền bán lại điện thoại trên cho anh Phan Tấn Sĩ (1988, trú tổ 4, P. Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi) giá 800.000 đồng.

Tại Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng, Sum khai nhận, với phương thức, thủ đoạn như trên, ngày 3-4-2015, Sum và Hà còn thực hiện 2 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP Đà Nẵng, hiện đang xác minh bị hại. Cũng theo Lưu Văn Sum, ngoài việc cùng Hà sử dụng xe máy ra TP Đà Nẵng gây án, Sum và  Phạm Anh Tin còn gây ra hơn 20 vụ cướp giật trên địa bàn TP Quảng Ngãi, chiếm đoạt tài sản có tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng. Các vụ việc này đã được CATP Quảng Ngãi xác lập chuyên án đấu tranh và bắt giữ Tin cùng Sum, riêng Hà bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng tiếp tục đấu tranh làm rõ.

Nguyên Thảo