Khởi tố giám đốc công ty lừa đảo đào tạo, làm giả chứng chỉ y khoa

Chủ nhật, 15/02/2026 18:32

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, ngày 15/02, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Đà Nẵng (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ đã xác minh, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với La Thế Quang (36 tuổi, trú phường Hòa Khánh) là Giám đốc Công ty TNHH La Hoàng Nhân, để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 02 đến tháng 04/2025, La Thế Quang sử dụng fanpage Facebook của Trung tâm Vật lý trị liệu The Kan đăng tải thông tin tuyển sinh các khóa đào tạo kỹ thuật viên trị liệu chuyên sâu. Đối tượng quảng bá rầm rộ, đồng thời đưa ra thông tin gian dối rằng trung tâm có liên kết đào tạo với Trường Cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam, cam kết sau khóa học học viên sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề chính quy do nhà trường cấp.

Tin tưởng nội dung quảng cáo, 09 học viên đã nộp hồ sơ và đóng học phí với tổng số tiền 99 triệu 500 nghìn đồng, mức thu từ 9 triệu 500 nghìn đồng đến 15 triệu đồng mỗi người. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định giữa Công ty TNHH La Hoàng Nhân và Trường Cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam không có bất kỳ thỏa thuận hợp tác hay liên kết đào tạo nào.

Chương trình đào tạo do Quang tự biên soạn, tự giảng dạy. Để tạo lòng tin, đối tượng đặt mua 9 chứng chỉ giả qua mạng xã hội với giá 2 triệu đồng mỗi chứng chỉ để cấp cho học viên sau khi kết thúc khóa học, qua đó tiếp tục thu hút thêm người đăng ký. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị các cá nhân là bị hại trong vụ án liên hệ Cơ quan Công an tại địa chỉ số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, trực tiếp gặp Điều tra viên thụ lý Lê Ngọc Minh Hải (số điện thoại 0905.556.606) để được hướng dẫn, cung cấp thông tin, tài liệu bảo vệ quyền lợi hợp pháp.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân có nhu cầu học tập, bồi dưỡng chuyên môn trong lĩnh vực y khoa cần tìm hiểu kỹ tính pháp lý của cơ sở đào tạo, tránh bị lợi dụng “tiền mất tật mang” và có thể đối diện rủi ro pháp lý khi sử dụng giấy tờ, chứng chỉ giả.

P.V

Bắt “game thủ” trộm điện thoại, sau đó “bẻ khóa” rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền trong tài khoản của nạn nhân

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố (CATP) Đà Nẵng vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Văn Long (SN 1997), trú xã Thăng An, TP Đà Nẵng để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Rơi mặt nạ, lộ lòng tham!

Trong năm 2025, thị trường thương mại điện tử Việt Nam chứng kiến những cơn “địa chấn” khi cơ quan chức năng liên tiếp triệt phá các đường dây sản xuất và buôn bán hàng giả quy mô lớn liên quan đến những “idol” mạng xã hội. Điển hình như, vụ án “Lừa dối khách hàng” và “Sản xuất hàng giả” liên quan đến sản phẩm kẹo rau củ Kera của Công ty Chị Em Rọt;

Truy bắt thành công đối tượng truy nã lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Ngày 13/02/2026, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an thành phố (CATP) Đà Nẵng phối hợp với Cơ quan Công an phường An Khê bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Phước Anh (SN 1990; trú phường An Khê, thành phố Đà Nẵng) theo Quyết định truy nã số 466/QĐTN-CSHS ngày 14/01/2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) CATP về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phòng An ninh Chính trị nội bộ xử phạt 7,5 triệu đồng đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với đối tượng D.D.H (SN 1962, trú phường Hòa Cường, Tp Đà Nẵng) với số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân”.

Quyết tâm giữ vững địa bàn, hướng tới thành phố không ma túy

Trong bối cảnh tội phạm ma túy diễn biến ngày càng phức tạp, TP Đà Nẵng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, từng bước kiềm chế, kiểm soát và đẩy lùi tệ nạn ma túy.