Khởi tố Hiệu trưởng mầm non ăn chia “hoa hồng” từ thịt “bẩn”

Thứ bảy, 18/04/2026 09:00

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng có hành vi “Đưa hối lộ, nhận hối lộ” trong việc cung cấp suất ăn và thực phẩm vào trường học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Tống đạt các quyết định đối với các đối tượng
Tống đạt các quyết định đối với các đối tượng

Ba đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1976, chủ hộ kinh doanh thực phẩm Nguyễn Văn Thành, địa chỉ xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên; Nguyễn Thị Tâm, sinh năm 1981, trú tại xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên (nguyên Hiệu trưởng Trường Mầm non Nam Hòa); Trần Thị Hằng, sinh năm 1982, trú tại phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên (Kế toán Trường Mầm non Nam Hòa, xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên).

Theo kết quả điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thái Nguyên: Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thành được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với ngành nghề chính là “Mua bán thực phẩm tươi sống, thực phẩm chín”. Các năm học từ năm 2022 đến 2026, hộ kinh doanh này đã ký hợp đồng cung cấp thực phẩm và suất ăn cho nhiều trường học thuộc huyện Đồng Hỷ cũ.

Tại Trường Mầm non Nam Hòa, để được cung cấp thực phẩm và suất ăn năm học 2024 - 2025, Nguyễn Văn Thành đã thỏa thuận, thống nhất chi trả cho bà Nguyễn Thị Tâm và Trần Thị Hằng số tiền bằng 6% tổng giá trị hàng hoá nhà trường mua trong tháng; việc chi trả trên được thực hiện từ tháng 10/2024 đến tháng 3/2026.

Căn cứ vào các hành vi trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thành về tội “đưa hối lộ”; Trần Thị Hằng và Nguyễn Thị Tâm về tội “nhận hối lộ”. Quá trình khám xét, Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật, tài sản khác có dấu hiệu vi phạm pháp luật để điều tra mở rộng.

Trước đó, ngày 25/3/2026, phụ huynh học sinh Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên) phản ánh tình trạng thịt lợn nhà trường sử dụng có biểu hiện nhiễm dịch bệnh (sau đó có kết quả xét nghiệm kết luận số thịt trên dương tính với vi-rút dịch tả lợn Châu Phi và vi khuẩn E.coli).

Số thịt trên do hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thành cung cấp. Trước tình hình trên, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, triệt phá chuyên án, bóc gỡ đường dây cung cấp thực phẩm “bẩn”, thực phẩm kém chất lượng vào các trường học.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đang tích cực điều tra và mở rộng vụ án.

Theo ANTD.VN

Cán bộ Chi cục chăn nuôi thuỷ sản và thú y Hà Nội “bảo kê” đưa hơn 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi ra thị trường

Gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi được đưa vào các chợ đầu mối, chợ dân sinh, một số doanh nghiệp rồi cung cấp thực phẩm làm suất ăn cho một số trường học trên địa bàn TP Hà Nội.

Làm rõ những “lỗ hổng“ trong quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 53, sáng 12-1, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 12-2025.

Công an TP Hải Phòng thông tin về vụ án “phù phép“ 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh thành thịt hộp

Ngày 8/1, liên quan đường dây mua bán, vận chuyển và chế biến 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh tả lợn châu Phi, Công an TP Hải Phòng đã có thông tin chính thức về vụ việc đang được dư luận và đông đảo người tiêu dùng quan tâm.