Công an TP Hải Phòng thông tin về vụ án "phù phép" 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh thành thịt hộp

Thứ sáu, 09/01/2026 08:03

Ngày 8/1, liên quan đường dây mua bán, vận chuyển và chế biến 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh tả lợn châu Phi, Công an TP Hải Phòng đã có thông tin chính thức về vụ việc đang được dư luận và đông đảo người tiêu dùng quan tâm.

Qua công tác nắm tình hình và các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hải Phòng phát hiện 2 xe ô tô, bắt giữ đối tượng Lê Bá Doanh (SN 1977, trú 12/48 Tôn Đức Thắng, phường An Biên) và Trịnh Hà Việt (SN 1991, trú thôn Thiện Trang, xã Hà Nam, cùng TP Hải Phòng) đang có hành vi vận chuyển, mua bán 1.274,5 kg thịt lợn đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không có nguồn gốc xuất xứ.

Các đối tượng khai nhận đang vận chuyển số thịt này đến các cơ sở chế biến tiêu thụ, trong đó Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long (tên giao dịch Halong Canfoco, trụ sở tại 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng).

Trụ sở Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long tại đường Lê Lai, phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng.
Số lượng lớn thịt lợn nhiễm bệnh tả châu Phi được phát hiện trong kho hàng của Halong Canfoco.

Kết quả xét nghiệm xác định, các mẫu phẩm thịt lợn tang vật nêu trên và mẫu phẩm thịt lợn trong các kho lạnh của Halong Canfoco có kết quả dương tính với virus dịch tả lợn Châu Phi.

Tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở và các kho hàng thuộc Halong Canfoco, cơ quan chức năng đã tiến hành niêm phong 4 kho chứa hàng với khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh.

Vụ việc đã được Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” và khởi tố bị can đối với 9 đối tượng liên quan.

Cụ thể, các bị can gồm: Bùi Đức Trọng (SN 1979, trú phường Ngô Quyền), Lê Bá Doanh (SN 1977, trú phường An Biên), Trịnh Hà Việt (SN 1991, trú xã Hà Nam), cùng TP Hải Phòng. Nguyễn Thị Tuyến (SN 1980, trú phường Mỹ Hào), Nguyễn Thị Lan (SN 1977, trú xã Đông Hưng), Đinh Thị Nghị (SN 1982, trú xã Thần Khê), Nguyễn Bình Loan (SN 1968, trú xã Thần Khê), Phạm Xuân Toan (SN 1975, trú xã Thần Khê), Nguyễn Gia Đạt (SN 1971, trú xã Bắc Tiên Hưng, cùng tỉnh Hưng Yên).

Các đối tượng tham gia "phù phép" thịt lợn nhiễm bệnh thành thịt đóng hộp.

Liên quan đến vụ việc trên, cùng ngày 8/1, UBND tỉnh Quảng Ninh đã phát thông báo làm rõ thông tin liên quan đến tên gọi “Đồ hộp Hạ Long”.

Theo đó, để bảo vệ uy tín và hình ảnh của địa danh Hạ Long – di sản thiên nhiên thế giới, UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định, doanh nghiệp mang thương hiệu “đồ hộp Hạ Long” không thuộc địa bàn và không nằm trong phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ninh, đồng thời khuyến nghị người dân tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống để tránh hiểu nhầm giữa địa danh Hạ Long và doanh nghiệp sử dụng yếu tố “Hạ Long” trong tên thương hiệu.

Trụ sở Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long tại đường Lê Lai, phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

Được biết, Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long tiền thân là Nhà máy cá hộp Hạ Long, doanh nghiệp nhà nước thành lập năm 1957 tại TP Hải Phòng, nổi tiếng với các loại thực phẩm đóng hộp.

Đến năm 1996, doanh nghiệp này được cổ phần hóa với tên gọi Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long, có trụ sở và nhà máy chính tại 71, đường Lê Lai, phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng. Ngoài ra doanh nghiệp còn có 2 cơ sở sản xuất khác tại TP Đà Nẵng và tỉnh Đồng Tháp.

Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long chính thức niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam từ năm 2010 bằng mã chứng khoán CAN, hiện sản phẩm của Công ty có khoảng hơn 200 mã hàng gồm cá, thịt, rau củ quả đóng hộp; xúc xích; sản phẩm đông lạnh và chế biến khác.

Theo CAND

Khởi tố 9 bị can trong đường dây đưa gần 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh đóng thành thịt hộp

Ngày 8/1, thông tin từ Phòng CSĐT TP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển, chế biến thực phẩm “bẩn”, thu giữ gần 130 tấn thịt nhiễm bệnh tả lợn châu Phi đang chờ được đóng hộp tung ra thị trường.

Đà Nẵng bắt đầu các đợt kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2026

Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm (ATTP) TP Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch triển khai công tác bảo đảm ATTP Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa Lễ hội Xuân năm 2026 trên địa bàn.

Vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Quảng Ngãi: 203 người nhập viện, nhiều mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella spp

Liên quan vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại các điểm kinh doanh mang bảng hiệu Bánh mì Hồng Vân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Sở Y tế tỉnh này vừa có báo cáo kết quả điều tra, xử lý, ghi nhận 203 trường hợp phải đến cơ sở y tế thăm khám, điều trị, trong đó nhiều mẫu thực phẩm và bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella spp.

Xử phạt 1 trường học 196,5 triệu đồng vì vi phạm về an toàn thực phẩm, làm học sinh ngộ độc thực phẩm

Ngày 17-12, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết đã ban hành Quyết định số 3023/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm (ATTP) đối với Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học Kim Thủy, xã Kim Ngân, liên quan đến vụ học sinh ngộ độc thực phẩm xảy ra tại đơn vị này.

Kiểm tra an toàn thực phẩm học đường và bếp ăn tập thể

Nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, chủ động phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm học đường và bếp ăn tập thể trên địa bàn, từ ngày 12-12 đến ngày 20-12 Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra các căn tin trường học và bếp ăn tập thể trên địa bàn