Khởi tố nguyên Giám đốc Cảng vụ Đà Nẵng

Thứ sáu, 19/08/2016 11:05

(Cadn.com.vn) - Tiếp tục hoạt động điều tra vụ án “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy” xảy ra trên sông Hàn (TP Đà Nẵng) làm 3 người thiệt mạng, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Sáu (1975, trú P.Thanh Bình, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng), nguyên Giám đốc Cảng vụ Đà Nẵng (CVĐN) về hành vi “Thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 2, Điều 285 BLHS.

Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng kiểm tra tàu Thảo Vân 2 sau khi gặp nạn.

Kết quả điều tra của cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng xác định, CVĐN được thành lập theo Quyết định 4907/QĐ-UBND ngày 7-7-2015 của UBND TP Đà Nẵng, chính thức đi vào hoạt động tháng 12-2015. Cảng vụ đã phân công nhiệm vụ của Ban Giám đốc Cảng vụ tại Quyết định số 02 ngày 21-1-2016 của Giám đốc Cảng vụ. Giám đốc Cảng vụ cũng đã ban hành các Quy chế về quản lý, điều hành Cảng vụ, phân công trực lãnh đạo, nhân viên trực ca để quản lý, điều hành hoạt động của CVĐN  theo quy định.

Ngày 2-6-2016, Sở GT-VT chủ trì buổi họp về việc triển khai các biện pháp chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vận tải hành khách nội địa đường thủy trên địa bàn TP Đà Nẵng. Trong kết luận của ông Bùi Thanh Thuận, Phó Giám đốc Sở GT-VT chỉ đạo: “Giao cho Cảng vụ đường thủy nội địa Đà Nẵng chủ trì phối hợp  Thanh tra Sở GT-VT, Đội Cảnh sát đường thủy, Biên phòng Cửa khẩu Cảng sông Hàn tiến hành di dời các tàu không đủ điều kiện hoạt động, trong đó có tàu Thảo Vân 2 về nơi neo đậu khu vực Trạm Cửa khẩu sông Hàn trước 22 giờ ngày 2-6-2016 và bàn giao cho lực lượng Biên phòng quản lý”.

Tối 2-6-2016, ông Lê Sáu – Giám đốc CVĐN đã chủ trì phối hợp cùng lực lượng Thanh tra Sở GT-VT, Đội Cảnh sát đường thủy, Sở Du lịch Đà Nẵng, Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Cảng Đà Nẵng, Đội quản lý Cảng sông Hàn thành lập Tổ liên ngành để thực hiện cưỡng chế các phương tiện không đủ điều kiện hoạt động. Do các nhân viên Cảng vụ, Đội quản lý cảng không kiểm tra phát hiện nên tàu ĐNa 0016 do Lê Công Chí điều khiển đã bán vé, đưa khách lên tàu du lịch. Tổ liên ngành không áp dụng biện pháp lai dắt tàu ĐNa 0116, không lập biên bản xử lý vi phạm đối với Lê Công Chí là người lái tàu.

Theo lời trình bày của Lê Công Chí cùng Nguyễn Ngọc Quân (1981, trú 162-Trần Phú, Đà Nẵng) là người bán vé, đêm 2-6, Quân bán vé chuyến thứ nhất, đưa khách du lịch trên sông Hàn, sau đó về cập bến Cảng để bán vé chuyến thứ 2 thì gặp Tổ liên ngành đến nhưng chỉ yêu cầu không cho khách lên tàu nữa chứ không có biện pháp xử lý gì. Theo Lê Sáu, Giám đốc CVĐN, do tàu ĐNa 0016 rời bến nên Tổ liên ngành không thực hiện cưỡng chế được, tổ liên ngành ra về, giao lại cho ca trực đêm của Cảng vụ và lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy kiểm tra xử lý.

Ngày 3-6-2016, Sở GT-VT TP Đà Nẵng ra Thông báo số 2544-TB về kết luận của Sở GT-VT TP Đà Nẵng tại cuộc họp ngày 2-6-2016, trong đó có giao cho CVĐN chủ trì, chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý tàu ĐNa 0016 nhưng CVĐN không thực hiện giải quyết dứt điểm cưỡng chế lai dắt tàu về neo đậu tại Trạm biên phòng Cảng Đà Nẵng và không cho hoạt động đến khi có ý kiến chỉ đạo cụ thể. Trong 2 ngày 3 và 4-6-2016, CVĐN vẫn để tàu ĐNa 0016 neo đậu tại cầu Cảng sông Hàn và chủ phương tiện vẫn tổ chức bán vé, đưa khách lên tàu du lịch sông Hàn. Ông Lê Sáu – Giám đốc CVĐN là người trực lãnh đạo ca trực ngày 4-6-2016. Nguyễn Trọng Thụ, Võ Quốc Toản, Nguyễn Trung Kiên là 3 nhân viên Cảng vụ trực ca từ 17 giờ 30 đến 23 giờ 30 ngày 4-6-2016 nhưng không kiểm tra xử lý đối với tàu ĐNa 0016 để Nguyễn Ngọc Quân là người quản lý phương tiện đặt bàn bán vé trên Cảng sông Hàn để đưa khách lên tàu ĐNa 0016 với số lượng hơn 50 người, vượt quá trọng tải và tài công Lê Công Chí – Thuyền trưởng tàu ĐNa 0016 điều khiển chở khách du lịch trên sông Hàn dẫn đến lật tàu làm chết 3 người và bị thương nhiều người.

Sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiến hành khởi tố vụ án. Ngày 6-6, cơ quan CSĐT khởi tố bị can đối với Lê Công Chí về hành vi “Vi phạm các quy định về điều khiển giao thông đường thủy” tại khoản 3, Điều 212 BLHS. Đến chiều 17-6, Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam chủ tàu Võ Quốc Hùng (1972, trú P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) và nhân viên bán vé Nguyễn Ngọc Quân (1981, trú 162-Trần Phú, Đà Nẵng) về hành vi “Đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường thủy không đảm bảo an toàn” theo khoản 3, Điều 214 BLHS.

Nguyên Thảo