Khởi tố nhiều cán bộ cấu kết với doanh nghiệp "rút ruột" vốn trồng rừng tại Huế

Thứ hai, 25/05/2026 07:50

Ngày 24-5, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng là một số cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) Bắc sông Hương và lãnh đạo Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ lâm nghiệp Minh An (Cty Minh An), liên quan sai phạm tại các dự án trồng rừng phòng hộ trên địa bàn TP Huế.

Cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam các bị can liên quan đến vụ án.
Cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam các bị can liên quan đến vụ án.

Các bị can trong vụ án trên bị khởi tố điều tra về hành vi: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, các bị can đã có hành vi nghiệm thu khống tại 4 dự án trồng rừng thay thế trị giá hơn 18,5 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng hơn 750 triệu đồng.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2025, BQLRPH Bắc sông Hương làm chủ đầu tư 4 dự án trồng và chăm sóc rừng thay thế trên địa bàn TP Huế, với tổng diện tích 210ha. Tổng giá trị hợp đồng hơn 18,5 tỷ đồng, nguồn vốn trích từ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng TP Huế. Cty Minh An trúng thầu thi công toàn bộ 4 gói thầu.

Mặc dù quy trình kỹ thuật xử lý thực bì, cuốc hố, bón lót phân NPK 16-8-8 và lấp hố từ 5-10 ngày trước khi trồng, các đối tượng đã cố ý bỏ qua.

Theo quy trình kỹ thuật đã được phê duyệt và quy định rõ trong hợp đồng yêu cầu nghiêm ngặt các bước xử lý thực bì, cuốc hố, bón lót phân NPK 16-8-8 và lấp hố trước khi trồng cây từ 5-10 ngày. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định chủ đầu tư và nhà thầu đã bắt tay "bỏ qua" các công đoạn cốt lõi này. Cụ thể, theo chỉ đạo của Phạm Ngọc Dũng (Giám đốc BQLRPH Bắc sông Hương) và sự câu kết của Lê Hồng Khanh (điều hành Cty Minh An), các tổ thi công đã cho tiến hành cuốc hố và trồng cây ngay mà không thực hiện việc bón lót phân và lấp hố theo quy định kỹ thuật.

Dù biết sai phạm, nhóm cán bộ, viên chức phụ trách giám sát thuộc BQLRPH Bắc sông Hương, gồm: Huỳnh Trí, Hồ Vĩnh Hưng, Dương Tiến Mạnh, Ngô Đức Thạch cùng lãnh đạo Cty Minh An là Trần Quốc Dũng và Trương Quang Hội đã ký khống biên bản nghiệm thu đạt chất lượng. Hồ sơ khống này được sử dụng để giải ngân 70% số tiền trồng rừng năm thứ nhất, gây thiệt hại cho quỹ hơn 750 triệu đồng.

Khi bị phát hiện, nhóm này còn chỉ đạo cấp dưới khai báo gian dối và tiêu hủy tài liệu chứng cứ. Sau khi hành vi sai phạm bị phát hiện, đối tượng chủ mưu còn chỉ đạo cấp dưới khai báo gian dối với cơ quan Công an và tiêu hủy các hồ sơ, tài liệu nghiệm thu hạng mục bón phân, lấp hố nhằm mục đích đối phó, che giấu cơ quan chức năng.

Căn cứ trên các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 20-5, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng: Phạm Ngọc Dũng, Lê Hồng Khanh, Huỳnh Trí, Hồ Vĩnh Hưng, Dương Tiến Mạnh, Ngô Đức Thạch, Trần Quốc Dũng, Trương Quang Hội để điều tra về hành vi: "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Sau khi nghiên cứu toàn diện các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ, Viện KSND khu vực 3 - Huế đã phê chuẩn quyết định khởi tố đối với 8 bị can. Đồng thời, Viện KSND đã phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 7 bị can, gồm: Giám đốc, các cán bộ viên chức thuộc BQLRPH Bắc sông Hương và các đối tượng điều hành, quản lý tại Cty Minh An; ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 1 bị can để ngăn chặn hành vi tiêu hủy chứng cứ, bảo đảm công tác điều tra mở rộng.

Hiện, Cơ quan CSĐT- Công an TP Huế đang mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi sai phạm của các đối tượng liên quan.

THẾ NGHĨA

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị mức án 5-6 năm tù

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án từ 5-6 năm tù giam về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí“ với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Xét xử cựu bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Bộ Y tế

Sáng nay (20-5), TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm đối với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo liên quan đến vụ án xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Vụ thất thoát tại 2 bệnh viện: Triệu tập hơn 70 tổ chức, cá nhân liên quan

Đây là vụ án xác định sai phạm của các bị cáo đã gây thất thoát, lãng phí hơn 803 tỷ đồng của Nhà nước trong dự án xây mới cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức.

Nhân viên y tế tại TP.HCM quảng cáo thuốc dự phòng HIV chưa được cấp phép để tăng tương tác

Một nhân viên y tế tại TP.HCM đã bị phạt 35 triệu đồng vì có hành vi chỉnh sửa hình ảnh, đăng tải thông tin quảng cáo sản phẩm thuốc dự phòng trước phơi nhiễm HIV chưa được cấp phép lưu hành để gây chú ý nhằm tăng tương tác.

Xử phạt 7 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm ở Huế

Ngày 17-5, Sở Y tế thành phố Huế công bố kết quả đợt cao điểm thanh tra an toàn thực phẩm diễn ra từ ngày 14-4 đến ngày 14-5. Lực lượng liên ngành đã tiến hành kiểm tra đột xuất 22 cơ sở, qua đó phát hiện và xử phạt hành chính 7 đơn vị có hành vi sai phạm.