Khởi tố nhóm “lâm tặc” chuyên “săn” gỗ Bạch Tùng và Hồng Tùng theo đơn đặt hàng

Thứ ba, 16/05/2023 09:48
Liên quan đến vụ “lâm tặc” khai thác trái phép 17 cây gỗ Bạch Tùng và Hồng Tùng tại Tiểu khu 91 và Tiểu khu 124 thuộc địa phận xã Đạ Chais (H. Lạc Dương, Lâm Đồng), ngày 15-5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lạc Dương cho biết, đã khởi tố 2 vụ án: “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” và khởi tố 12 bị can có liên quan để điều tra, theo quy định của pháp luật.
Đối tượng Sĩ và số gỗ tang vật mua từ nhóm của Hà Phượng.
Nhóm “lâm tặc” do đối tượng Hà Phượng cầm đầu tại hiện trường vụ khai thác lâm sản trái phép ở xã Đạ Chais.
Đối tượng Sĩ và số gỗ tang vật mua từ nhóm của Hà Phượng.

Trước đó, đầu tháng 3-2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lạc Dương tiếp nhận 2 tin báo vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản tại lô C1, khoảnh 2, Tiểu khu 124 và lô A1, khoảnh 11, Tiểu khu 91 (xã Đạ Chais). Cơ quan CSĐT Công an huyện Lạc Dương đã phối hợp các lực lượng chức năng liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường huyện Lạc Dương, xác định: Tại Tiểu khu 91 có 8 cây gỗ Bạch Tùng (đường kính trung bình từ 57-75cm) bị “lâm tặc” cưa hạ, khối lượng lâm sản thiệt hại 26,206m3; tại Tiểu khu 124, có 10 cây gỗ có đường kính trung bình từ 29-57cm, gồm: 9 cây gỗ Hồng Tùng và 1 cây gỗ Trâm vỏ đỏ, bị “lâm tặc” cưa hạ, khối lượng lâm sản thiệt hại 18,503m3.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lạc Dương đã phối hợp Công an xã Đạ Chais xác minh, làm rõ các đối tượng nghi vấn liên quan đến vụ khai thác trái phép lâm sản tại Tiểu khu 91 và 124. Kết quả điều tra ban đầu xác định, đối tượng Phạm Tấn Sĩ (1965, trú xã Sơn Thái, H. Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) đã đặt hàng cho một nhóm người ở xã Đạ Chais do đối tượng Hà Phượng đứng đầu, tìm và khai thác trái phép gỗ Bạch Tùng, Hồng Tùng với giá khoảng 8 - 12 triệu đồng/m3.

Sau đó, Hà Phượng đã liên hệ các đối tượng như: Hà Đanh, Kon Sa Ha Đa, Cil Ha Thuyên và một số đối tượng khác đều sống tại xã Đạ Chais để tìm kiếm, khai thác trái phép gỗ Bạch Tùng và Hồng Tùng để bán cho Sĩ.Nhóm của Hà Phượng đã khai thác trái phép bán cho Sĩ được 6 chuyến gỗ; trong đó Sĩ vận chuyển trót lọt 5 chuyến và đã bán cho người khác. Đến chuyến thứ 6, khi Sĩ vận chuyển gỗ từ huyện Lạc Dương đến khu vực chân đèo Khánh Lê (xã Sơn Thái, H. Khánh Vĩnh) thì nghe thông tin có lực lượng kiểm lâm tuần tra nên đối tượng đổ 16 hộp gỗ Hồng Tùng trên xe xuống ven đường để trốn thoát. Sau đó, số gỗ Hồng Tùng này được cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ để điều tra.

Đấu tranh mở rộng, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lạc Dương xác định thêm 8 đối tượng khác liên quan đến việc khai thác lâm sản trái phép tại 2 khu vực trên, trong đó có 5 đối tượng ở xã Đạ Chais và 3 đối tượng ở xã Sơn Thái (H. Khánh Vĩnh). Cơ quan CSĐT Công an huyện Lạc Dương đã triệu tập làm việc với 12 đối tượng và các đối tượng đều khai nhận tham gia khai thác, giúp sức, vận chuyển gỗ Hồng Tùng, Bạch Tùng trái pháp luật để bán cho Phạm Tấn Sĩ.

Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lạc Dương đã phối hợp với Công an huyện Khánh Vĩnh triệu tập làm việc đối với Phạm Tấn Sĩ. Qua đấu tranh, Sĩ khai nhận đã đặt nhóm người do Hà Phượng cầm đầu, khai thác gỗ trái phép bán cho mình và xác nhận 16 hộp gỗ Hồng Tùng “vô chủ” tại khu vực chân đèo Khánh Lê là do Sĩ đặt mua từ nhóm của Hà Phượng, vận chuyển từ huyện Lạc Dương về huyện Khánh Vĩnh để tiêu thụ.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lạc Dương đã ra quyết định khởi tố 12 bị can, bắt tạm giam 6 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 6 bị can để điều tra về hành vi: “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

L.Đ