Khởi tố thành viên Hội đồng thành viên PVN

Thứ tư, 20/12/2017 09:08

Ngày 19-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) ra thông báo chính thức về việc khởi tố bị can đối với ông Phan Đình Đức, thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về hành vi  “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Theo thông báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đang điều tra vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, gây thiệt hại 800 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam góp vốn vào Oceanbank. Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định Khởi tố bị can; Lệnh khám xét đối với ông Phan Đình Đức theo Điều 165, Bộ luật Hình sự. Ngày 18-12, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) đã phê chuẩn Quyết định và Lệnh trên. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã thực hiện tống đạt Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và thi hành Lệnh khám xét đối với ông Phan Đình Đức theo đúng quy định của pháp luật.

* Ngày 19-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tống đạt các quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét đối với 6 bị can nguyên là lãnh đạo Ngân hàng Đại Tín (TrustBank), tiền thân của Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam về hành vi “vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Những người bị khởi tố gồm: Lâm Hồng Trinh, nguyên Phó Tổng Giám đốc TrustBank; Đỗ Hoàng Linh, nguyên Phó Tổng Giám đốc TrustBank; Ngô Trí Đức, nguyên Phó Tổng Giám đốc TrustBank; Hồ Trọng Thắng, nguyên Trưởng Phòng Quản lý tín dụng TrustBank; Trần Thị Hồng Phương, nguyên Giám đốc khối kế toán TrustBank; Phạm Thị Quỳnh Ngân, nguyên Trưởng Phòng Pháp chế TrustBank.

Sau khi kết thúc giai đoạn 1 của vụ án Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Thiên Thanh) và đồng phạm gây thiệt hại cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam hơn 9.000 tỷ đồng, Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng điều tra giai đoạn 2 của vụ án, liên quan đến các hành vi sai phạm của các nguyên lãnh đạo và cán bộ của Ngân hàng Đại Tín (TrustBank), tiền thân của Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam.

Theo Cơ quan điều tra, 6 bị can trên phải chịu trách nhiệm vì các hành vi gây thiệt 471 tỷ đồng. Cụ thể, các bị can: Trinh, Linh, Đức đã ký duyệt hồ sơ vay vốn tổng số tiền 650 tỷ đồng cho hai công ty sân sau của Phạm Công Danh trên hồ sơ vay của TrustBank Chi nhánh Sài Gòn thẩm định, gây thiệt hại cho TrustBank 471 tỷ đồng. Các bị can: Thắng, Phương, Ngân đã thẩm định hồ sơ không đúng quy định, giải ngân, gây thiệt hại cho TrustBank.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Văn Toàn (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị TrustBank) và Trần Sơn Nam (nguyên Tổng Giám đốc TrustBank) về hành vi “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Tiếp đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 14 bị can nguyên là cán bộ TrustBank về các hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng"; trong đó, có bà Hứa Thị Phấn (đại diện nhóm cổ đông Phú Mỹ, cố vấn cao cấp TrustBank).

P.V – TTXVN