Khởi tranh giải Việt dã- chạy Vũ trang truyền thống báo Đà Nẵng lần thứ 25

Chủ nhật, 18/12/2022 11:37
Sáng nay (18- 12), Giải Việt dã- chạy Vũ trang truyền thống Báo Đà Nẵng lần thứ 25 năm 2022 khởi tranh tại khu vực Cung thể thao Tiên Sơn và Công viên Châu Á.

Nỗ lực về đích...
Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng Nguyễn Đức Nam phát biểu khai mạc
Phó Bí thư Thường trực Lương Nguyễn Minh Triết trao cờ lưu niệm cho các đội dự thi

Dự lễ khai mạc có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Trưởng Ban tổ chức Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi; Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến cùng đại diện các sở, ban, ngành trên địa bàn thành phố. Gần 800 vận động viên (VĐV) thuộc 75 cơ quan, đơn vị, địa phương và các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn thành phố cùng 3 đoàn VĐV chuyên nghiệp tham dự giải.

Khối LLVT tham gia giải
Khối THPT tham dự giải

"Giải Việt dã- chạy Vũ trang truyền thống Báo Đà Nẵng không chỉ góp phần đáng kể vào sự phát triển của thể thao thành tích cao Đà Nẵng, mà còn tạo động lực lớn với phong trào rèn luyện thân thể trong các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức- viên chức, người lao động, học sinh- sinh viên, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố"- Tông Biên tập Báo Đà Nẵng Nguyễn Đức Nam chia sẻ. Được biết, qua những lần tổ chức thành công, Giải Việt dã - chạy Vũ trang truyền thống Báo Đà Nẵng đã khẳng định thương hiệu, tạo nên sức hút lớn. Điều này được minh chứng khi số VĐV đăng ký tham dự tăng qua từng năm. Các VĐV dù chuyên nghiệp hay nghiệp dư đều tham gia với tinh thần quyết tâm cao, chất lượng chuyên môn không ngừng được cải thiện, các cuộc tranh đua diễn ra quyết liệt, hấp dẫn và nhiều bất ngờ thú vị.

Các VĐV tranh tài ở nội dung 3.000m
Xuất phát...
Nỗ lực về đích...

Tại giải năm nay, các VĐV tranh tài ở nội dung cá nhân, đồng đội và toàn đoàn với các cự ly: 1,5km, 2km, 3km, 4km, 5km và 7km; đồng thời, thi đấu theo 9 khối, gồm: THCS; THPT; cơ quan, xí nghiệp, trường học và VĐV nghiệp dư; quận, huyện; dân quân (phường, xã); tự vệ cơ quan, xí nghiệp, quân đội, công an và VĐV chuyên nghiệp. Sau lễ khai mạc, các VĐV sôi nổi sải bước trên đường đua.

Xuân Sơn