Khốn khổ vì sống chung với bụi từ Nhà máy xi-măng Vicem Hải Vân

Thứ sáu, 03/07/2015 10:06

Phố"mờ sương"

(Cadn.com.vn) - Từ năm 2006 đến nay, hơn 400 hộ dân của 12 tổ dân phố thuộc P. Hòa Hiệp Bắc (Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) phải sống chung với bụi xi-măng từ Nhà máy xi-măng Vicem Hải Vân (Cty CP xi-măng Vicem Hải Vân). Hàng trăm đơn thư của người dân sống 2 bên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ và Nguyễn Phước Chu (Đà Nẵng) được gửi đến các cơ quan chức năng từ cấp phường, quận đến TP phản ánh về tình trạng ô nhiễm khói bụi, song vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Cty xi-măng Vicem Hải Vân có 2 cơ sở, một ở KCN Liên Chiểu và 1 ở cảng Liên Chiểu (nhận hàng Clinker rồi vận chuyển vào nhà máy ở KCN chế biến). Trong quá trình nhận hàng và chế biến này đã gây ô nhiễm nghiêm trọng đến môi trường sống trong khu dân cư. Hàng ngày những chuyến xe liên tiếp nối đuôi nhau chở Clinker che chắn không kỹ nên bụi bặm cứ phát tán. Thực tế những hộ dân sống ở đây nhà cửa luôn trong tình trạng "cửa đóng then cài" suốt ngày cho dù có người ở nhà.

Bà Nguyễn Thị Tâm (1950, trú tổ 68, P. Hòa Hiệp Bắc) bức xúc: ở đây chỉ có ai có điều kiện thì họ đi nơi khác mua nhà để sống còn những người nghèo như chúng tôi thì chỉ biết chờ các cấp lãnh đạo xem xét. Bao năm chúng tôi làm đơn phản ánh về tình trạng ô nhiễm nhưng vẫn chưa được các cấp giải quyết triệt để. Hàng ngày dân chúng tôi phải sống trong cảnh bụi ngút trời.

Người dân tập trung phản ánh tình trạng ô nhiễm trong khu dân cư.

Khi nghe tin có P.V Báo Công an TP Đà Nẵng về tìm hiểu sự việc, hơn 30 người dân sống ở đây đã tập trung lại để phản ánh về thực trạng ô nhiễm bụi tại đây và đề nghị cơ quan chức năng, doanh nghiệp có biện pháp khắc phục triệt để tình trạng ô nhiễm này.

Bác Đặng Ngọc Rợ (1950, Tổ trưởng Tổ 70) cho biết thêm: "Ô nhiễm bụi và tiếng ồn ở đây có thể nói 24/24, không khí luôn ngột ngạt. Người dân, tổ dân phố nhiều lần kiến nghị lên phường, lên quận nhưng vẫn chưa có biến chuyển gì nhiều". Còn anh Phạm Bá An, Bí thư Chi bộ dân cư 77 (P. Hòa Hiệp Bắc) khẳng định, việc ô nhiễm môi trường bụi và tiếng ồn do Nhà máy xi-măng Vicem Hải Vân kéo dài bao năm nay, các cơ quan chức năng đều đã nghe dân kêu cứu. "Bây giờ nếu để nhà máy ở lại thì xin cho dân chúng tôi đi và ngược lại. Không thể để tồn tại một nhà máy xi-măng lớn như vậy hoạt động giữa khu dân cư", anh An nói.

Dân còn khổ đến bao giờ?

Đây là câu hỏi đặt ra bao nhiêu năm nhưng vẫn chưa có câu trả lời khiến dân càng thêm bức xúc. Nhà máy thì vẫn hoạt động giữa khu dân cư, còn người dân thì vẫn phải sống chung với ô nhiễm bụi...

Những hộ ở sát vách cơ sở sản xuất than trời vì bụi và tiếng ồn.

Để tìm hiểu vấn đề này, chúng tôi đã làm việc với UBND P. Hòa Hiệp Bắc và được biết, qua kiểm tra hiện trạng thực tế khu vực nhân dân đang sinh sống bên cạnh nhà máy, thuộc tổ dân phố số 70  và kết quả đúng theo phản ánh của dân. Tiếng ồn tại khu vực tập kết Clinker và bụi từ khu vực phân xưởng đóng bao qua khe hở cửa thông gió phát tán về phía khu dân cư. Đặc biệt vào thời điểm nắng nóng hiện nay, tình trạng bụi phát tán nhiều, làm ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và đời sống của nhân dân. Phường đã có văn bản gửi cấp quận và TP đề nghị xem xét và tìm hướng giải quyết. Trước mắt, phường đã có công văn đề nghị Cty thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong việc sản xuất kinh doanh, hạn chế ảnh hưởng đến khu dân cư.

Còn ông Lê Văn Lân, Trưởng phòng Hành chính của Cty xi-măng Vicem Hải Vân cho rằng: "Nói môi trường bị ô nhiễm nặng là không đúng, bởi Cty đã áp dụng nhiều biện pháp để bảo vệ môi trường. Trong đó, Cty đã đầu tư loại xe 3 trong 1 chuyên quét rác, hút bụi và tưới nước trên đường Nguyễn Phước Chu và Nguyễn Văn Cừ. Công ty rất có thiện chí trong việc bảo vệ môi trường và xem đây là trách nhiệm gắn liền với quá trình sản xuất của đơn vị".

Một vấn đề đáng nói, qua nhiều cuộc kiểm tra, thanh tra nhưng kết quả về mức độ ô nhiễm bụi, tiếng ồn đo được vẫn dưới mức cho phép; còn người dân vẫn tiếp tục khiếu nại về tình trạng ô nhiễm bụi và tiếng ồn do nhà máy này gây ra. Vậy, làm sao để đời sống của người dân khu vực Kim Liên (P. Hòa Hiệp Bắc) được đảm bảo và tránh tình trạng người dân khiếu nại kéo dài..., các cơ quan quản lý Nhà nước của TP Đà Nẵng cần sớm có câu trả lời thỏa đáng cho người dân.

Trang Trần