Không ăn được “trái cấm” thì cướp “táo”!

Thứ bảy, 15/07/2017 14:02

(Cadn.com.vn) - Tối 7-7, gia đình em T. (17 tuổi, trú TP Huế, TT-Huế) đến cơ quan CA trình báo về việc em bị một nam thanh niên cưỡng bức nhưng không thành, rồi sau đó cướp luôn iPhone 6. Theo T. kể, tối đó, bạn trai tên Sơn (quen qua faceboook được 1 ngày) rủ em đi biển Thuận An chơi, đến gần 23 giờ thì ra về. Tuy nhiên, trên đường về, Sơn không đi theo hướng về Huế mà chở theo hướng vào Đà Nẵng khiến T. rất khó chịu. Khi T. hỏi vì sao lại đi xa như thế thì Sơn nói chở đi dạo một vòng rồi về. Đang chạy xe trên QL1A, Sơn bất ngờ rẽ vào một đoạn vắng trên đường Trưng Nữ Vương (phía sau Trường Tiểu học Thủy Dương, P. Thủy Dương, TX Hương Thủy). Lúc này, trời đã khuya không có người qua lại nên Sơn “đòi yêu” nhưng T. nhất định không chịu. Sơn liền xé quần áo T. với mục đích giở trò đồi bại. Sau một hồi giằng co, thấy có người chạy xe máy ngang qua, Sơn mới chịu buông tha. Không thực hiện được hành vi đồi bại, Sơn giật túi xách của T., lục lấy ĐTDĐ iPhone 6 rồi điều khiển xe máy bỏ đi. Trong đêm khuya, T. đứng khóc một mình giữa đường...

Điều tra viên đang lấy lời khai đối tượng Trần Minh Sơn.

Từ lời khai của nạn nhân và qua xác minh ban đầu, xác định sự việc là có thật, lực lượng CSHS CATX Hương Thủy khẩn trương vào cuộc điều tra. Theo đó, Cơ quan CATX Hương Thủy xác định kẻ giở trò đồi bại và cướp tài sản của chị T. là Trần Minh Sơn (1996, trú P. Thủy Dương, TX Hương Thủy). Tại cơ quan CA, Sơn thừa nhận dù mới quen T. qua facebook nhưng lại có tình cảm đặc biệt. Sơn khai lúc đầu cứ nghĩ đơn giản chở T. đến chỗ vắng là vì tình yêu nam nữ nhưng do bị T. phản kháng nên đã... làm liều. Về hành vi cướp điện thoại iPhone 6, Sơn thanh minh rằng, do bị từ chối “yêu” nên lấy điện thoại để T. không liên lạc được với người thân và từ đó sẽ mở ra “cơ hội” cho Sơn, nhưng không ngờ.

Ngày 14-7, Đại tá Võ Thành Kỳ - Trưởng CATX Hương Thủy cho biết, Cơ quan CSĐT vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Minh Sơn về 2 hành vi “Hiếp dâm” và “Cướp tài sản”.

H.LAN