Không chủ quan trước dịch bệnh

Thứ ba, 16/11/2021 10:43

Qua rất nhiều cố gắng, nỗ lực, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn Đà Nẵng đang có xu hướng giảm. Tuy nhiên, đánh giá tình hình dịch bệnh vẫn luôn tiềm ẩn những nguy cơ, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP chiều 15-11, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến yêu cầu các đơn vị, địa phương không được chủ quan, lơ là.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP chiều 15-11.

Dự kiến học sinh lớp 12 sẽ đi học lại từ 22-11

Bà Lê Thị Bích Thuận – Giám đốc Sở GD-ĐT cho hay, đến nay đã có 97% giáo viên và học sinh cấp 3 trên địa bàn TP được tiêm mũi 1, chuẩn bị trả mũi 2 vaccine phòng COVID-19. Sở GD-ĐT đã tham khảo ý kiến của Sở Y tế tham mưu lãnh đạo TP dự kiến cho học sinh khối lớp 12 đi học lại từ 22-11, đến 29-11 tiếp tục cho học sinh khối lớp 10 và 11 đến trường. Tuy nhiên, việc đi học lại chỉ triển khai trên các địa phương cấp độ 2.

Đối với học sinh các khối lớp 8, 9 hiện đang chờ cấp mã định danh để tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19. Dự kiến sau khi tiêm mũi 1 được 14 ngày, Sở tiếp tục tham mưu TP cho học sinh các khối lớp này đến trường.  Riêng đối với các khối lớp còn lại, nếu tình hình dịch bệnh ổn định, Sở sẽ có kế hoạch cụ thể.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến thống nhất kế hoạch của Sở GD-ĐT và TP nhấn mạnh, học sinh cấp 2 và cấp 3 phải được tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 đủ 14 ngày mới cho đi học lại và phải thông báo rộng rãi trước 1 tuần để phụ huynh, học sinh và các trường chủ động.

Xu hướng F0 giảm

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP trong ngày 15-11, Đà Nẵng ghi nhận 13 ca mắc COVID-19 gồm 6 ca cách ly tập trung, 5 ca cách ly tại nhà và 2 ca cộng đồng.

Cụ thể, trong 2 ca cộng đồng có một trường hợp trú tại K8 Trần Xuân Lê (P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê) chủ động đi xét nghiệm tại Bệnh viện 199, Bộ Công an. Kết quả điều tra dịch tễ cho thấy bệnh nhân trước đó có tiếp xúc F0 làm việc cùng công ty, dương tính với SARS-CoV-2 khi trở về từ Lao Bảo, Quảng Trị. Trường hợp thứ 2 trú tại K97 Dũng Sỹ Thanh Khê (P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê) có triệu chứng đến khám, xét nghiệm tại Bệnh viện 199. Bệnh nhân liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại đường Nại Nghĩa 7, P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà.

5 ca bệnh cách ly tại nhà là các F1 liên quan đến chuỗi phòng khám Ân Đức, Q. Liên Chiểu (1 ca); chuỗi tại đường Nại Nghĩa 7, P. Nại Hiên Đông (3 ca) và chuỗi tại đường Nại Thịnh 2, P. Nại Hiên Đông (1 ca).

6 ca bệnh là F1 cách ly tập trung liên quan đến chuỗi tại địa chỉ 103 Nguyễn Trung Trực, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà (2 ca); chuỗi lây nhiễm tại đường Nại Nghĩa 7, P. Nại Hiên Đông (1 ca); chuỗi tại K250 Nguyễn Công Trứ, Q. Sơn Trà (1 ca) và 2 ca là nhân viên Bệnh viện Phổi Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm định kỳ.

13 ca mắc COVID-19 trong ngày liên quan đến 7 chuỗi lây nhiễm có nguy cơ cao. 2/13 ca có khả năng lây lan cho cộng đồng, tập trung tại Q. Thanh Khê. Tính trong 3 ngày gần nhất, xu hướng F0 giảm, lần lượt là 26, 18 và 13 ca. Tính từ 16-10 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 299 ca mắc COVID-19.

Trong ngày, lực lượng chuyên môn tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho 33.277 lượt người, trong đó xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR cho 32.741 lượt người và test nhanh 536 lượt người. Về công tác tiêm vaccine, đến nay TP tiếp nhận 1.511.206 liều vaccine; đã tiêm 1.357.613 mũi, trong đó có 903.604 người tiêm mũi 1 và 454.009 người tiêm mũi 2. Toàn TP đang thiết lập 69 khu vực phong tỏa với 702 hộ (2.854 nhân khẩu); duy trì 17 cơ sở cách ly tập trung, thực hiện cách ly 1.166 người. Hiện, Bệnh viện Phổi và bệnh viện dã chiến ký túc xá phía Tây đang điều trị cho 237 bệnh nhân mắc COVID-19.

Thận trọng để kiểm soát dịch

Tại cuộc họp chiều 15-11, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến đánh giá cao những nỗ lực trong công tác phòng chống dịch COVID-19 của các đơn vị, địa phương, đặc biệt là Q. Sơn Trà đã triển khai thực hiện tốt các biện pháp khi có hai phường gồm Nại Hiên Đông và An Hải Bắc chuyển cấp độ. “Mặc dù hai phường này đã chuyển lên cấp độ 3 nhưng đến giờ phút này về mặt bản chất đang ở cấp độ 2 vì đã phấn đấu đạt 80% người trên 50 tuổi được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Tuy nhiên, việc chuyển cấp độ là cần thiết, cần phải thận trọng để kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh”, Phó Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.

Đánh giá về tình hình dịch bệnh trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND TP cho hay, qua rất nhiều cố gắng, nỗ lực, các ngành chức năng đã kéo giảm F0. “Số ca mắc mới đã bắt đầu giảm nên cũng yên tâm hơn nhưng các đơn vị, địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Các quận, huyện cần tiếp tục triển khai cách ly F1 tại nhà để giảm áp lực nhưng phải đảm bảo an toàn, không để dịch bệnh lây lan.

Sở Y tế sớm tham mưu cho UBND TP về tần suất, cách thức xét nghiệm cho F1 để giảm áp lực cho đội ngũ y tế địa phương; sớm ban hành quy trình điều trị F0 tại nhà và triển khai tập huấn. Hiện khi đã phủ vaccine, các bệnh nhân COVID-19 đều không tiến triển nặng, việc điều trị tại nhà là hoàn toàn có thể”, Phó Chủ tịch UBND TP chỉ đạo đồng thời cho hay, sắp tới, TP sẽ có điều chỉnh về kế hoạch xét nghiệm, áp dụng đến hết năm 2021 và sau đó sẽ có đánh giá để lên kế hoạch xét nghiệm tổng thể trong năm 2022. 

Phi Nông