Không để dịch bệnh bùng phát mạnh

Thứ bảy, 04/12/2021 13:37

Trước tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn Đà Nẵng đang có những diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP chiều 3-12, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường kiểm soát chặt các điểm nóng, không để dịch bệnh bùng phát mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP chiều 3-12.

Vượt mốc 100 ca/ngày

Ngày 3-12, Đà Nẵng ghi nhận 119 ca mắc COVID-19, gồm 9 ca cách ly tập trung, 70 ca cách ly tại nhà, 6 ca trong khu phong tỏa và 34 ca cộng đồng.

Trong 34 ca cộng đồng có 2 trường hợp lấy mẫu khu vực nguy cơ cao tổ 5 (P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu); 1 trường hợp lấy mẫu khu vực nguy cơ cao tổ 8 (P. Hòa Khánh Nam); 1 trường hợp lấy mẫu liên quan tiểu thương chợ Hòa Khánh (Q. Liên Chiểu); 2 trường hợp lấy mẫu tại Công ty Thuận Phước; 1 trường hợp đi khám nghĩa vụ quân sự tại P. Hòa Hải (Q. Ngũ Hành Sơn); 1 trường hợp lấy mẫu đối tượng tạm giam. 26 ca cộng đồng còn lại được phát hiện khi đến xét nghiệm tại các cơ sở y tế như: Bệnh viện 199, Bộ Công an (4 ca); Trung tâm Y tế Q. Sơn Trà (5 ca); Phòng khám đa khoa Phúc Khang (1 ca); Trung tâm Y tế Q. Liên Chiểu (7 ca); Phòng khám Y Đức (4 ca); Bệnh viện Tâm Trí (1 ca); Phòng khám Ân Đức (1 ca); Bệnh viện Gia Đình (3 ca). 99/119 ca mắc COVID-19 trong ngày có khả năng lây cho cộng đồng, tập trung ở một số địa phương như: Q. Liên Chiểu (58 ca), Q. Sơn Trà (24 ca), Q. Hải Châu (9 ca), Q. Cẩm Lệ (4 ca), Q. Ngũ Hành Sơn (2 ca), Q. Thanh Khê (1 ca) và H. Hòa Vang (1 ca). Các ca mắc trong ngày liên quan đến 30 chuỗi lây nhiễm, trong đó một số chuỗi có nguy cơ cao, ghi nhận nhiều ca mắc nhưng chưa xác định nguồn lây (22 ca), Công ty Thuận Phước (9 ca).

Trong ngày, lực lượng chuyên môn xét nghiệm 14.594 lượt người, trong đó xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR 13.452 lượt, test nhanh 1.142 lượt người. Bên cạnh đó, các chốt kiểm dịch tiến hành test nhanh 144 người. TP tiếp nhận 1.698.546 liều vaccine, trong đó đã tiêm mũi 1 cho 964.830 người và mũi 2 cho 811.331 người. Toàn TP đang thiết lập 193 điểm phong tỏa với 1.452 hộ (8.992 nhân khẩu); duy trì 18 cơ sở cách ly tập trung, thực hiện cách ly 1.324 người.Tính từ ngày 16-10 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 1.390 ca mắc COVID-19, trong đó 129 ca về từ ngoại tỉnh.

Đánh giá đúng, phong tỏa chặt

Tại cuộc họp chiều 3-12, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến đề nghị các quận, huyện chủ động đánh giá, phân tích kỹ lưỡng, chính xác tình hình dịch bệnh trên địa bàn nhằm xác định đúng nguy cơ để kịp thời đề xuất chuyển cấp độ phù hợp. Việc này là cần thiết để các địa phương cùng với TP sớm kiểm soát được tình hình dịch. 

Liên quan đến vấn đề phong tỏa, lãnh đạo TP yêu cầu các đơn vị, địa phương phải phối hợp chặt chẽ, triển khai cho thật sự hiệu quả. “Quy mô phong tỏa hẹp hay rộng không quan trọng bằng việc phong tỏa đúng với mức độ nguy cơ. Hiện, việc phong tỏa ở một số địa phương đang có vấn đề. Địa phương có tình hình dịch đang rất căng thẳng như Q. Liên Chiểu có điểm phong tỏa chỉ 2 nhà. Các địa phương phải nghiêm túc xem xét, rà soát lại. Sở Y tế, CDC cần phân tích kỹ về việc phong tỏa để có tham mưu cho TP. Đồng thời, để thuận tiện cho việc theo dõi, chỉ đạo, các địa phương cũng phải có báo cáo cụ thể, rõ ràng về từng điểm, từng hộ, từng khẩu trong khu vực phong tỏa cho lãnh đạo TP”, Phó Chủ tịch UBND TP chỉ đạo. 

Song song đó, bà yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác cách ly F1 tại nhà. “Phải xem xét các F1 đủ điều kiện mới cho cách ly tại nhà. Nếu không đủ điều kiện phải bố trí cách ly tập trung. Không vì khó khăn trong việc tìm điểm cách ly tập trung mà bất chấp để F1 cách ly tại nhà”, Phó Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh đồng thời đề nghị Sở Y tế tiếp tục tham mưu cho TP về đối tượng, quy mô xét nghiệm sàng lọc COVID-19; Sở TT-TT và các địa phương tăng cường tuyên truyền để người dân yên tâm trong việc tổ chức triển khai thí điểm điều trị F0 tại nhà.

PHI NÔNG

* Chiều cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đã ký, ban hành Công văn số 1322 gửi Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP, Ban cán sự Đảng UBND, Mặt trận và các đoàn thể chính trị- xã hội thành phố và các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy đề nghị tăng cường thực hiện biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19”.

Thường trực Thành ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt 3 trụ cột trong công tác phòng, chống dịch, gồm cách ly nhanh nhất, hẹp nhất, nghiêm ngặt nhất có thể; có mục tiêu và lộ trình để có giải pháp phù hợp, hiệu quả, sớm kết thúc cách ly, phong tỏa; xét nghiệm thần tốc, nhanh hơn tốc độ lây lan của dịch, bảo đảm khoa học, hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế; điều trị tích cực từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở, góp phần giảm chuyển nặng, giảm tử vong... đồng thời tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, nhất là các đối tượng yếu thế để có điều kiện phục hồi, ổn định sản xuất, sinh hoạt sau dịch bệnh.

D.H

------------------

Đảm bảo an toàn khi học sinh lớp 1, 8 và 9 quay lại trường

Ông Mai Tấn Linh - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng cho biết, theo kế hoạch, từ thứ 2 tuần sau (6-12), học sinh lớp 1,8 và 9 sẽ đến trường học trực tiếp. Sở đã rà soát công tác chuẩn bị của các trường để sẵn sàng cho việc dạy và học trực tiếp. Bên cạnh, Sở đã chỉ đạo các trường chuẩn bị kỹ các phương án để kịp thời xử lý nếu có tình huống xấu xảy ra. 

Liên quan đến việc cô giáo dạy tiếng Anh trường THPT Trần Phú (Q. Hải Châu) mắc COVID-19, lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm của 12 giáo viên và tất cả học sinh 4 lớp liên quan, kết quả ban đầu tất cả đều âm tính. Để đảm bảo an toàn cho việc dạy và học trực tiếp, nhất là đối với học sinh lớp 1 chưa được tiêm vaccine, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Thị Kim Yến nhấn mạnh, những xã/phường nào tình hình dịch đang phức tạp thì không cho học sinh lớp 1 đi học trực tiếp. Ngoài ra, Sở GD-ĐT phối hợp với Sở Y tế xét nghiệm cho tất cả giáo viên dạy lớp 1 trước khi đến lớp, tần xuất xét nghiệm 1 tuần/lần. TP khuyến cáo các giáo viên không nên đến các nơi đông người trong quá trình tham gia dạy học trực tiếp.