Không để dịch bệnh từ khu công nghiệp lan rộng ra cộng đồng

Thứ tư, 15/12/2021 14:45

Ngày 14-12, Đà Nẵng tiếp tục ghi nhận số ca mắc COVID-19 ở mức cao, trong đó có nhiều ca cộng đồng liên quan đến khu công nghiệp. Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến yêu cầu các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống, không để dịch bệnh từ khu công nghiệp lây lan rộng ra cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP chiều 14-12.

Ghi nhận thêm 176 F0

Đà Nẵng ghi nhận thêm 176 ca mắc COVID-19 trong ngày 14-12, gồm 6 ca cách ly tập trung, 67 ca cách ly tạm thời tại nhà, 29 ca trong khu phong tỏa và 74 ca cộng đồng.

Cụ thể, trong 74 ca cộng đồng có 34 ca đại diện hộ gia đình P.Hòa Khánh Bắc (Q.Liên Chiểu); 3 ca lấy mẫu tại Công ty dệt may 29-3; 3 ca lấy mẫu định kỳ tại Công ty KANE M, Công ty VINAKAD, Công ty PIVINA; 1 ca lấy mẫu tại Công ty Đại Đồng Quảng; 1 ca là lực lượng phòng, chống dịch P.Hòa Hiệp Nam (Q.Liên Chiểu); 4 ca tự test nhanh dương tính.

28 ca mắc còn lại được phát hiện khi đến khám, xét nghiệm tại một số cơ sở y tế như: Bệnh viện Tâm Trí (5 ca); Trung tâm y tế Phúc Khang (2 ca); Trung tâm Y tế Q.Thanh Khê (1 ca); Bệnh viện 199, Bộ Công an (8 ca); Bệnh viện Gia Đình (1 ca); Bệnh viện Hoàn Mỹ (2 ca); Phòng khám Pasteur (1 ca); Phòng khám Thiện Nhân (1 ca); Phòng khám Y Đức (5 ca); Trung tâm Y tế Q.Liên Chiểu (1 ca); Trung tâm Y tế Q.Sơn Trà (1 ca).

131/176 ca mắc COVID-19 trong ngày có khả năng lây cho cộng đồng, tập trung ở một số địa phương như: Q.Liên Chiểu (71 ca), Q.Sơn Trà (29 ca), Q.Hải Châu (10 ca), Q.Cẩm Lệ (7 ca), Q.Thanh Khê (6 ca), H.Hòa Vang (5 ca) và Q.Ngũ Hành Sơn (3 ca).

Q.Liên Chiểu là địa phương ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 trong ngày nhất với 90 trường hợp. Trong đó P.Hòa Khánh Bắc (66 ca), Hòa Minh (13 ca), Hòa Khánh Nam (7 ca), Hòa Hiệp Nam (4 ca). Q.Sơn Trà ghi nhận 32 ca. Trong đó P.An Hải Bắc (12 ca), Nại Hiên Đông (9 ca), Thọ Quang (6 ca), Phước Mỹ (3 ca), Mân Thái (2 ca). Các Q. Thanh Khê 13 ca, Hải Châu 12 ca, Cẩm Lệ 12 ca, Ngũ Hành Sơn 5 ca, H.Hòa Vang 10 ca, 2 trường hợp về từ ngoại tỉnh.

Trong ngày, lực lượng chuyên môn xét nghiệm 20.877 lượt người, trong đó xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCT 18.297 lượt, test nhanh 2.580 lượt người. Tính đến nay, TP đã tiêm 1.886.184 mũi vacccine phòng COVID-19, trong đó tiêm mũi 1 cho 966.683 người và mũi 2 cho 919.501 người.Hiện có 292 khu vực phong tỏa trên toàn thành phố với 1.412 hộ (9.898 nhân khẩu); duy trì 18 cơ sở cách ly tập trung, thực hiện cách ly 465 người.Tính từ ngày 16-10 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 3.394 ca mắc COVID-19, trong đó có 150 ca ngoại tỉnh.

Trong ngày 14-12, bệnh viện dã chiến tại Khu ký túc xá phía Tây TP và Bệnh viện Phổi Đà Nẵng công bố khỏi bệnh, cho xuất viện 157 bệnh nhân mắc COVID-19. Hiện các bệnh viện trên địa bàn TP đang điều trị 1.860 bệnh nhân mắc COVID-19. Trong đó, có 8 ca bệnh nặng, 62 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 và 21 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2. Bên cạnh đó, có 21 bệnh nhân mắc COVID-19 được cách ly, chăm sóc, điều trị tại nhà.

Đến tận nhà tiêm vaccine

Tại cuộc họp chiều 14-12, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến yêu cầu, khi phát hiện ca bệnh mới tại các khu công nghiệp, các đơn vị, địa phương phải phối hợp chặt chẽ, cố gắng hết sức giữ không để dịch bệnh lây lan đến các địa phương khác. Việc các công nhân từ khu công nghiệp trên địa bàn Q.Liên Chiểu trở về nhà sau đó phát hiện dương tính đã làm lây lan dịch bệnh trên địa bàn H.Hòa Vang vừa qua cho thấy các đơn vị, địa phương chưa đánh giá đúng mức độ nguy cơ dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Việc này phải rút kinh nghiệm sâu sắc.

Về công tác cách ly trong bối cảnh số F1 liên quan đến các khu công nghiệp tăng cao mỗi ngày, lãnh đạo TP đề nghị các đơn vị, địa phương xem xét, đánh giá, nếu công nhân là F1 đủ điều kiện thì tiến hành cho cách ly tại nhà/nơi lưu trú. Trường hợp không đủ điều kiện thì các địa phương làm việc Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp cùng các công ty tổ chức cho công nhân cách ly tập trung tại các trường học chưa tổ chức dạy học trực tiếp.

Liên quan đến công tác tiêm vaccine phòng COVID-19, Phó Chủ tịch UBND TP chỉ đạo ngành Y tế tổ chức điểm tiêm lưu động, đến tận nhà tiêm cho những trường hợp muốn tiêm nhưng không thể di chuyển đến các điểm tiêm. Hiện, theo số liệu thống kê của ngành Y tế, vẫn còn một số trường hợp chưa được tiêm mũi nào dù họ mong muốn được tiêm, đa số là những trường hợp lớn tuổi, khó khăn trong việc di chuyển. “Bên cạnh, ngành Y tế cũng cần sớm triển khai xây dựng trạm y tế lưu động tại khu công nghiệp Hòa Khánh (Q.Liên Chiểu) và khu công nghiệp An Đồn (Q.Sơn Trà) để kịp thời xử lý khi phát hiện F0 trong khu công nghiệp. Riêng về vấn đề nhân rộng điều trị F0 tại nhà, các đơn vị, địa phương phải linh hoạt, hạn chế tối đa sử dụng vật dụng sinh hoạt để xử lý hiệu quả rác thải”, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo.

Phi Nông