Không để tình trạng địa phương có tiền mà không giải ngân được

Thứ năm, 21/05/2026 20:51

Làm việc với các địa phương các phường, xã Điện Bàn, An Thắng, Điện Bàn Bắc, Điện Bàn Đông, Điện Bàn Tây và Gò Nổi, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, không để tình trạng có nguồn vốn nhưng không tiêu được.

Lãnh đạo phường Điện Bàn nêu giải pháp tăng trưởng 2 con số.
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng kết luận.

Sáng 21-5, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì buổi làm việc với các địa phương khu vực Điện Bàn cũ để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội và định hướng các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng, lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Báo cáo với đoàn công tác, các địa phương cho biết tổng số dự án đang triển khai trên địa bàn của 6 địa phương là 346 dự án. Hiện các địa phương đã phân bổ vốn đầu tư năm 2026 theo Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 29/4/2026 về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 của Chủ tịch UBND thành phố. Tỷ lệ giải ngân hiện nay, phường cao nhất đạt 10,06%. Về công tác quản lý, sắp xếp các cơ sở nhà và đất, tổng số cơ sở nhà, đất diện sắp xếp trên địa bàn 06 địa phương là 180. Hiện nay, đã thực hiện cơ bản xong các phương án sắp xếp.

Trong 9 tháng cuối năm, các địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội đề ra; xây dựng kịch bản tăng trưởng cho 06 tháng cuối năm, tập trung 01 số nhiệm vụ lớn: tăng thu ngân sách; triển khai các dự án, công trình, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân 100%; triển khai đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; lập quy hoạch từng địa phương; chủ động triển khai công tác phòng chống thiên tai; chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ năm học 2025–2026; công tác ASXH, giảm nghèo; từng bước thực hiện phường không ma túy; tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ; chuẩn bị cho công tác tuyển quân 2027; thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số; kiện toàn công tác cán bộ, sắp xếp khối phố.

Lãnh đạo xã Gò Nổi kiến nghị một số nội dung.

Kiến nghị với đoàn công tác, các địa phương cho rằng thành phố cần quan tâm bố trí nguồn lực tài chính cho các địa phương tiếp tục đầu tư các công trình được bàn giao từ Ban quản lý các dự án đầu tư khu vực về cho địa phương tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 3347/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND thành phố. Quan tâm đầu tư kết nối tuyến đường ven sông Thu Bồn từ Làng Gốm Thanh Hà (Hội An Tây) - Điện Bàn- đến tuyến đường ĐH3 của xã Đại Lộc tạo kết nối liên vùng phát triển du lịch.

Thành phố sớm chỉ đạo cho Công ty Cổ phần cấp thoát nước Quảng Nam (theo địa bàn cấp nước) sớm đầu tư nước sạch phục vụ người dân để đảm bảo đạt chỉ tiêu nước sạch tập trung do thành phố giao (chỉ tiêu này trong kế hoạch tăng trưởng giao cho địa phương, tuy nhiên, địa phương phụ thuộc rất nhiều vào Công ty CP cấp thoát nước). Bên cạnh đó, đề nghị UBND thành phố có quy định chung trên địa bàn thành phố về chi phí lắp đặt nước sạch của người dân.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng chia sẻ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng thừa nhận các địa phương vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc giải ngân vốn đầu tư công cũng như khơi thông các nguồn lực về đất đai. Tuy nhiên, thành phố đã có những chỉ đạo rất kịp thời, chi tiết và lộ trình gắng với từng mốc thời gian cụ thể để thực hiện. Trong đó, các địa phương cần mạnh dạn, chủ động thực hiện việc đầu tư, khai thác các quỹ đất nhỏ lẻ để tăng nguồn thu từ việc khai thác quỹ đất. Đối với từng nhóm vấn đề cụ thể như công trình giao thông chậm tiến độ, dự án bất động sản chưa hoàn thành... UBND thành phố đã có những văn bản kết luận. Những nội dung dung chưa có, các địa phương khẩn trương tổng hợp, báo cáo để thành phố chỉ đạo.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng phê bình một số địa phương còn chậm trong công tác giải ngân vốn đầu tư công. Vì vậy, các địa phương phải khẩn trương rà soát, lên phương án để đảm bảo việc giải ngân đúng tiến độ như đã cam kết với thành phố. Chủ tịch thành phố lưu ý nhiều địa phương tập trung xin vốn rất nhiều nhưng lại không thể giải ngân, điều này sẽ gây lãng phí nguồn lực.

Lãnh đạo phường Điện Bàn nêu giải pháp tăng trưởng 2 con số.

Đối với các lĩnh vực đất đai, môi trường, hạ tầng, quy hoạch, giáo dục... ông Nguyễn Mạnh Hùng giao cho các sở, ngành có liên quan khẩn trương phối hợp với địa phương để tổng hợp, báo cáo và đề xuất. Riêng Sở Tài chính sớm rà soát các danh mục đầu tư công, dự án chuyển giao chủ đầu tư để sớm giải quyết dứt điểm. Lưu ý, các công việc khi triển khai phải theo phương châm 6 rõ: rõ người - rõ việc - rõ thời gian - rõ trách nhiệm - rõ sản phẩm - rõ thẩm quyền.

Tấn Việt

Đà Nẵng đẩy nhanh xử lý các vụ án, dự án trọng điểm phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo lần thứ 11 (tháng 5-2026) nhằm đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ thời gian qua và cho ý kiến đối với nhiều nội dung trọng tâm liên quan công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn thành phố.

Không để vướng mắc nhỏ làm lỡ cơ hội lớn của doanh nghiệp

Từ thủ tục hành chính, đất đai, quy hoạch đến các dự án tồn đọng kéo dài, cộng đồng doanh nghiệp đã thẳng thắn chỉ ra hàng loạt “điểm nghẽn“ đang cản trở hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh tại Đà Nẵng. Trước những kiến nghị này, lãnh đạo thành phố cam kết xử lý dứt điểm với tinh thần “không né tránh, không đùn đẩy, không làm hình thức“...

Đà Nẵng phấn đấu giải ngân đầu tư công đạt 100%

Sáng 24-4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến về đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Báo cáo tại hội nghị cho biết, tổng số vốn đầu tư công năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ, cơ quan Trung ương là 1.013.443 tỷ đồng...

Quy hoạch là đòn bẩy bền vững cho sinh kế cộng đồng

Sáng 13-5, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng làm việc với các phường Hội An Đông, Hội An Tây, Hội An và xã đảo Tân Hiệp về định hướng phát triển kinh tế và triển khai thực hiện quy hoạch tại các xã trên địa bàn thành phố nhằm đưa ra các biện pháp khả thi, thân thiện, giảm thiểu tình trạng úng cục bộ, ảnh hưởng đến môi trường và sinh kế của người dân trong khu vực.

Cần thêm giải pháp hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp

Trong những năm qua, Cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã đóng góp đáng kể vào tăng trưởng sản xuất công nghiệp, giải quyết công ăn việc làm, nâng cao sinh kế và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc đầu tư và phát triển hạ tầng CCN vẫn gặp không ít khó khăn...