Không để vướng mắc nhỏ làm lỡ cơ hội lớn của doanh nghiệp

Thứ bảy, 09/05/2026 06:50

Từ thủ tục hành chính, đất đai, quy hoạch đến các dự án tồn đọng kéo dài, cộng đồng doanh nghiệp đã thẳng thắn chỉ ra hàng loạt "điểm nghẽn" đang cản trở hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh tại Đà Nẵng. Trước những kiến nghị này, lãnh đạo thành phố cam kết xử lý dứt điểm với tinh thần "không né tránh, không đùn đẩy, không làm hình thức", không để vướng mắc nhỏ làm lỡ cơ hội lớn của doanh nghiệp.

Quang cảnh Diễn đàn Đối thoại Doanh nghiệp năm 2026 với chủ đề "Khơi thông vướng mắc - Bứt phá thành công".
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cùng Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng và Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì diễn đàn.

Doanh nghiệp điểm tên nhiều vướng mắc

Ngày 8-5, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng tổ chức Diễn đàn Đối thoại Doanh nghiệp năm 2026 với chủ đề "Khơi thông vướng mắc - Bứt phá thành công". Diễn đàn thu hút đông đảo doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, nhà đầu tư trong và ngoài nước tham dự.

Tại diễn đàn, nhiều doanh nghiệp cho rằng dù môi trường đầu tư kinh doanh của Đà Nẵng thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn không ít rào cản ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiến độ triển khai dự án. Các kiến nghị tập trung vào những nhóm vấn đề lớn như thủ tục đầu tư, đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng, tiếp cận vốn tín dụng, hạ tầng khu công nghiệp, logistics, môi trường, chuyển đổi số, lao động và các dự án tồn đọng kéo dài nhiều năm. Không ít doanh nghiệp phản ánh tình trạng hồ sơ phải bổ sung nhiều lần, thời gian giải quyết thủ tục kéo dài, có lúc thiếu sự thống nhất giữa các cơ quan quản lý khiến doanh nghiệp gặp khó trong triển khai đầu tư.

Nhiều ý kiến cũng đề cập việc giá vật liệu xây dựng biến động nhưng công bố giá chưa kịp thời, ảnh hưởng lớn đến tiến độ và chi phí các dự án đầu tư công cũng như các dự án xây dựng dân dụng. Trong lĩnh vực đất đai, doanh nghiệp cho rằng nhiều dự án vẫn chưa hoàn thiện được hồ sơ pháp lý, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc chưa đủ điều kiện thế chấp vay vốn ngân hàng, dẫn đến khó khăn về dòng tiền và mở rộng đầu tư.

Đối với các khu công nghiệp, nhiều doanh nghiệp phản ánh hạ tầng xử lý nước thải tại một số cụm công nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu, khiến doanh nghiệp gặp khó trong hoàn thiện thủ tục môi trường để triển khai dự án hoặc mở rộng ngành nghề sản xuất. Các doanh nghiệp du lịch tiếp tục nêu những bất cập liên quan đến condotel, officetel, thủ tục phòng cháy chữa cháy, lưu trú và nhu cầu mở rộng thị trường quốc tế, đa dạng hóa sản phẩm để kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Trong khi đó, doanh nghiệp công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đề xuất thành phố có thêm cơ chế hỗ trợ không gian làm việc chung, quỹ đầu tư mạo hiểm, chính sách thử nghiệm công nghệ mới và thúc đẩy chuyển đổi số.

Các doanh nghiệp nêu những khó khăn, vướng mắc tại diễn đàn.

Chính quyền cam kết xử lý đến cùng

Trước các kiến nghị của doanh nghiệp, đại diện UBND TP Đà Nẵng và lãnh đạo các sở, ngành đã trực tiếp giải đáp nhiều nhóm vấn đề ngay tại diễn đàn. Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng, thông điệp của diễn đàn năm nay là "Khơi thông vướng mắc - Tháo gỡ thành công", thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc xử lý các "điểm nghẽn" về thể chế, thủ tục hành chính và nguồn lực để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, trong năm 2025 và quý I/2026, kinh tế Đà Nẵng có nhiều tín hiệu khởi sắc. Tuy nhiên, thành phố vẫn còn rất nhiều dư địa phát triển và khu vực doanh nghiệp tư nhân được xác định là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng. Dù vậy, vẫn còn nhiều tồn tại về thủ tục hành chính, đất đai, nguồn lực và các dự án tồn đọng kéo dài... đang cản trở hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh. "Không để một vướng mắc nhỏ làm mất đi cơ hội lớn của doanh nghiệp. Thành phố không chỉ lắng nghe mà sẽ hành động thực chất, xử lý đến cùng các khó khăn, vướng mắc", Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh.

Liên quan đến các dự án tồn đọng, lãnh đạo Đà Nẵng cho biết trước đây thành phố rà soát khoảng 170 dự án, hiện đã mở rộng thành 352 dự án cần tập trung tháo gỡ. Đối với nhóm dự án thuộc thẩm quyền địa phương theo cơ chế mới, thành phố đã chủ động chuẩn bị phương án xử lý ngay từ trước khi Quốc hội thông qua các nghị quyết liên quan. Theo đó, Đà Nẵng đã thành lập nhiều tổ công tác chuyên trách để xử lý hàng trăm dự án đầu tư, hồ sơ đất đai và các khu công nghiệp tồn đọng, giao lãnh đạo UBND thành phố trực tiếp phụ trách.

Lãnh đạo thành phố cho biết nhiều trường hợp trước đây giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý chưa có tiếng nói chung thì nay thành phố đã chủ động mời doanh nghiệp đối thoại trực tiếp để cùng tìm phương án tháo gỡ. "Chúng tôi rất chia sẻ với những khó khăn, bức xúc của doanh nghiệp. Nhưng để tháo gỡ được thì cũng cần sự đồng hành, chia sẻ và tôn trọng quy định pháp luật từ phía doanh nghiệp", lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh.

Đối với lĩnh vực đầu tư công, thành phố cho biết sẽ đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn về giá vật liệu xây dựng và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95% kế hoạch năm 2026. Trong lĩnh vực đất đai, Đà Nẵng đang kiến nghị mở rộng phạm vi áp dụng các cơ chế đặc thù để tháo gỡ cho khoảng 340 dự án vướng mắc kéo dài. Đối với các khu công nghiệp, thành phố thừa nhận quỹ đất công nghiệp hiện còn hạn chế và đang xúc tiến đầu tư các khu công nghiệp mới quy mô lớn nhằm thu hút các tập đoàn công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và logistics. Thành phố cũng đang xây dựng kế hoạch phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030 theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường quốc tế và phát triển kinh tế đêm.

Chuyển từ "giải quyết thủ tục" sang "giải quyết vấn đề"

Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cho rằng cộng đồng doanh nghiệp không chỉ là lực lượng sản xuất, kinh doanh mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo việc làm, đóng góp ngân sách và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Theo Bí thư Thành ủy, sau thời gian triển khai nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, niềm tin của doanh nghiệp vào thành phố đang từng bước được củng cố. Từ đầu năm đến nay, Đà Nẵng cấp mới giấy chứng nhận đăng ký cho gần 2.800 doanh nghiệp, tăng hơn 44% về số lượng và tăng hơn 85% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2025. Số doanh nghiệp hoạt động trở lại cũng tăng gần 5%.

Bên cạnh đó, chỉ số giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp của thành phố đã tăng từ vị trí 34/34 tỉnh, thành phố cuối năm 2025 lên vị trí thứ 8/34 hiện nay. Kết quả này cho thấy nếu có quyết tâm cao, cách làm đúng và hành động quyết liệt thì bộ máy hoàn toàn có thể chuyển động nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Dù vậy, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng nhìn nhận môi trường đầu tư kinh doanh vẫn còn nhiều "điểm nghẽn" liên quan đến thủ tục hành chính, đất đai, quy hoạch, tiếp cận nguồn lực và hạ tầng phục vụ sản xuất kinh doanh. Trong bối cảnh Trung ương đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số và Đà Nẵng phấn đấu đạt mức tăng trưởng trên 11% trong năm 2026, Bí thư Thành ủy cho rằng việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phải được xem là nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách.

Quang cảnh Diễn đàn Đối thoại Doanh nghiệp năm 2026 với chủ đề "Khơi thông vướng mắc - Bứt phá thành công".

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đến nay thành phố đã hoàn thành xử lý, tháo gỡ khó khăn cho 1.984/2.035 dự án, đạt tỷ lệ 97,5%, với tổng giá trị vốn đầu tư hơn 456 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, nhiều dự án tồn đọng kéo dài ở khu vực phía Nam thành phố vẫn cần tiếp tục tập trung xử lý để tránh thất thoát, lãng phí nguồn lực xã hội. "Không để các điểm nghẽn kéo dài làm ảnh hưởng đến động lực tăng trưởng và niềm tin của doanh nghiệp", Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng cắt giảm tối đa quy trình trung gian, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ và xử lý nghiêm các trường hợp né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, gây phiền hà cho doanh nghiệp.

"Phải chuyển mạnh từ tư duy giải quyết thủ tục sang tư duy giải quyết vấn đề cho doanh nghiệp. Từ bị động tiếp nhận sang chủ động đồng hành, hỗ trợ", Bí thư Thành ủy yêu cầu. Theo ông, việc triển khai phải bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả đầu ra; lấy hiệu quả thực tế và mức độ hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền. "Đồng hành nhưng không buông lỏng; hỗ trợ nhưng không dung túng - đó là quan điểm nhất quán của lãnh đạo thành phố trong phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư", Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh.

XUÂN TIẾN