Không để xảy ra trường hợp găm hàng trục lợi do mưa lũ

Thứ bảy, 15/10/2022 16:25
Sáng 15-10, sau khi tan bão và hết mưa, một vòng các chợ lớn và siêu thị trên địa bàn TP vẫn mở cửa hoạt động, tuy nhiên, không khí mua bán không nhộn nhịp như ngày thường, một số mặt hàng thiết yếu như: rau củ quả không nhiều so với ngày thường, còn các loại thịt heo, thịt bò tươi thì khan hiếm.

Theo ông Đàm Văn Tẩu, Giám đốc Công ty Quản lý và Phát triển các chợ Đà Nẵng, đợt mưa to từ chiều đến tối 14-10 đã làm ướt nhiều sạp, quầy hàng ở các chợ lớn, đặc biệt là chợ Đống Đa bị ngập nước. Cho nên, trong ngày 15-10, nhiều tiểu thương ở các chợ này tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ là chính, buôn bán là phụ. Bên cạnh đó, nhiều người dân cũng lo dọn dẹp nhà cửa sau mưa lũ nên không đến chợ mua sắm khiến cho không khí mua bán tại các chợ không nhộn nhịp, đông đúc như ngày thường. Do tình hình mua sắm tại các chợ trầm lắng nên giá cả tương đối ổn định, ngoài trừ giá các mặt hàng rau củ quả, thịt heo, thịt bò tươi có nhích lên so với ngày thường do khan hiếm. Riêng các sạp bán thịt heo, thịt bò tươi tại các chợ lớn khan hiếm hàng là do Cơ sở giết mổ gia súc gia cầm Đà Sơn không hoạt động đêm 14-10 vì bị ảnh hưởng bởi mua lũ. Ông Phan Thống, Giám đốc Siêu thị Coopmart Đà Nẵng, chia sẻ thêm: Coopmart Đà Nẵng vẫn mở cửa hoạt động bình thường như mọi ngày, hàng hóa phong phú nhưng không khí mua sắm tại siêu thị này cũng trầm lắng như tại các chợ lớn chắc do nhiều người dân còn bận dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa sau mưa lũ. “Tuy mặt hàng thịt heo, thịt bò tươi không có hàng do Cơ sở giết mổ gia súc gia cầm Đà Sơn tạm ngừng hoạt động vì ảnh hưởng của mua lũ nhưng siêu thị chúng tôi đã có nguồn hàng thịt gia súc gia cầm, thủy sản đông lạnh dồi dào để phục vụ người dân, đủ để bù vào việc thiếu nguồn hàng thịt tươi”, ông Phan Thống thông tin thêm.

Lực lượng QLTT kiểm tra tình hình buôn bán tại chợ Cồn vào ngày 15-10.
Người dân mua sắm tại Siêu thị Coopmart Đà Nẵng trong ngày 15-10.

Nhằm bình ổn thị trường, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, đồng thời ngăn chặn tình trạng lợi dụng khan hiếm hàng hóa do mua lũ gây ra để trục lợi, sáng 15-10, Sở Công Thương TP Đà Nẵng đã có văn bản số 2427/SCT-QLTM về việc đảm bảo nguồn cung và bình ổn thị trường do ảnh hưởng của mưa lũ. Theo đó, Sở Công Thương TP ban quản lý các chợ trên địa bàn TP thông tin, tuyên truyền vận động các hộ kinh doanh, tiểu thương họp chợ và không lợi dụng mưa lũ để đầu cơ, găm hàng, nâng giá bất hợp lý; đồng thời theo dõi, giám sát hàng hóa tại chợ, phối hợp với các ngành chức năng xử lý nghiêm các trường hợp tiểu thương có hành vi găm hàng chờ tăng giá hoặc lợi dụng mưa lũ để nâng giá bất hợp lý; các trung tâm thương mại, siêu thị và các đơn vị đầu mối cung ứng hàng hóa thiết yếu tăng cường dự trữ hàng hóa, không để xảy ra trường hợp tăng giá đột biến hay khan hiếm hàng hóa, phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân, đặc biệt đề nghị các đơn vị đầu mối sẵn sàng bố trí con người, phương tiện để cung ứng các mặt hàng thực phẩm thiết yếu, nhu yếu phẩm, lương thực... nhằm kịp thời ứng cứu cho người dân tại các khu vực bị chia cắt khi có yêu cầu huy động từ TP và các địa phương; các thương nhân kinh doanh xăng dầu khẩn trương khắc phục sự cố liên quan đến hệ thống bồn bể, cột bơm, máy phát điện… do ảnh hưởng của mưa lũ để mở cửa hoạt động lại các cửa hàng xăng dầu theo thời gian đã đăng ký, đảm bảo sản lượng, không để gián đoạn nguồn cung ứng xăng dầu trên địa bàn TP. Đặc biệt, Sở Công Thương TP đề nghị Cục QLTT TP, Thanh tra Sở Công Thương TP tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về QLTT nhằm góp phần bình ổn giá thị trường, không để xảy ra trường hợp găm hàng, trục lợi do mưa lũ.

PHÚ NAM

Lực lượng QLTT kiểm tra tình hình buôn bán tại chợ Cồn vào ngày 15-10.