Không đòi được nợ, chuyển qua cưỡng đoạt

Thứ tư, 14/09/2022 08:21
Lợi dụng một số người có hoàn cảnh khó khăn, khó tiếp cận được nguồn vốn vay lãi suất thấp, nhiều đối tượng đã tổ chức cho vay bằng thủ tục đơn giản nhưng với lãi suất “cắt cổ” nên chỉ trả lãi được dăm tháng đã mất khả năng thanh toán. Để thu hồi nợ, các chủ nợ đã sử dụng nhiều thủ đoạn, như: “khủng bố” người thân của con nợ bằng tin nhắn, cưỡng đoạt tài sản...
Lê Nguyễn Kim Toàn và chiếc xe bị cưỡng đoạt.
Lê Nguyễn Kim Toàn và chiếc xe bị cưỡng đoạt.

Chiều 9-9, Công an xã Đại Quang (H. Đại Lộc, Quảng Nam) nhận được đơn trình báo của anh Văn Nguyên Tây (1993, trú thôn Đông Lâm, xã Đại Quang), có nội dung: Ngày 9-9-2022, đối tượng Lê Nguyễn Kim Toàn (1994, tạm trú thị trấn Ái Nghĩa, H. Đại Lộc) cùng một số đối tượng khác đến nhà với mục đích thu hồi khoản nợ mà anh Tây đã vay trước đây. Phát hiện không có ai ở nhà, Toàn ngang nhiên lấy chiếc xe máy hiệu Yamaha Exciter BKS 92E1-477.69 trị giá hơn 40 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Đại Quang nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp, hành vi của đối tượng có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản nên tiến hành xác minh.

Qua lời khai của người bị hại, kết quả xác minh cho thấy Lê Nguyễn Kim Toàn không có mặt tại địa phương nên Công an xã Đại Quang phối hợp cùng Công an thị trấn Ái Nghĩa tổ chức truy tìm. Đến ngày 10-9, cơ quan Công an phát hiện Toàn lẩn trốn tại nhà nghỉ Lê Gia trên địa bàn thị trấn Ái Nghĩa và có biểu hiện sử dụng trái phép các chất ma túy nên mời đối tượng về trụ sở làm việc.

Qua đấu tranh ban đầu, Lê Nguyễn Kim Toàn, khai nhận: Để có tiền sử dụng ma túy, đầu năm 2022 Toàn tổ chức cho một số người trên địa bàn H. Đại Lộc bốc nóng với mức lãi từ 15% đến 20%/tháng. Đầu tháng 7-2022, Toàn có cho Tây vay 10 triệu đồng với lãi suất 20%/tháng. Trước khi giao tiền, Toàn buộc người vay viết giấy nợ và sử dụng Giấy đăng ký xe máy BKS 92E1-272.49 làm tài sản đảm bảo cho khoản vay. Trả lãi được tháng đầu tiên, sau đó không trả lãi lẫn gốc và Tây tìm cách lẩn tránh. Bực tức vì nhiều lần đòi nhưng không lấy được nợ, ngày 9-9, Toàn rủ Nguyễn Hữu Cương (trú thị trấn Ái Nghĩa), Ngô Thanh Hùng (1992, trú xã Đại Quang) và một đối tượng khác chưa rõ lai lịch mang tuýp sắt đi tìm Tây để lấy tiền. Khi đến nơi, bực tức vì không có ai ở nhà và nghĩ đến giấy nhận nợ cùng giấy đăng ký xe được Tây thế chấp nên Toàn tự động dắt xe máy Exciter BKS 92E1-477.69 đến nhà anh ruột để gửi.

Đấu tranh mở rộng, Công an xã Đại Quang xác định thêm trong tháng 6-2022, Ngô Thanh Hùng có cho Tây vay nợ 5 triệu đồng với lãi suất 15%/ tháng. Đến ngày 20-8-2022, Hùng tiếp tục cho Tây vay 2 triệu đồng. Tây trả lãi cho Hùng được 2 tháng, đến tháng thứ 3 thì hết khả năng trả nợ. Ngoài ra, biết hành vi của mình sẽ bị cơ quan Công an xử lý nên sau khi lấy được xe, Toàn đến thị trấn Ái Nghĩa để trốn. Hiện vụ việc đã chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Lộc thụ lý điều tra đối với Lê Nguyễn Kim Toàn về hành vi: “Cưỡng đoạt tài sản” và “Cho vay lãi cao trong giao dịch dân sự”.

Theo cơ quan chức năng, tội phạm “tín dụng đen” còn diễn biến phức tạp là do nhu cầu vay tín dụng của người dân là có thật và rất lớn, đồng thời hình thức cho vay “tín dụng đen” nhanh gọn. Bên cạnh đó, một bộ phận người dân, nhất là thanh niên không chịu làm ăn, ham mê cá độ cờ bạc đã vay nặng lãi để sử dụng vào mục đích ăn chơi của bản thân. Nắm bắt tâm lý này, các đối tượng hoạt động cho vay nặng lãi “tín dụng đen" đã lợi dụng danh nghĩa các cơ sở kinh doanh dịch vụ, công ty mua bán nợ, công ty cho thuê tài chính để cho vay bất hợp pháp với lãi suất cao để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Vì thế, mọi người dân cần cảnh giác trước chiêu trò vay không thế chấp để tránh biến mình thành “con mồi” của nạn “tín dụng đen”.

M.T