Không hướng thiện

Thứ tư, 20/12/2017 15:30

Ngày 29-11, CAP Hòa An (Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) tiếp nhận tin báo xảy ra mất cắp xe máy trước nhà số 482/7-Tôn Đản (thuộc địa bàn P. Hòa An). Bị hại là anh Vũ Đào Thành Công (1996, trú Q.Thanh Khê) trình  báo, khoảng 9 giờ cùng ngày, anh điều khiển xe máy loại Sirius BKS 43S7-4121 đến đường Tôn Đản để chơi game. Tại đây, anh dựng xe trước quán vào chơi được chừng hơn 10 phút thì phát hiện bị mất.

Dương Văn Quang - Trần Đình Hiệp

Từ đơn trình báo của bị hại, CAP Hòa An điện báo Đội CSHS CAQ Cẩm Lệ phối hợp tổ chức điều tra, truy xét thủ phạm gây án. Qua khám nghiệm hiện trường, tổ chức phát động phong trào quần chúng đấu tranh tố giác tội phạm và trích xuất camera an ninh xung quanh khu vực hiện trường vụ án, CAP Hòa An thấy nổi lên đối tượng Trần Đình Hiệp (1974, trú tổ 24, P.Hòa An). Một chi tiết đáng chú ý là thời điểm 9 giờ ngày 29-11, camera ghi lại được cảnh Hiệp điều khiển xe máy của anh Công đi từ tiệm game ra đường Tôn Đản.

Mặc dù nhận diện đặc điểm nghi can, song quá trình xác minh tại nơi cư trú được biết, Hiệp không có ở địa phương. Bản thân Hiệp có lai lịch xấu, năm 1995 bị TAND tỉnh Quảng Nam xử phạt 4 năm 6 tháng tù giam tội “Trộm cắp tài sản”, năm 2010 TAND Q.Sơn Trà tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù giam tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, năm 2014 TAND Q.Ngũ Hành Sơn xử 3 năm 6 tháng tù giam tội “Trộm cắp tài sản”. Tổ chức lực lượng theo dõi mọi di biến động của đối tượng, ngày 4-12, Đội CSHS CAQ Cẩm Lệ tiến hành mời Hiệp về CAQ Cẩm Lệ để làm rõ một số điểm nghi vấn liên quan đến vụ mất trộm xe của  anh Công.

Tại Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ, trước những chứng cứ quá rõ, Hiệp cúi đầu thừa nhận cùng đồng bọn là Dương Văn Quang (1976, trú P. Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ) gây ra vụ trộm xe máy trên đường Tôn Đản. Không kém Hiệp, Quang có 2 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”, 1 lần xử phạt hành chính về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy” và 1 lần cai nghiện ma túy tập trung. Hiệp và Quang thuê nhà trọ lưu trú số 47-Nhơn Hòa 4 (thuộc P. Hòa An) để hoạt động bất chính. Khoảng 9 giờ ngày 29-11, Hiệp rủ Quang đi trộm cắp tài sản bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Quang điều khiển xe BKS 92K4 -8643 chở Hiệp dạo trên các tuyến đường thuộc địa bàn P. Hòa An (Q. Cẩm Lệ). Khi đến trước nhà số 482/7-Tôn Đản thì phát hiện xe Sirius BKS 43S7-4121 của anh Công không có người trông coi. Lập tức Quang đứng cảnh giới để Hiệp tiếp cận lấy trộm xe rồi tẩu thoát.

“Ăn hàng” thành công, Hiệp đưa xe về phòng thuê trọ thay BKS rồi cùng Quang đưa xe vào H.Đại Lộc (Quảng Nam) tìm mối tiêu thụ. Khi vào Quảng Nam, Hiệp liên lạc với một số người quen để bán xe nhưng bất thành. Cả hai quay về Đà Nẵng, Hiệp đến bến xe trung tâm tìm người bán xe còn Quang về phòng thuê trọ. Tại đây, Hiệp tìm được người mua xe với giá 2 triệu đồng. Ngày 30-11, tại đường Phùng Hưng (thuộc địa bàn Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), Hiệp bán xe trộm của anh Công với giá 2 triệu đồng cùng Quang chia nhau tiêu xài.

Tối 30-11, tại phòng trọ 47-Nhơn Hòa 4, Quang và Hiệp cùng một số người bạn tổ chức ăn nhậu. Trong lúc nhậu, Hiệp hỏi mượn xe máy BKS 92K4 -8643 của Quang đi có công chuyện riêng. Khi đi ngang qua khu vực đường Đinh Liệt (thuộc địa bàn P.Hòa An), Hiệp phát hiện xe máy nhãn hiệu Sirius BKS 74F1-103.66 của anh Nguyễn Đức Nguyên (1991, trú P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ) dựng trên vỉa hè nhưng không có người trông coi. Lòng tham trỗi dậy, Hiệp nảy sinh ý định trộm xe bán lấy tiền tiêu xài.

Để thực hiện ý đồ bất chính này, Hiệp quay về phòng thuê trọ chuẩn bị bộ đoản phá khóa xe máy và nhờ Quang chở đi có công việc. Trên đường đi, Hiệp nói cho Quang biết việc trộm xe. Khi đến vị trí dựng chiếc xe BKS 74F1-103.66 tại khu vực tổ 13 (P.Hòa An), Quang đứng cảnh giới để Hiệp phá khóa dắt trộm. Sau khi gây án, Quang tiếp tục đi về phòng thuê trọ nhậu với mọi người. Một lúc sau, Hiệp cũng đi xe máy lấy trộm về phòng thuê trọ. Thấy bạn mang xe này về, Quang tỏ ý không hài lòng, vì sợ liên lụy. Hiệp biết Quang không vui nên điều khiển xe trộm đến đường Đống Đa ngồi uống cà-phê với ý định tìm chỗ gạ bán.

Khi Hiệp vừa đi, Quang hỏi chị Nguyễn Thị Thu Đông (1968, trú P.Thạch Thang, Q.Hải Châu) là người đang ngồi nhậu tại phòng thuê trọ có biết ai mua xe máy không giấy tờ, chỉ cho Hiệp bán. Thông qua mối quan hệ, Đông liên lạc với người bạn tên Bình để hỏi và được Bình đồng ý mua với giá 2,5 triệu đồng. Bình báo địa điểm giao dịch mua bán xe tại khu vực chợ Cồn thuộc đường Đào Duy Từ (TP Đà Nẵng). Tìm được chỗ bán xe, Quang liên lạc qua điện thoại báo cho Hiệp biết. Khi Hiệp mang xe tới thì thấy Quang và Đông đứng chờ. Tại đây, Đông nói có người mua xe với giá 2,5 triệu đồng và đi vào đường Đào Duy Từ. Một lúc sau, Đông gọi điện bảo Hiệp mang xe vào đường Đào Duy Từ, dựng trước quán nơi Đông cùng nhóm bạn đang nhậu. Sau đó, Quang và Hiệp đến đường Hải Phòng ăn bánh xèo và báo cho Đông biết. Chừng 15 phút sau, Đông đi taxi, mang theo 2,5 triệu đồng đến giao cho Quang và Hiệp.

Từ lời khai của Hiệp, CAQ Cẩm Lệ tiến hành triệu tập làm việc với Dương Văn Quang và Nguyễn Thị Thu Đông. Qua tài liệu thu thập được, ngày 5-12, Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ ra quyết định khởi tố Trần Đình Hiệp và Dương Văn Quang về tội “Trộm cắp tài sản”, Nguyễn Thị Thu Đông tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

NGUYÊN THẢO