Không khó khăn nào có thể cản trở tiến trình kiến tạo và bồi đắp những giá trị tốt đẹp của TP Đà Nẵng

Thứ ba, 09/07/2013 23:41

 

(Cadn.com.vn) - Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh Nhân dân (12-7-1946 – 12-7-2013) và 51 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân (20-7-1962 – 20-7-2013), Báo Công an TP Đà Nẵng phỏng vấn Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Đà Nẵng về một số vấn đề liên quan đến công tác bảo đảm an ninh quốc gia (ANQG) và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội (TTATXH) của CATP thời gian qua. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

 

Mở đầu cuộc phỏng vấn, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn cho rằng, là một đô thị trẻ, Đà Nẵng đang khởi đầu tiến trình kiến tạo và bồi đắp những giá trị tốt đẹp về vật chất, tinh thần. Trên đại thể, những giá trị đó là môi trường, điều kiện sinh sống tốt; tinh thần thượng tôn pháp luật, thói quen hành xử theo pháp luật; lối sống có trách nhiệm, biết tôn trọng bản thân và cộng đồng xã hội; tình thương yêu, quý trọng con người; sự phong phú, đa dạng, đậm đà bản sắc văn hóa, thẩm mỹ... Những giá trị đó không phải chung chung, xa lạ mà nằm ngay trong các mục tiêu xây dựng, phát triển TP. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào, cán bộ, chiến sỹ An ninh nhân dân (ANND) và Cảnh sát nhân dân (CSND) CATP Đà Nẵng, phải có đóng góp xứng đáng trong tiến trình đó bằng những thành tích, việc làm cụ thể, trước hết là hoàn thành xuất sắc mọi chức trách, nhiệm vụ được giao, bảo đảm ANQG, giữ gìn TTATXH...

 

P.V: Xin đồng chí cho biết, thời gian qua, trên lĩnh vực bảo đảm ANQG, CATP tập trung giải quyết những vấn đề nổi bật gì?

 

 

Trong ảnh: Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Đà Nẵng. 

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn: Trong 6 tháng đầu năm, có nhiều sự kiện chi phối, ảnh hưởng đời sống chính trị của cả nước nói chung và TP Đà Nẵng nói riêng, liên quan trực tiếp đến công tác bảo đảm ANQG. Trong đó, nổi bật phải kể đến các hoạt động góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992, Luật đất đai; việc triển khai Nghị quyết T.Ư 4, Nghị quyết T.Ư 7 và việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn; công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo, đặc biệt là tuyên truyền về Hoàng Sa – Trường Sa; việc xử lý một số đối tượng lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân...

 

Bên cạnh các công tác thường xuyên, trước những sự kiện đó, CATP kịp thời tham mưu cho Đảng ủy CAT.Ư, Bộ CA, Thành ủy, UBND TP nhiều kế hoạch, phương án, tổ chức triển khai lực lượng, phương tiện, biện pháp bảo đảm ANQG; đồng thời, phối hợp tạo điều kiện thuận lợi để mọi giai tầng tích cực tham gia vào các sự kiện quan trọng của đất nước và TP. Nhờ đó, tình hình ANQG - TTATXH luôn được giữ vững. Điều đặc biệt đáng ghi nhận là người dân TP ngày càng quan tâm sâu sắc, tự giác đóng góp công sức, trí tuệ vào các công việc xây dựng Đảng, chính quyền, pháp luật, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc...

 

Nhìn tổng thể, trước sự tác động nhiều mặt của tình hình quốc tế và trong nước, nhất là tác động tiêu cực của khủng hoảng kinh tế, hoạt động chống phá ráo riết của các thế lực thù địch, các đối tượng cơ hội chính trị, thêm vào đó những khó khăn, thách thức nội tại..., ở một đô thị năng động như Đà Nẵng mà không để phát sinh điểm nóng, vụ việc phức tạp cũng phần nào cho thấy hiệu quả của công tác đảm bảo ANQG. Tôi cho rằng, đó là những kết quả có ý nghĩa quan trọng đối với TP chúng ta trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức hiện nay. Đó là thành quả của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó có một phần công sức của CATP, với vai trò là lực lượng nòng cốt, xung kích trong công tác bảo đảm ANQG.

 

P.V: Lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng đang tăng mạnh, điều đó có gây khó khăn cho bảo đảm ANQG không?

 

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn: Trong 6 tháng đầu năm, chúng ta đã đón hơn 76.000 lượt khách quốc tế, tăng hơn 13.000 lượt so với cùng kỳ năm 2012. Đây là tín hiệu hết sức đáng vui mừng, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế, hợp tác làm ăn, giao lưu văn hóa... của TP. Tuyệt đại đa số khách quốc tế đến với Đà Nẵng đều chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật Việt Nam, tuy nhiên, vẫn còn một số ít vi phạm, mà phổ biến là quy định về tạm trú hoặc những hoạt động khác. Tình trạng này xảy ra khá phổ biến chứ không riêng gì ở TP chúng ta. Trong xu thế hội nhập, bên cạnh những làn gió mới, vẫn còn những “bụi bặm” cũng là điều không quá khó hiểu. Nhân đề cập vấn đề này, tôi cho rằng, chúng ta phải xây dựng TP Đà Nẵng tương xứng tiềm năng, lợi thế của một cửa ngõ giao thương quốc tế lâu đời và quan trọng, với nhiều hoạt động mang tính quốc tế, thu hút ngày càng nhiều bạn bè, đối tác đến với chúng ta. Việc này đòi hỏi rất nhiều nguồn lực, rất nhiều nỗ lực, từ rất nhiều phía. Riêng với lực lượng CATP, trước hết, phải làm sao thể hiện được hình ảnh của mình ở thành phố sôi động như thế, để góp phần cùng chính quyền và nhân dân TP thực sự tạo ra sự an toàn, thân thiện, mến khách mà bạn bè, du khách đều có thể cảm nhận được mỗi khi đặt chân đến đây.

 

P.V: Có một thực tế là tình trạng phạm pháp hình sự (PPHS) trên cả nước và hầu hết các địa phương đều có xu hướng gia tăng. Cụ thể ở Đà Nẵng, tình trạng PPHS như thế nào?

 

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn: Chịu sự tác động tiêu cực của khủng hoảng kinh tế, xu hướng gia tăng hoạt động của các loại tội phạm cùng với nền tảng đạo đức xã hội đang “có vấn đề” là 3 nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng gia tăng PHHS hiện nay. Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn TP xảy ra 279 vụ PPHS, tăng 5 vụ so với cùng kỳ năm 2012. Trong số đó, lực lượng CA đã khám phá 217 vụ và 378 đối tượng. Điều rất đau lòng và đáng báo động là, trên địa bàn TP đã xảy ra 5 vụ giết người, tăng 3 vụ so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù gia tăng PPHS là thực trạng chung của cả nước và các địa phương, bị chi phối bởi nhiều yếu tố nhưng dứt khoát lực lượng CATP phải đi đầu chịu trách nhiệm, không thể và cũng không được phép né tránh. Vấn đề là, từ trách nhiệm đó, mỗi cán bộ, chiến sỹ phải có hành động cụ thể đấu tranh, ngăn chặn các hành vi PPHS, thiết thực giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Đó mới thực sự là trách nhiệm chính trị, thể hiện được bản lĩnh và lương tâm của những người “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

 

Tất nhiên, trong cuộc đấu tranh này, không thể duy ý chí được.

 

P.V: Xin đồng chí nói rõ hơn những vụ án giết người vừa xảy ra trong khoảng đầu năm, trong đó có một số vụ giết người cướp của. Những vụ án này có ảnh hưởng đến mục tiêu “5 không” của TP Đà Nẵng?

 

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn: Trước hết, nhìn lại nhân thân đối tượng đã gây ra những vụ trọng án này, điều rất buồn và thật đáng suy nghĩ là, trước khi thành thủ ác, họ là những người lao động bình thường, chưa có tiền án, tiền sự gì cả nhưng hành động lại rất dã man, vô nhân tính. Đi sâu phân tích các vụ án đặc biệt nghiêm trọng này, tìm hiểu nguyên nhân phát sinh để có biện pháp phòng ngừa một cách tích cực, chủ động cũng là những vấn đề ngành CA đang tập trung thực hiện và thực sự rất khó khăn. Tuy nhiên, nhìn tổng thể và đánh giá một cách khách quan thì Đà Nẵng vẫn được coi là một nơi làm ăn, sinh sống, du lịch... an toàn, thân thiện. Thế trận an ninh nhân dân, phong trào toàn dân phòng chống tội phạm, vai trò của lực lượng CATP... vẫn không ngừng được củng cố, nâng cao, phát huy hiệu quả. Nhờ đó, chúng ta đã phòng ngừa, tấn công, trấn áp hiệu quả các loại tội phạm, chưa có tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen, buôn bán người, hoặc để tội phạm câu kết thành băng nhóm hoạt động lộng hành, thách thức... Tôi khẳng định, dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng không gì có thể cản trở tiến trình kiến tạo và bồi đắp những giá trị tốt đẹp của TP Đà Nẵng, trong đó có việc thực hiện thành công mục tiêu “5 không”. Chắc chắn, mỗi cán bộ, chiến sỹ CATP nhận thức rõ vai trò, sứ mệnh của mình, không quản ngại hy sinh, gian khổ, quyết tâm đồng hành cùng TP trong toàn bộ tiến trình này.

 

 

 

 Tuổi trẻ CATP Đà Nẵng tặng quà cho các cháu học sinh. Ảnh: C.K

 

P.V: Xin đồng chí cho biết công tác trọng tâm của CATP trong thời gian sắp tới?

 

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn: Dự báo tình hình trong thời gian tới, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, sẽ còn rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động ngày càng sâu sắc của khủng hoảng kinh tế, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, những khó khăn nội tại, xu hướng gia tăng các loại tội phạm... Để thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH, đắc lực phục vụ phát triển KT-XH, CATP sẽ tiếp tục bám sát các Nghị quyết của Đảng ủy CAT.Ư, Chỉ thị của Thành ủy, Chương trình công tác của Giám đốc CATP đã đề ra... Riêng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, CATP sẽ tập trung khám phá, điều tra, xử lý các loại tội phạm: giết người, giết người – cướp của, cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người, cướp, cưỡng đoạt tài sản, chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm... Tôi tin rằng, với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, sự phối hợp tích cực của các cấp, các ngành và nhất là sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân TP, công tác đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH sẽ tiếp tục giành được nhiều thắng lợi mới, tích cực góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển TP, bảo vệ bình yên cuộc sống.

 

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

 

Nguyễn Lê (thực hiện)