Không khoan nhượng với tội phạm môi trường

Thứ ba, 05/03/2019 12:02

Sau khi tốt nghiệp Trung cấp Cảnh sát nhân dân, năm 2006 Thiếu tá Lưu Phước Nguyên được phân công nhận nhiệm vụ tại Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam. Đến năm 2014, Thiếu tá Nguyên được Giám đốc Công an tỉnh điều động nhận nhiệm vụ mới tại Phòng Cảnh sát Môi trường và được phân công tác tại Đội Phòng chống tội phạm về môi trường trong lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản, nông nghiệp nông thôn làng nghề, đa dạng sinh học. Đến năm 2015, Thiếu tá Nguyên được bổ nhiệm chức đội phó. Với nhiệm vụ mới, thách thức mới, Thiếu tá Nguyên đã không ngừng tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu các phương thức thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này và đã cùng đồng đội gặt hái được nhiều thành tích đáng ghi nhận.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam trao Bằng khen của Bộ Công an cho Thiếu tá Lưu Phước Nguyên.

Cụ thể, trong năm 2018, Thiếu tá Lưu Phước Nguyên đã tham mưu lãnh đạo Phòng xây dựng đấu tranh chuyên án, triệt xóa đường dây vụ "Buôn bán, nuôi nhốt, tàng trữ, vận chuyển động vật hoang dã trái phép" tại H. Thăng Bình do đối tượng Phạm Thị Nhuận cầm đầu. Qua đó thu giữ 13 cá thể rắn hổ chúa thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ và hàng trăm cá thể rùa, cầy vòi hương, kỳ đà và rắn các loại.

Song song với quá trình đấu tranh chuyên án trên, Thiếu tá Nguyên cùng với cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát môi trường ghi dấu ấn với việc điều tra, làm rõ vụ khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép quy mô lớn trên địa bàn H. Nam Giang với hàng chục khối gỗ rừng tự nhiên bị các đối tượng khai thác trái phép. Đặc biệt, Thiếu tá Nguyên cùng đồng đội băng rừng, vượt suối trong đêm khuya đột kích vào bãi vàng ở xã Đắc Pring (H. Nam Giang) khống chế hàng chục chủ bãi cùng hàng trăm đối tượng khai thác vàng trái phép. Sau khi lập biên bản xử phạt 13 chủ bãi vàng về hành vi "Thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép", tổ công tác đã phá hủy 15 hầm lò, 22 lán trại cùng hàng chục máy móc dùng để khai thác vàng. Hơn 200 phu vàng bị đẩy đuổi, bàn giao chính quyền địa phương quản lý…

Với phương châm nắm vững địa bàn, cơ sở để nắm bắt diễn biến hoạt động của tội phạm trong lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản, Thiếu tá Nguyên chủ động tham mưu, đề xuất lãnh đạo phòng có phương án đấu tranh, ngăn chặn nhanh chóng, kịp thời các hoạt động vi phạm. "Với vai trò là đội phó, là trinh sát của đơn vị, đồng chí Nguyên có khả năng nắm bắt được nhiều thông tin có giá trị để phục vụ cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên lĩnh vực môi trường. Đồng chí Nguyên cũng rất năng nổ, nhiệt tình và quyết liệt trong công việc của mình, góp phần đem lại những kết quả chung cho lực lượng Cảnh sát Môi trường. Trong cuộc sống, đồng chí Nguyên là người sống rất gần gũi, hòa đồng với đồng chí, đồng đội; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giúp đỡ đồng chí, đồng đội để cùng nhau tiến bộ, tạo sự đoàn kết gắn bó trong đơn vị", Trung tá Hồ Song Ân- Trưởng phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Quảng Nam đánh giá.

Với những thành tích đạt được, trong năm 2018 Thiếu tá Lưu Phước Nguyên được Bộ Công an tặng 2 Bằng khen, UBND tỉnh Quảng Nam tặng 1 Bằng khen, 3 năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (từ năm 2016 đến 2018)…

B.B - Q.H