Không phát hiện các lô sữa nghi bị nhiễm khuẩn tại Đà Nẵng

Thứ tư, 21/08/2013 10:28

(Cadn.com.vn) - Đó là khẳng định của ông Nguyễn Nho Hậu, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP Đà Nẵng. Theo ông Hậu, qua công tác kiểm tra, chưa phát hiện các các mặt hàng sữa Similac GainPlus Eye-Q số 3, dành cho trẻ 1-3 tuổi, loại hộp 400g và 900g, số lô sản phẩm nghi nhiễm khuẩn gồm: 2564G54114, 2564G54115, 2564G54116, 2564G54117, 2564G54118, 2565G54118, 2565G54119, 2566G54119, 2567G54119, 2567G54120,  Similac GainPlus Eye-Q số 3 dành cho trẻ 1-3 tuổi, loại 1,7 kg có mã số lô 2563G53117 và 2676G53117 của hãng Abbott trên thị trường sữa tại Đà Nẵng và  Dumex Gold bước 2 cho trẻ từ 6 đến 12 tháng tuổi loại 800g với số lô 300513R1.

Xu hướng đổi sữa cho trẻ

Chị Nguyễn Huỳnh Ngọc Nhung (30 tuổi, trú Kiệt 184 Điện Biên Phủ)  kể: “Mấy hôm nay, mỗi lần mở tivi hay đọc báo có thêm thông tin gì về sữa có nguy cơ nhiễm khuẩn là tôi lại lấy lon sữa của con tôi đang dùng ra để kiểm tra số lô. Rất may, trong hàng chục số lô được các phương tiện thông tin đại chúng công bố thì không giống với số lô hộp sữa mà con tôi đang dùng”. Lo lắng trước thông tin một số mặt hàng của sữa Abbott và Dumex bị nhiễm khuẩn nhiều bậc cha mẹ đang sử dụng loại sữa này có khuynh hướng đổi sữa cho trẻ nhỏ, chị Nguyễn Thị Bích Hồng (36 tuổi, nhân viên kế toán) cho hay: “Hiện tại, con  tôi được 14 tháng tuổi, trước khi có thông tin một số mặt hàng của Abbott bị nhiễm khuẩn tôi vẫn thường mua sữa Similac GainPlus IQ cho bé sử dụng. Đến nay bé đã dùng loại sữa này được khá lâu và hợp với khẩu vị của cháu. Thế nhưng khi nghe thông tin một số lô sữa cùng hãng có sự cố về nhiễm khuẩn, cả gia đình tôi lo lắng và khuyên tôi nên đổi qua dòng sữa khác, dù không muốn đổi nhưng tôi cũng đã cho bé uống thử loại sữa của Việt Nam là Dutch Lady Gold”.

Còn chị Nguyễn Vân Hà (27 tuổi, trú chung cư Vũng Thùng-P. Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng) bộc bạch: “Tại chung cư của tôi đang ở, các gia đình có trẻ nhỏ đang dùng sữa Abbott và Dumex cho con đều băn khoăn trước nguồn thông tin một số sản phẩm sữa trên có nguy cơ nhiễm vi khuẩn Clostridium Botulinum, loại vi khuẩn này có khả năng gây sản sinh độc tố thần kinh, sinh độc tố trong thức ăn, vết thương gây ra bệnh độc thịt, liệt cơ. Vì vậy việc đổi sữa cho con gần như trở thành “phong trào” tại đây””.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên tại các cửa hàng bán sữa trên địa bàn thành phố nhiều chủ cửa hàng vẫn khẳng định các mặt hàng của Abbott vẫn bán ra thị trường  bình thường. Trừ sản phẩm Similac GainPlus Eye-Q số 3, một số chủ cửa hàng cho hay, khi sản phẩm này bán hết thì tạm thời chưa có hàng về.

Sữa được bày bán tại các cửa hàng, siêu thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Cơ hội cho sữa bột Việt Nam?

Không chỉ gia đình chị Hồng, nhiều cha mẹ bắt đầu có xu hướng chọn sữa được sản xuất trong nước, có tiêu chuẩn quốc tế cho trẻ nhỏ. Chị Nguyễn Thị Hà My tâm sự: “Tôi đã biết thông tin một số sản phẩm sữa nghi bị nhiễm khuẩn ngay từ những ngày đầu tiên công bố và chuyển qua sử dụng sản phẩm Optimum của Vinamilk cho em bé. Với hương vị dễ uống, Optimum con tôi cũng thích ứng khá nhanh với loại sữa này”. Chị My thổ lộ thêm: “Lâu nay mình cứ nghĩ sữa ngoại thì tốt hơn, nhiều chất dinh dưỡng hơn nhưng qua “vụ” này mình đã đem sản phẩm sữa ngoại so sánh với Optimum thì giá trị dinh dưỡng gần như tương đương với nhau. Như vậy, mình cũng yên tâm là chất lượng sữa nội cũng rất tốt và có đầy đủ giá trị dinh dưỡng, không thua kém gì sữa ngoại”.

Ông Nguyễn Hồng Sinh, Giám đốc Vinamilk Chi nhánh Đà Nẵng khẳng định: “Mục tiêu của Vinamilk là tạo cơ hội cho trẻ em được sử dụng sản phẩm dinh dưỡng chất lượng không thua kém sản phẩm nhập khẩu nhưng với giá cả hợp lý hơn nhiều. Từ đó Cty đã khánh thành và đưa vào sử dụng nhà máy sản xuất sữa bột dựa trên cơ sở nghiên cứu thực tế tình trạng dinh dưỡng của trẻ em Việt Nam kết hợp với những ứng dụng từ thành tựu tiên tiến của thế giới với các đối tác dinh dưỡng hàng đầu quốc tế”. Ông Sinh cũng cho biết, hiện nay nhiều sản phẩm sữa bột cho trẻ em của Vinamilk  đang được xuất khẩu ra nước ngoài, với kim ngạch xuất khẩu hơn 100 triệu USD/ mỗi năm.

Trước thông tin một số sản phẩm sữa bột bị nghi nhiễm khuẩn, ông Nguyễn Hồng Sinh khuyến cáo: Các bà mẹ nên lựa chọn sử dụng các loại sữa có thương hiệu, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được sản xuất trên dây chuyền hiện đại để có thể kiểm soát các nguy cơ nhiễm khuẩn. Không cần thiết phải sử dụng sản phẩm nhập khẩu đắt tiền trong khi nền kinh tế khó khăn và kinh tế gia đình eo hẹp, nên tìm các sản phẩm nổi tiếng trong nước, có tên tuổi và sản phẩm của họ được kiểm soát an toàn cao cho người tiêu dùng, giá cả hợp lý mà chất lượng tương đương. Hiện nay, những sản phẩm thương hiệu sữa nào bị thu hồi Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y Tế) đều đã công bố trên website của Cục và các phương tiện truyền thông cũng đã đưa tin để cảnh báo cho người tiêu dùng. Còn lại các sản phẩm thương hiệu nào không nằm trong số đó thì người tiêu dùng có thể yên tâm sử dụng, không nên cắt khẩu phần sữa của con em mình để ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ”.

Hà Giang