Không phù hợp nên bỏ!

Thứ năm, 07/04/2022 13:43
- Đó là điều đương nhiên rồi Tư chợ Hàn.
Khai báo y tế không còn phù hợp trong tình hình mới nhưng một số nơi vẫn còn áp dụng.
Khai báo y tế không còn phù hợp trong tình hình mới nhưng một số nơi vẫn còn áp dụng.

- Có những thứ vẫn đang tồn tại dù không còn phù hợp đó Bề Tui.

- Tư nói rõ nghe coi.

- Là việc khai báo y tế. Đây là một nội dung trong 5K được Bộ Y tế ban hành, áp dụng từ năm 2020 đến nay với nỗ lực kiểm soát dịch COVID-19. Việc khai báo y tế nhằm mục đích truy vết nguồn gốc, quá trình đi lại, tiếp xúc của bệnh nhân mắc COVID-19, từ đó tạo cơ sở dữ liệu thông tin cần thiết để cơ quan chức năng triển khai biện pháp chuyên môn kịp thời nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan nhanh. Không thể phủ nhận, khai báo y tế đã mang lại nhiều hiệu quả trong phòng, chống dịch ở giai đoạn trước. Còn ở thời điểm này, khi cả nước đang chuyển sang giai đoạn “thích ứng an toàn, linh hoạt” với dịch thì việc khai báo y tế không còn mang lại ý nghĩa khi công tác truy vết F0, F1 không còn được thực hiện. Thay vào đó, ưu tiên của ngành Y tế trong tình hình mới là tập trung điều trị, hạn chế thấp nhất bệnh nhân chuyển nặng và tử vong vì COVID-19. Tuy vậy, một số nơi hiện nay vẫn còn duy trì việc khai báo y tế.

- Việc này mang lại những bất cập gì Tư?

- Người dân đến các cơ quan, đơn vị, kể cả đến bệnh viện để khám, chữa bệnh vẫn phải thực hiện khai báo y tế tốn thời gian, gây phiền phức không đáng có. Nhất là với những người lớn tuổi không sử dụng điện thoại thông minh để quét mã QR, các cơ sở y tế vẫn phải cử nhân viên hỗ trợ khai báo và nhập thông tin lên hệ thống dữ liệu về phòng, chống dịch (Danang Smart City hoặc PC-Covid) theo quy định trong khi còn nhiều phần việc quan trọng khác cần đến nhân viên y tế. Nhiều cơ quan, đơn vị cũng kiến nghị ngành Y tế cần có hướng dẫn mới, loại bỏ những quy định không còn hiệu quả.

- Bề Tui đồng ý với Tư. Thiết nghĩ, trong giai đoạn mở cửa trở lại tất cả các hoạt động để từng bước phục hồi và phát triển kinh tế hậu COVID-19, ngành Y tế cũng cần loại bỏ những quy định không phù hợp, không còn hiệu quả và ý nghĩa trong phòng, chống dịch như là việc khai báo y tế.

Bề Tui