KIỂM TRA THỰC TẾ TÌNH TRẠNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI BÃI RÁC KHÁNH SƠN, BÍ THƯ THÀNH ỦY NGUYỄN XUÂN ANH:

"Không thể để người dân tiếp tục sống trong ô nhiễm"

Thứ bảy, 24/10/2015 11:31

(Cadn.com.vn) - Sau khi Báo Công an Đà Nẵng phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường trầm trọng tại bãi rác Khánh Sơn khiến người dân sống ở khu vực này bức xúc, ngày 21-10 vừa qua đã chặn không cho các xe chở rác thải vào bãi rác Khánh Sơn,  sáng 23-10, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cùng lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan và lãnh đạo Q.Liên Chiểu đã đến kiểm tra thực tế về tình hình thu gom, xử lý rác thải tại đây.

Ông Nguyễn Điểu- Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường TP- cho biết: Trong 2 ngày qua, sau khi đi kiểm tra 7 điểm tại bãi rác Khánh Sơn, các cơ quan chức năng đã ghi nhận những phản ánh đầy bức xúc của người dân ở nơi đây là có cơ sở. Lỗi do cơ quan vận hành bãi rác không đúng quy trình dẫn đến gây ô nhiễm môi trường. Cụ thể, việc xử lý, chôn lấp rác không đúng quy trình, bể phốt bị quá tải và bãi rác gần không có nắp đậy nên khi mưa xuống là nước từ trong bãi rác chảy ra...



Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh đi kiểm tra thực tế tình hình ô nhiễm môi trường
tại bãi rác Khánh Sơn và lắng nghe ý kiến phản ánh của người dân vùng bị ô nhiễm. Ảnh: P.T

Chủ tịch UBND Q.Liên Chiểu Dương Thành Thị cho rằng, việc gây ô nhiễm môi trường khiến dân bức xúc trong những ngày vừa qua là câu chuyện không bình thường. "...Bây giờ có thêm nhiều nhà máy để xử lý ô nhiễm mà lại tệ hơn, khiến dân phải phản ứng. Mà phản ứng là đúng. Bãi rác này đã quá tải, trước đây, khi Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về làm việc tại Q.Liên Chiểu, Thường vụ Quận ủy Liên Chiểu cũng có ý kiến nên xem xét việc di dời bãi rác. Vì bây giờ, khu vực này đã trở thành trung tâm đô thị rồi, bãi rác lại nằm bên đường chạy lên khu du lịch Bà Nà- Suối Mơ là không hợp lý. Nếu để lại bãi rác này, đề nghị phải có nhà máy hoạt động khép kín, quá trình xử lý không để gây ô nhiễm môi trường, mùi hôi thối như hiện nay. Nếu chuyển bãi rác đi nơi khác mà cũng để xảy ra tình trạng như hiện nay thì tội cho dân. Trước đây, bãi rác ở Thanh Khê rồi được dời lên Liên Chiểu. Dân la quá, không lẽ dời lên Hòa Vang, rồi đi quanh lại Hải Châu sao? Vì vậy, đề nghị TP phải có giải pháp căn cơ trong vấn đề này. Việc bà con khu vực sống gần bãi rác chặn xe ngày 21-10 vừa  qua là ảnh hưởng đến toàn TP, bởi 1 ngày dân không cho xe vào bãi rác, sẽ gây nên tình trạng ối rác toàn TP. Chính quyền Q.Liên Chiểu ý thức được điều này nên đã vận động dân không nên quá khích. Nhưng nói thế không thể dồn ép dân mãi được. Phải đặt mình vào hoàn cảnh sống của người dân để hiểu cho nỗi khổ của họ...".

Sau khi kiểm tra thực tế tại bãi rác và quy trình xử lý rác tại Công ty cổ phần Môi trường Việt Nam, đồng thời lắng nghe ý kiến của người dân cũng như báo cáo tình hình của các cơ quan chức năng, của chính quyền địa phương, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh ghi nhận, chia sẻ với sự vất vả và nỗi khổ của bà con nơi đây khi phải sống chung với ô nhiễm môi trường. Đồng chí Bí thư Thành ủy cho biết, đầu tuần tới này sẽ giao cho UBND TP cử một Phó Chủ tịch UBND TP cùng lãnh đạo Q. Liên Chiểu và các cơ quan chức năng có buổi đối thoại với dân vùng ô nhiễm để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, giải quyết những bức xúc chính đáng của người dân; giao cho các cơ quan tham mưu trình các giải pháp để có hướng xử lý dứt khoát vấn đề liên quan  đến tình trạng ô nhiễm tại bãi rác Khánh Sơn".  TP Đà Nẵng đang xây dựng thành phố đáng sống, TP môi trường, ai tới cũng khen. Người ta tới Đà Nẵng chỉ biết trung tâm TP hào nhoáng, đâu có tới đây để biết ở đây ô nhiễm như vậy. Trách nhiệm này là của Đảng, của chính quyền, của Q.Liên Chiểu với nhân dân P.Hòa Khánh Nam không thể để người dân tiếp tục sống trong ô nhiễm..."- Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh nói.

Bãi rác Khánh Sơn lộ thiên gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy cũng cho rằng, việc xử lý dứt điểm cần phải có thời gian, đề nghị bà con bình tĩnh, không nên có những hành động chặn xe như ngày 21-10 vừa qua...

Theo số liệu do Chủ tịch UBND Q.Liên Chiểu cung cấp, các hộ dân sống quanh khu vực bãi rác Khánh Sơn gồm có Khánh Sơn và Đà Sơn với 3.124 hộ, 13.778 nhân khẩu, trong đó có 1.208 trẻ em dưới 6 tuổi. Các hộ thường xuyên chịu ảnh hưởng trực tiếp ô nhiễm môi trường, mùi hôi thối do bãi rác gây ra khoảng từ 300-350 hộ. Bước đầu, người dân ở khu vực quanh bãi rác Khánh Sơn đề xuất 4 kiến nghị: Đề nghị TP duy trì lại việc trợ cấp mỗi khẩu tại khu vực Khánh Sơn và một số dân khu vực Đà Sơn 1m3 nước sạch/khẩu (dân bị cắt trợ cấp này từ ngày 1-1-2015). Không áp dụng việc thu phí tiền rác hàng tháng đối với dân cư Khánh Sơn. Có chính sách hỗ trợ BHYT cho người nhặt rác tại khu vực này và thay đổi tên gọi "bãi rác Khánh Sơn" sang thành "Bãi rác thành phố"...

P.Thủy